Tổng thống Putin và “chặng đường mới” với nước Nga

Thứ Ba, 07/05/2024, 06:12

Ngày 7/5, lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chính thức diễn ra, bắt đầu chặng đường mới với không ít thách thức nhưng cũng nhiều hy vọng, nhất là khi tỉ lệ ủng hộ của người dân Nga đối với ông theo thời gian vẫn liên tục ở mức cao.

“Lễ nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga của ông Vladimir Vladimirovich Putin được phát sóng trực tiếp vào ngày 7/5 lúc 12h00 trưa theo giờ Moscow trên kênh truyền hình Rossiya”, hãng tin TASS cho biết.

Theo luật pháp Nga, Tổng thống đắc cử sẽ nhậm chức vào dịp tròn 6 năm tính từ khi nhiệm kỳ của tổng thống tiền nhiệm bắt đầu. Ông Putin nhậm chức nhiệm kỳ hiện tại vào ngày 7/5/2018. Cũng từ thời điểm này, chính phủ 6 năm qua mãn nhiệm, nhường đường cho nội các mới hoạt động trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 5 của ông Putin. Trong hơn 2 thập kỷ nắm quyền, ông Putin được ví như “siêu anh hùng” tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên chính trường thế giới và được nhiều người Nga tin yêu.

Bất chấp nhiều thách thức mà nước Nga đang đối mặt cả về chính trị lẫn kinh tế, đại bộ phận người Nga vẫn tin tưởng và ủng hộ ông Putin trong vai trò Tổng thống. Đó cũng chính là lý do ông Putin đã tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Nga lần thứ 5 với số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa kết thúc hôm 17/3.

Tổng thống Putin và “chặng đường mới” với nước Nga -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Trong Thông điệp liên bang lần thứ 19 trình bày trước Quốc hội Liên bang Nga hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định nước Nga đang bảo vệ chủ quyền và vai trò quyết định trong cuộc đấu tranh chính nghĩa này thuộc về sự đoàn kết và lòng trung thành của mỗi người dân đối với Tổ quốc.

Tổng thống Putin lưu ý “việc bảo vệ và củng cố chủ quyền đang diễn ra trên mọi hướng”, đồng thời khẳng định toàn bộ nền kinh tế Nga đã thể hiện sự linh hoạt và vững chắc. Vẫn tinh thần ấy, trong bài phát biểu tại Moscow sáng 18/3 sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố với chiến thắng áp đảo, Tổng thống Putin đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự ủng hộ và tin tưởng của tất cả các công dân Nga. Ông đồng thời nhấn mạnh đến những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới, gồm các nhiệm vụ chính cho sự phát triển đất nước đã được ông nêu trong Thông điệp liên bang cuối tháng 2. Ông hy vọng về một nước Nga hùng mạnh, độc lập, có chủ quyền, và kết quả bầu cử sẽ cho phép ông cùng người dân Nga đạt được tất cả các mục tiêu đó.

Quan trọng hơn, người đứng đầu nước Nga khi đề cập tới những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới đã cho rằng, trước hết, Nga cần hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, tăng cường khả năng phòng thủ và củng cố lực lượng vũ trang Nga. “Tất cả các mục tiêu chính cho sự phát triển của đất nước đã được vạch rõ trong bản Thông điệp liên bang. Và có được sự tin tưởng của người dân Nga, mục tiêu chúng tôi là nỗ lực hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ cũng như đạt được mọi mục tiêu đã đề ra. tôi hy vọng rằng kết quả bầu cử sẽ cho phép chúng tôi cùng người dân Nga đạt được tất cả các mục tiêu này”, ông từng nói.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ mới cũng ông Putin cũng đặt ra nhiều thách thức với nhà lãnh đạo kỳ cựu này. Theo tờ Nezavisimaya Gazeta, nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Putin sẽ tập trung vào việc tìm kiếm một mô hình phát triển mới. Con đường phát triển của nước này kể từ khi Liên Xô sụp đổ dần được bộc lộ thông qua định hướng xuất khẩu kết hợp với việc chuyển đổi nguồn thu ngoại tệ thành hàng tiêu dùng cho người dân, nhập máy móc, thiết bị, công nghệ và thực tiễn quản lý doanh nghiệp. Giá xuất khẩu nguyên liệu thô càng cao thì các mặt hàng từ nước ngoài nhập khẩu vào Nga càng đa dạng - từ vật liệu xây dựng và đồ gia dụng đến máy bay tư nhân và thiết bị y tế công nghệ cao. Nhưng giờ đây, khi căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng, đặc biệt là do cuộc xung đột ở Ukraine, Nga phải đối mặt với nhu cầu tự mình giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ và tài chính. Mặc dù vậy, theo ông Alexey Leonkov, nhà phân tích quân sự và biên tập viên của tạp chí Arsenal Otechestva, chiến thắng của Tổng thống Putin là “yếu tố quyết định sự thay đổi trong quân đội Nga, đó là chạy đua công nghệ thay vì chạy đua vũ trang”, bởi trong khoảng thời gian ông Putin nắm quyền, Nga đã xây dựng chuỗi công nghệ bắt đầu bằng việc nghiên cứu và phát triển vũ khí, thiết bị quân sự hiện đại cho lực lượng vũ trang Nga.

Bên cạnh đó, hãng tin TASS dẫn kết quả cuộc thăm dò mới nhất do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga thực hiện được công bố ngày 3/5 cho hay, khi được hỏi về việc có tin tưởng Tổng thống Putin hay không, 80,8% người tham gia khảo sát đã trả lời là có (tăng 1,3% so với khảo sát ở tuần trước đó). Trong khi đó, tỷ lệ tán thành hiệu quả công việc của Tổng thống Nga cũng tăng 0,4% so với kết quả cuộc khảo sát trước đó, đạt 78,2%. Niềm tin của người dân Nga vào vị lãnh đạo của họ đã và sẽ tạo động lực cho chặng đường mới của Tổng thống Putin với nước Nga vững vàng trước những biến động lớn của thế giới. 

Bảo Hân
.
.
.