Xe khách lao xuống lề đường, 40 hành khách hú vía

Thứ Sáu, 27/02/2015, 16:54
Tài xế xe khách cho rằng, do phải đánh lái tránh xe tải chạy ngược chiều đang lấn đường, trong điều kiện thời tiết ở hiện trường có mưa nhẹ, đường trơn, nên đã lao xe xuống vệ đường.

40 hành khách may mắn thoát khỏi thương vong trong một vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 27/2 trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Vào thời điểm đó, xe ô tô khách 29B-089.76 do ông Nguyễn Văn Thích, 53 tuổi, điều khiển chở 40 hành khách chạy hành trình TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, khi lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng bắc - nam, khi đến địa bàn nêu trên bất ngờ chiếc xe lao xuống lề đường, nhưng rất may không xảy ra thương vong về người.

Hiện trường vụ xe ô tô khách lao xuống ruộng ở Ninh Thuận.

Theo tài xế xe khách, do phải đánh lái tránh xe tải chạy ngược chiều đang lấn đường, trong điều kiện thời tiết ở hiện trường có mưa nhẹ, đường trơn, nên tai nạn xảy ra.

Xe tải đông lạnh lật nghiêng bên vách núi trên cung đường đèo Cả ở Phú Yên.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày 27/2, tại km 1365+850 trên tuyến quốc lộ 1A qua cung đường đèo Cả thuộc địa phận thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, chiếc xe tải chuyên dụng đông lạnh vận chuyển hàng thủy sản mang BKS 54N-6757 lật nghiêng bên vách núi tại một vòng cua bán kính hẹp, khiến phần đầu bên trái ca bin móp méo, vỡ nát nhiều linh kiện.

Ngay sau đó, tải xế và chủ sở hữu xe đông lạnh đã thuê xe chuyện dụng đến hiện trường tiến hành cứu hộ.

Hữu Toàn
.
.
.