Ga hàng không lớn nhất Việt Nam trước giờ mở cửa

Thứ Sáu, 19/12/2014, 14:25
Với 22 thang bộ hành trợ giúp khách di chuyển, ga T2, sân bay Quốc tế Nội Bài được xem là tiện nghi, hiện đại nhất từ trước đến nay.
Sau 3 năm xây dựng, nhà ga T2 Nội Bài - ga hàng không lớn nhất Việt Nam có tổng vốn đầu tư 75,5 tỷ Yen sẽ khánh thành vào tuần tới. Được thiết kế theo hình cánh chim - biểu tượng của thiên nhiên, nhà ga tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng. Công trình gồm khối nhà chính 4 tầng (không kể tầng hầm), diện tích sàn 139.000 m2, hai cánh dài 996 m.

Luồng khách đi làm thủ tục check-in tại tầng 2 rồi lên tầng 3, chờ ra máy bay. Luồng khách đến làm thủ tục nhập cảnh tại tầng 2. Tầng 4 là khu vực dịch vụ, văn phòng các hãng hàng không. Hệ thống an ninh sân bay có 5 cấp độ soi chiếu gồm cả tự động dò tìm, phát hiện chất nổ. Hành khách thực hiện kiểm dịch y tế qua máy quay quét tự động tại 2 khu vực phía trước khu vực nhập cảnh.
Tầng một là khu vực khách nhận hành lý. Phần lớn trang thiết bị được nhập khẩu từ châu Âu với công nghệ tiên tiến. Ông Đỗ Tất Bình, Trưởng Ban quản lý dự án nhà ga T2 Nội Bài, cho VnExpress biết khối lượng công việc đã đạt 99%, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
22 thang bộ hành trợ giúp di chuyển cho hành khách và vận chuyển hàng hoá dọc theo hai cánh dài của nhà ga. Hầu hết thiết bị trong nhà ga đã được vận hành thử. Công nhân đang hoàn thiện các chi tiết cuối và vệ sinh công nghiệp.
283 màn hình hiển thị thông tin chuyến bay đặt tại tất cả các vị trí như sảnh công cộng, quầy check-in, phòng chờ, cửa ra tàu bay, băng trả hành lý. Hệ thống Internet không dây đáp ứng hơn 32.000 người sử dụng cùng lúc.
11 quầy xuất cảnh, 22 quầy nhập cảnh, mỗi quầy sẽ có hai cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh của hành khách. Các khâu kiểm tra sẽ được tự động hóa. Tại trước mỗi cửa vào khu vực làm thủ tục xuất cảnh có 2 máy đọc thẻ lên tàu bay để xác định hành khách cần kiểm tra hải quan và an ninh hành lý ký gửi: Nếu máy đọc thẻ báo khách không phải kiểm tra thì khách vào làm thủ tục xuất cảnh. Nếu máy báo phải kiểm tra hành lý, khách sẽ được nhân viên an ninh hàng không hướng dẫn khách đến phòng Recheck ở tầng 3 để kiểm tra.
Tương tự, khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu cũng có 2 máy đọc thẻ lên tàu bay để báo khách cần kiểm tra an ninh hành lý ký gửi hay không.
Nhà ga có 17 cửa ra máy bay. Tại mỗi cầu hành khách có 2 ống lồng và các thiết bị cung cấp dịch vụ đồng bộ cho tàu bay. Ngoài ra, nhà ga có hệ thống camera giám sát được kết nối với hệ thống cửa điện từ; Hệ thống phát thanh gồm 41 vùng thông báo, được trang bị microphone cảm biến độ ồn và tự hiệu chỉnh cường độ âm thanh; Hệ thống truyền hình công cộng có khả năng phát hình các chương trình khác nhau, đan xen nhiều nội dung từ nhiều nguồn theo lịch trình cài đặt.
Trên công trường dự án nhà ga T2 hiện có 1.300 kỹ sư công nhân khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối. Ngày 25/12, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air sẽ được thực hiện tại nhà ga T2, sau đó các chuyến bay quốc tế từ nhà ga T1 sẽ được chuyển đến nhà ga mới. Nhà ga T2 Nội Bài chính thức khánh thành vào đầu tháng 1/2015.
T2 được xây dựng nhằm giải quyết tình trạng quá tải của nhà ga T1, tạo diện mạo mới cho sân bay quốc tế Nội Bài. Công suất nhà ga mới đạt 10-15 triệu hành khách/năm, có 96 quầy làm thủ tục và 10 kios check-in tự động cho khách. Các dịch vụ thu đổi ngoại tệ; thông tin du lịch; bưu điện, bách hóa, lưu niệm, ăn uống giải khát, quầy vé giờ chót, dịch vụ khách thương gia; phòng y tế được bố trí đầy đủ.
Giang Huy - Đoàn Loan (Theo VNE)
.
.
.