Người dân khu tái định cư thủy điện A Lưới có nước sạch sử dụng

Thứ Bảy, 14/02/2015, 14:54
Chiều 13/2, ông Nguyễn Văn Đới, Chủ tịch UBND xã Hồng Thượng (A Lưới, Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau nhiều năm chờ đợi, 146 hộ dân ở 2 thôn TĐC A Đên và A Sáp thuộc diện TĐC thủy điện A Lưới đã có nước sạch để sinh hoạt và sử dụng.
>> Nghịch lý dân nghèo vì thủy điện

Dự án đưa nước sạch đến với khu TĐC thủy điện A Lưới được Công ty TNHH MTV xây dựng và cấp nước Thừa Thiên - Huế thực hiện với kinh phí 800 triệu đồng, do Công ty CP Thủy điện miền Trung hỗ trợ.

Theo ông Đới, hiện 100% hộ dân sống ở khu TĐC của xã Hồng Thượng đã được sử dụng nước sạch sau một thời gian dài sử dụng nước sông A Sáp và các nguồn nước nhiễm bẩn khác.

Trước đó, Báo CAND đã có bài viết phản ánh về thực trạng cuộc sống khó khăn của hàng trăm hộ dân ở các xã Hồng Thái, Hồng Quảng khi di dời đến khu TĐC ở xã Hồng Thượng để nhường đất cho dự án thủy điện A Lưới. Tuy nhiên, cuộc sống mới của người dân vô cùng bấp bênh do đất đai sản xuất chủ yếu là đá sỏi, thiếu đất ruộng vườn và đặc biệt là thiếu nước sạch trầm trọng. 

A.Khoa
.
.
.