Đặc nhiệm Pháp truy tìm hung thủ tấn công tạp chí Charlie Hebdo

Thứ Sáu, 09/01/2015, 12:38
Chính phủ Pháp huy động số lượng lớn nhân viên an ninh trong những ngày qua nhằm truy tìm thủ phạm tấn công trụ sở tạp chí Charlie Hebdo ngày 7/1.
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Pháp lục soát từng căn nhà tại Longpont, nằm ở đông bắc Paris, ngày 8/1/2015.
Các thành viên lực lượng đặc nhiệm GIPN đã xuất hiện để tham gia chiến dịch lục soát tại Longpont.
Một cảnh binh Pháp tại trạm xăng tại Villers-Cotterets phía đông bắc Paris, nơi người dân thông báo bị 2 kẻ mang vũ khí uy hiếp.
Lực lượng đặc nhiệm GIPN cũng được triển khai tại Corcy.
Đội tuần tra của lực lượng Cảnh binh Pháp trên một cây cầu đang quan sát đường cao tốc A1 gần Survilliers, ngoại vi Paris.
Trong chiến dịch truy tìm hai nghi can Cherif Kouachi và Said Kouachi, chính phủ Pháp đã huy động một lực lượng an ninh rất lớn.
Với việc xảy ra thêm một vụ xả súng, Paris đã được đặt vào mức báo động khủng bố cao nhất. Hình ảnh lực lượng an ninh xuất hiện trên đường phố ngày càng nhiều.
Lực lượng đặc nhiệm Pháp với trang bị "tận răng" tại Corcy.
Khu vực Longpont trở thành tâm điểm của các chiến dịch của lực lượng an ninh sau thông tin người dân thông báo bị 2 kẻ mang vũ khí uy hiếp.
Pháp tỏ rõ quyết tâm tìm ra hung thủ gây nên vụ tấn công khủng bố tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo.
Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.