“Khắc tinh” của tội phạm đất Tây Đô

Thứ Sáu, 28/11/2014, 11:27
Hai năm qua, người dân TP Cần Thơ đã quen thuộc với hình ảnh của lực lượng CSHS Đặc nhiệm - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ, trên các nẻo đường, cho dù ngày hay đêm, mưa hay nắng. Những chiến công của lực lượng CSHS Đặc nhiệm đã tạo bước đột phá trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm hình sự, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Với chức năng phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các băng ổ nhóm hình sự nguy hiểm; tội phạm cướp, cướp giật tài sản trên đường phố… thời gian qua, lực lượng CSHS Đặc nhiệm Công an TP Cần Thơ thể hiện rõ bản lĩnh dũng cảm, can đảm và lòng yêu nghề của mình. Nhiều người vẫn còn nhớ vụ Đại úy Nguyễn Văn Chất, cán bộ Đội CSHS Đặc nhiệm, không ngại hiểm nguy truy đuổi, khống chế đối tượng cướp giật vào tối 21/3. Với tinh thần quyết tâm không để cho tội phạm bỏ trốn, đồng chí Chất đã lao thẳng xe vào xe của đối tượng làm cả 2 xe cùng ngã xuống đường. Lúc này lực lượng trong tổ tuần tra tiến hành áp sát khống chế bắt được đối tượng cùng tang vật là sợi dây chuyền bị đứt. Riêng Đại úy Nguyễn Văn Chất sau khi lao thẳng xe vào đối tượng thì bị chấn thương ở chân, tay phải đưa vào BVĐK TP Cần Thơ cấp cứu và điều trị trong một thời gian dài...

Hay như lúc 22h ngày 24/9, trinh sát Đội CSHS Đặc nhiệm khi tuần tra đến đường Vành Đai Phi Trường, phường An Thới, quận Bình Thủy, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Việt Tình Anh (ngụ  phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) khi y đang thực hiện hành vi cướp tài sản. Theo đó, trên đường đi nhậu về, Anh phát hiện một phụ nữ đang đứng bên đường nghe điện thoại, y liền dừng xe chạy đến đánh vào mặt người phụ nữ này để cướp chiếc điện thoại đi dộng. Nghe tiếng tri hô của bị hại, các trinh sát Đội CSHS Đặc nhiệm trên đường tuần tra đã tiến hành truy đuổi, bắt quả tang Anh cùng tang vật.

Trước đó, lúc 20h cùng ngày 24/9, một Tổ tuần tra của Đội CSHS đặc nhiệm khi tuần tra đến đường Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Trúc Linh (ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều) và Nguyễn Văn Tuấn (ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều) đang mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ. Tại cơ quan Công an, Linh và Tuấn khai nhận, hàng ngày chúng chạy xe dạo quanh các tuyến đường trong thành phố tìm kiếm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Lúc 19h30 cùng ngày, khi chạy đến đường Trần Quang Diệu, quận Bình Thủy, bọn chúng phát hiện một nhà dân cửa khép hờ nên đã lẻn vào “nẫng” ngay chiếc tivi LCD rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tuy nhiên, khi di chuyển đến đường Trần Việt Châu tìm mối tiêu thụ thì bị các trinh sát Đội CSHS Đặc nhiệm bắt quả tang…
Lực lượng CSHS Đặc nhiệm Công an TP Cần Thơ lên đường làm nhiệm vụ.

Đại úy Hồ Việt Khởi-Đội trưởng Đội CSHS Đặc nhiệm, cho biết: "Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều đối tượng rất manh động, chống đối, như: bỏ chạy, tông xe vào lực lượng làm nhiệm vụ, dùng ná thun bắn lại, đánh trả… Những hành vi này không chỉ cản trở chúng tôi thi hành nhiệm vụ mà còn rất nguy hiểm cho người đi đường. Do đó, chúng tôi thường nhắc nhau phải hết sức bình tĩnh và khéo léo xử lý với những trường hợp như vậy để vừa có thể bắt gọn, đúng đối tượng vừa hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra cho những người xung quanh".

Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, lực lượng CSHS Đặc nhiệm đã thể hiện sức mạnh tổng hợp, hiệu quả trong đảm bảo ANTT. Không chỉ là “khắc tinh” của tội phạm hình sự, lực lượng CSHS Đặc nhiệm còn phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Trong thời gian diễn ra giải bóng đá U21 quốc tế năm 2014 tại sân vận động Cần Thơ, Đội CSHS Đặc nhiệm đã phối hợp với các đơn vị liên quan mời làm việc 17 đối tượng có hành vi mua bán vé chợ đen; 9 đối tượng mua bán vé giả; 4 đối tượng có biểu hiện móc túi về phường giáo dục, nhắc nhở và bắt 1 đối tượng có hành vi móc túi của cổ động viên…

Anh Lê Thanh Hải (ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) cho biết: “Do công việc tôi hay đi về trễ, rất lo bị cướp giật trên đường. Tuy nhiên, từ khi Công an TP Cần Thơ cho ra mắt lực lượng CSHS Đặc nhiệm, thường xuyên tuần tra trên đường phố, tôi cũng như nhiều người dân thành phố cảm thấy rất yên tâm”.

Trong năm 2014, Đội CSHS Đặc nhiệm Công an TP Cần Thơ triển khai tuần tra 24/24h, với 1.080 cuộc, 4.320 lượt CBCS tham gia. Qua đó xử lý 85 vụ việc với 191 đối tượng. Cụ thể, bắt 12 vụ, 18 đối tượng cướp giật tài sản; bắt 36 vụ, 61 đối tượng trộm cắp tài sản; bắt 13 vụ, 24 đối tượng mang theo hung khí; bắt 13 vụ, 13 đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu; bắt 6 vụ, 12 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy…

Đức Văn
.
.