Nóng bỏng nạn pháo lậu ở Hà Tĩnh

Thứ Năm, 22/01/2015, 11:38
Như thông lệ hằng năm cứ đến dịp Tết Nguyên đán tình trạng mua, bán, tàng trữ trái phép pháo nổ ở địa bàn Hà Tĩnh có dấu hiệu diễn biến khá phức tạp. Cùng với các lực lượng chức năng khác, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã đấu tranh khá hiệu quả với pháo lậu, góp phần đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015…

Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC64), từ ngày 15/12/2014 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 9 vụ, 11 đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo; thu giữ 269,3 kg pháo.

Điển hình, ngày 19/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Thạch Hà và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh khám xét khẩn cấp nhà ở và nơi kinh doanh của đối tượng Mai Thị Kim, 53 tuổi, trú tại xóm Bắc Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, phát hiện gần 70kg (gồm 32 hộp pháo loại 36 quả và 1 hộp gồm 4 quả pháo cối). Xác minh nhanh đối tượng, được biết số pháo trên được mua gom về bán lẻ trên địa bàn để kiếm lời.

Lực lượng Công an - Bộ đội Biên phòng khám xét thu giữ pháo nổ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng trong đợt ra quân này, phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Luân (20 tuổi) ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc có hành vi vận chuyển 36kg pháo trái phép. Công an TP Hà Tĩnh phát hiện bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo, thu giữ 25,3kg pháo các loại. Công an huyện Hương Sơn phối hợp Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện bắt giữ đối tượng Lê Anh Dũng, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn có hành vi tàng trữ 105kg pháo trái phép. Công an Kỳ Anh bắt 3 đối tượng buôn bán pháo, gồm: Nguyễn Thành Trung (20 tuổi), xóm 9, xã Kỳ Thịnh; Nguyễn Ngọc Vũ (18 tuổi) xóm 6, Kỳ Trinh; Nguyễn Thế Vỹ (18 tuổi) xóm Đông Trinh, xã Kỳ Trinh… 

Trước tình hình diễn biến khá phức tạp của các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều biện pháp để kiềm chế sự gia tăng của tình trạng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép ở trên địa bàn.

Một mặt, lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ về tác hại nguy hiểm của việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng pháo. Tại các địa bàn trọng điểm, đông dân cư, lực lượng Công an tham mưu cho chính quyền cơ sở lồng ghép nội dung này vào phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; lập danh sách từng hộ gia đình, cá nhân đã vi phạm, trực tiếp tác động, răn đe, cam kết không tái phạm.

Mặt khác, tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ,  nắm chắc tình hình phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh bắt giữ kịp thời và xử lý nghiêm minh những hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

Đại tá Phạm Văn An, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an Hà Tĩnh cho biết: Vào dịp cuối năm, nạn vận chuyển, buôn bán hàng cấm lại diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là việc buôn bán, vận chuyển các loại pháo qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đối tượng thường xuyên dùng nhiều thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Nhưng với quyết tâm đẩy lùi các tệ nạn buôn bán pháo … đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác kiên quyết đấu tranh có hiệu quả, góp phần “hạ nhiệt” các điểm loại hàng cấm này qua biên giới.

Xuân Lý – Đình Vũ
.
.
.