Iran tuyên bố đánh đắm mọi tàu sân bay Mỹ nếu chiến tranh xảy ra

Thứ Năm, 26/02/2015, 16:51
Ngày 25/2, PressTV - Kênh truyền hình Quốc gia Iran đưa tin, Đô đốc Ali Fadavi, chỉ huy trưởng lực lượng Hải quân IRGC tuyên bố cứng rắn, tàu Iran có khả năng đánh đắm mọi tàu chiến của Hải quân Mỹ nếu có bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra trong tương lai.

Ông Fadivi đưa ra tuyên bố nêu trên trong một cuộc phỏng vấn với PressTV sau khi lực lượng Hải quân IRGC bắt đầu triển khai tập trận quy mô lớn ở phía nam Vịnh Ba Tư thuộc Iran vào sáng cùng ngày.

Đô đốc Hải quân Iran Fadavi (Ảnh: PressTV).

Cuộc tập trận mang mật danh Đấng tiên tri vĩ đại số 9, huy động 400 hỏa tiễn loại 107mm với mục tiêu tập dượt để tiêu diệt tàu khu trục Mỹ đồng thời thể hiện sức mạnh của Hải quân IRGC trước những mối nguy hiểm tiềm tàng mà kẻ thù sẽ gây ra.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Fadavi nhấn mạnh Hải quân Iran tập trận nhằm tự vệ và đảm bảo an toàn cho đồng minh trước sự đe dọa của kẻ thù.

"Kẻ thù của chúng ta nên yên tâm rằng họ sẽ không bao giờ có thể chiến thắng dù gây ra bất kỳ trận chiến nào với Iran," ông Fadavi nói.

Đô đốc Iran nhấn mạnh tầm quan trọng của eo biển Hormuz trên Vinh Ba Tư đồng thời miêu tả đây là " khu vực chiến lược và nhạy cảm nhất thế giới" mà Iran có quyền kiểm soát đầy đủ.

Ông tiếp tục phê bình Mỹ gây bất ổn an ninh đối với khu vực Vịnh Ba Tư bằng cách gửi tàu chiến cùng vũ khí đến đây trong những năm qua.

"Người Mỹ đã hiện diện ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz dưới danh nghĩa đảm bảo an ninh năng lượng, tuy nhiên theo số liệu điều tra và thống kê, họ gây bất ổn an ninh nhiều hơn chứ không phải đảm bảo an ninh," chỉ huy Hải quân Iran tố cáo Mỹ.

Ông Fadiva đã trích dẫn số liệu về các vụ tàu bị tấn công trong khu vực kể từ cuộc xâm lược của Mỹ đối với Iran vào năm 2003, ông nhấn mạnh tất cả nhưng vụ tấn công đó đều do tàu chiến Mỹ đồn trú trên Vịnh Ba Tư gây ra.

Ngọc Bích
.
.
.