Đảm bảo ANGT các sự kiện quan trọng của đất nước

Thứ Tư, 04/03/2015, 11:28
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày diễn ra Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) và Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Cục Cảnh sát giao thông đã có kế hoạch xây dựng phương án bảo vệ, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động trên.

Các đơn vị nghiệp vụ tập trung hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát giao thông, xây dựng phương án phân luồng, tuyến, dẫn đoàn và điều hành hướng dẫn giao thông, nhất là tại các tuyến đường diễn ra hoạt động; kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến trật tự an toàn giao thông; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa; chú ý phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; các tình huống xấu, vụ việc phức tạp gây ảnh hưởng đến các hoạt động IPU và Lễ kỷ niệm.

Đối với các đơn vị Cảnh sát giao thông Công an các địa phương, Cục cũng yêu cầu tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, thành phố chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ an toàn cho các hoạt động diễn ra trên địa bàn; chú trọng phân luồng từ xa để tránh ùn tắc, sự cố giao thông có thể xảy ra.
Ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại nơi diễn ra các hoạt động bên lề của IPU, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Cục và các lực lượng khác, tổ chức lực lượng, phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, các đơn vị bố trí lực lượng trực, ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ để bảo đảm cho các hoạt động diễn ra an toàn và thông suốt…

Linh Anh
.
.