Đảm bảo an toàn tuyệt đối lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
15:50 28/03/2024

Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, các bộ, ban, ngành Trung ương sáng ngày 28/3 về công tác chuẩn bị lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cấm xuất cảnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Quốc tế Mỹ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam nhất quán thực hiện các đường lối, chính sách

Tiếp đại diện liên đoàn kinh tế lớn nhất Nhật Bản cùng lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của nước này, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam nhất quán thực hiện các đường lối, chính sách xuyên suốt, bao trùm một cách ổn định, lâu dài, hiệu quả, bền vững; cho biết đã thành lập tổ công tác về cải cách hành chính do trực tiếp Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng.

Do thám bầu trời chiến trường trong 200 năm qua

Từ khinh khí cầu ở chiến trường thời nội chiến Mỹ cho đến máy bay không người lái động cơ phản lực, khả năng tốt nhất để quan sát kẻ thù từ trên cao. Dưới đây là cái nhìn về công nghệ giám sát trên không trong hơn 200 năm qua, với sự đóng góp tư liệu của Andrew Hammond, nhà sử học và người phụ trách tại Bảo tàng Điệp viên Quốc tế ở Washington, D.C. Mỹ.

Vạch trần bản chất lừa bịp  của tà đạo “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ”

Thời gian qua, trong vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên xuất hiện hoạt động của tà đạo “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ”. Tà đạo “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ” đã xuyên tạc Kinh Thánh để lừa mị, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông tham gia vào hoạt động phức tạp về an ninh, trật tự; lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tập hợp phát triển lực lượng lập “Nhà nước Mông”.

Đại úy Công an “có duyên” phá án

Là một chỉ huy đội xông xáo, trách nhiệm, để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong các vụ án, góp phần giữ vững ANTT trên vùng đất Nam Tây Nguyên. Với nhiều thành tích xuất sắc, Đại úy Nguyễn Viết Hiển, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông là một trong 20 gương điển hình, vừa được Bộ Công an vinh danh và trao tặng giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2023.

Dùng "chiêu" cho vay tiền qua mạng, lừa chiếm hơn nửa tỷ đồng

Lê Ngọc Quý đã tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook đăng tải bài viết về cho vay tiền online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Tiếp đó, Quý yêu cầu người vay đóng các khoản phí rồi sau đó chiếm đoạt các khoản tiền này với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Kiến nghị thu phí trông giữ ô tô không dùng tiền mặt ở quận Hoàn Kiếm

Ngày 28/3, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đã báo cáo đề xuất với Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm áp dụng thí điểm thu phí không dùng tiền mặt với 7 điểm trông giữ xe máy thuộc quyền quản lý của UBND quận và kiến nghị đối với tất cả các điểm trông giữ xe ô tô thuộc quyền cấp phép, quản lý của Sở Giao thông Vận tải (GTVT).

Cấm xuất cảnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Quốc tế Mỹ

Theo báo cáo về hoạt động của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) Quốc tế Mỹ do Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ký ngày 23/3 gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung hiện nay cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Núp bóng hiến đất để phân lô, bán nền trái phép

Với chiêu trò hiến đất làm đường giao thông, song thực chất chủ đầu tư đã tự ý mở đường trên phần đất của mình, sau đó phân lô bán nền. Trên nền tảng mạng xã hội cũng như thực tế, sàn giao dịch bất động sản đã rao bán công khai, rộng rãi, thậm chí có dấu hiệu đưa thông tin không đúng sự thật để mời chào khách hàng.

Dùng "chiêu" cho vay tiền qua mạng, lừa chiếm hơn nửa tỷ đồng

Lê Ngọc Quý đã tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook đăng tải bài viết về cho vay tiền online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Tiếp đó, Quý yêu cầu người vay đóng các khoản phí rồi sau đó chiếm đoạt các khoản tiền này với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Nhiều cuộc gọi giả danh Sở TT&TT tỉnh Bạc Liêu để lừa đảo

Chiều 28/3, ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bạc Liêu cho biết, gần đây, đơn vị liên tục nhận được phản ánh có một số đối tượng giả danh cán bộ, công chức Sở TT&TT tỉnh Bạc Liêu gọi điện cho cán bộ lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và người dân để lừa đảo.

Dấu ấn Cảnh sát Việt Nam ở Malakal

“Tận mắt chứng kiến hình ảnh người dân Nam Sudan sống dưới mức nghèo khổ bởi hệ lụy từ những xung đột sắc tộc, chúng tôi càng thấu hiểu và trân quý giá trị của hòa bình và đoàn kết của dân tộc Việt Nam, càng phải nỗ lực hết mình để góp phần gìn giữ hòa bình”...

Một ngày ở thành phố di sản Warangal

Nằm ở bang Telangana phía Nam Ấn Độ, thành phố Warangal được mệnh danh là một kho tàng văn hóa, di sản và lịch sử phong phú. Nơi đây lôi cuốn du khách bởi lối kiến trúc đặc biệt có ảnh hưởng từ Hồi giáo và những di sản có nguồn gốc từ thế kỷ 12 kể lại hành trình trỗi dậy và sụp đổ của các triều đại hùng mạnh trên cao nguyên Deccan.