Mít tinh kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập Bộ Tư lệnh CSCĐ

Thứ Năm, 11/12/2014, 13:35
Sáng 11/12, Bộ Công an đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (11/12/2009 - 11/12/2014). Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo.

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, sĩ quan Công an lão thành và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Trong diễn văn khai mạc, Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy CSCĐ nêu rõ: Bộ Tư lệnh CSCĐ được thành lập ngày 11/12/2009 trên cơ sở tách ra từ Cục Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp. Phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, sau 5 năm triển khai đi vào hoạt động, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần quan trọng cùng các lực lượng khác trong Công an nhân dân (CAND) giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của đất nước. Cùng với nhiệm vụ phòng chống các loại tội phạm, Bộ Tư lệnh CSCĐ còn thường xuyên phối hợp cùng các đơn vị Quân đội thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn…

Lễ mít tinh kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng CSCĐ và nêu rõ: Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng, xác định CSCĐ là lực lượng tinh nhuệ, xung kích trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) đã quy định chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh CSCĐ và Bộ Công an ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư lệnh CSCĐ, khẳng định vị trí, tầm quan trọng của lực lượng này trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi Lễ.

5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ và nguy hiểm, mưu trí dũng cảm chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các lực lượng, lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước. Trong cuộc chiến đấu cam go, quyết liệt, nhiều đồng chí đã mưu trí, dũng cảm, không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ tài sản của Nhà nước và tài sản của nhân ân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công đó đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Ba, 4 năm  liền được Chính phủ tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc…

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu tại buổi Lễ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ rõ: Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới hết sức nặng nề, quyết liệt, đòi hỏi lực lượng CAND nói chung, CSCĐ nói riêng trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững ổn định chính trị- xã hội, tạo môi trường hòa bình, điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Khối sỹ quan đại diện cho CBCS cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
Cảnh sát đặc nhiệm

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, lực lượng CSCĐ cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CSCĐ hiện đại. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở Đảng các cấp, tổ chức quần chúng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập các phương án, kế hoạch phối hợp tác chiến, chủ động đối phó với mọi tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra, bảo đảm ra quân là giành thắng lợi. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài lực lượng nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại nước ta. Mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác với cảnh sát các nước trong huấn luyện, đào tạo. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, động viên tư tưởng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ phấn khởi yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Những trang thiết bị hiện đại.
Màn chiến thuật, võ thuật của CBCS CSCĐ
Động tác bắn ở các tư thế đứng, quỳ, nằm
Màn chiến thuật, võ thuật của CBCS CSCĐ

Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh  CSCĐ đã thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ  lực lượng CSCĐ xin hứa với đồng chí Bộ trưởng sẽ rèn luyện, phấn đấu không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và sự kỳ vọng của nhân dân. Tiếp đó, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ đã báo cáo kết quả huấn luyện điều lệnh đội ngũ, quân sự, võ thuật và diễu hành biểu dương lực lượng, trang thiết bị, phương tiện.

Kim Quý - Minh Hiền
.
.