Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Bộ Công an 2 nước Việt Nam - Lào

Thứ Ba, 07/05/2024, 14:54

Dự án xây dựng Hệ thống Dữ liệu dân cư, căn cước công dân (CCCD) cho Lào và Dự án xây dựng Trung tâm cai nghiện tại tỉnh Vientiane sẽ tiếp tục là những công trình trọng điểm nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa Bộ Công an hai nước nói riêng.

Sáng 7/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chào mừng đồng chí Khamking Phuilamanyvong cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam để thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm giữa Bộ Công an hai nước.

Góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chào mừng Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Về Dự án xây dựng Hệ thống Dữ liệu dân cư, CCCD cho Lào, hai đồng chí Thứ trưởng thống nhất quan điểm, đây là dự án được lãnh đạo Đảng, Chính phủ hai nước rất quan tâm với rất nhiều hạng mục công việc cần triển khai. Đồng thời khẳng định, với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của lãnh đạo hai Bộ và nỗ lực của các đơn vị liên quan, hai bên đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong đã thảo luận về các giải pháp cho dự án. Trong đó, thống nhất sẽ báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan để nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện dự án; đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của dự án.

Góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào -0
Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong phát biểu tại hội đàm.

Quán triệt đến lãnh đạo, CBCS từ cấp trung ương đến địa phương về tầm quan trọng cũng như những tiện ích khi triển khai dự án này. Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức rõ hơn yêu cầu ứng dụng khoa học, kỹ thuật phục vụ các mặt công tác; chuyển đổi tư duy trong thực hiện các mặt công tác từ thủ công sang ứng dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an Lào triển khai thực hiện xuyên suốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra, kịp thời trao đổi với Bộ Công an Việt Nam những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào -0
Quang cảnh hội đàm.

Liên quan tới Dự án xây dựng Trung tâm cai nghiện tại tỉnh Vientiane của Lào, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao việc các lực lượng chức năng hai Bộ đã thống nhất về địa điểm xây dựng trung tâm; khẳng định, Bộ Công an Việt Nam đang tích cực triển khai, phối hợp với Bộ Công an Lào phấn đấu khởi công công trình trong tháng 7/2024.

Để đạt được mục tiêu này, hai đồng chí Thứ trưởng đã thống nhất về việc kéo điện lưới tới dự án, hệ thống cấp nước cho dự án, giải phóng mặt bằng… Bên cạnh đó, đảm bảo thông quan thuận lợi cho các nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị công trình, đảm bảo ANTT tại địa điểm xây dựng trong suốt quá trình triển khai xây dựng dự án. Sớm bố trí nhân sự của Trung tâm và cử 10-15 học viên tập huấn tại một trung tâm cai nghiện của Việt Nam.

Góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào -0
Góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào -1
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong cùng các đại biểu.

Hai đồng chí Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, hai dự án nêu trên sẽ tiếp tục là những công trình trọng điểm nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa Bộ Công an hai nước nói riêng, cũng như tăng cường hỗ trợ Lào đảm bảo ANTT.

Trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Khamking Phuilamanyvong nhất trí, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả, thực chất trong các lĩnh vực bảo đảm an ninh nội địa và phòng, chống khủng bố, xuất nhập cảnh, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa…; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời thông tin, hợp tác hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao; phối hợp truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật ở nước này trốn sang nước kia.

Khổng Hà
.
.