Châu Á đón năm Mùi

Thứ Năm, 19/02/2015, 09:29
Rất nhiều nơi ở châu Á người dân đã tưng bừng chào đón năm mới âm lịch (năm con Dê) trong đêm qua (18/2).
Hai người bảo vệ tại một khách sạn ngắm pháo hoa lúc giao thừa ở Bắc Kinh ngày 18/2/2015. Theo lịch âm năm mới là năm của con cừu hay con dê.
Đốt pháo là một hoạt động không thể thiếu được của người Trung Quốc trong dịp năm mới. Trong ảnh một thanh niên tại Bắc Kinh và những quả pháo được đốt vào đêm giao thừa  ngày 19/2/2015.
Đám đông chen lấn tại chùa Kwan Im Thong Hood Cho ở Singapore ngày 19/2/2015. Hàng năm cứ vào giao thừa, hàng trăm người đều tới đây để thắp hương để cầu may cho năm mới.
Thông thường nhiều người vẫn xếp hàng, nhưng thỉnh thoảng cảnh chen lấn vẫn diễn ra.
Khu mua sắm tại Bangkok, Thái Lan cũng nhộn nhịp với các màn múa rồng, múa sư tử trong ngày 18/2/2015. Những hoạt động trên là một phần của lễ hội mừng năm mới âm lịch tại đây.
Những chiếc đèn lồng rực rỡ tại một khu phố người Hoa ở Manila Philippines ngày 18/2/2015.
Một cách khác để cầu may trong năm mới là viết ra những điều mong ước của mình và gấp thành hạc giấy rồi treo lên như cô gái ở Manlina, Philippines này đang làm.
Tại một công viên của Bắc Kinh, Trung Quốc, người ta đã treo rất nhiều đèn lồng đỏ chuẩn bị cho lễ hội mừng năm mới.
Đèn lồng đỏ cũng xuất hiện trong lễ hội mừng năm mới tại Kuala Lumpur, Malaysia. Trong ảnh là một công nhân đang treo đèn lồng trước đền Thean Hou ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 17/2.
Một người đội mũ hình đầu cừu đang thắp hương tại đền Wong Tai Sin- một trong các ngôi đền đông đúc nhất ở Hồng Công mỗi dịp Tết âm lịch.
Một chú tiểu dạo bước dưới dàn đèn lồng đỏ tại một ngôi đền ở thuộc tỉnh Nonthaburi ngoại ô Bắc Kinh.
Những cô bé đang ngắm nhìn một màn biểu diễn ánh sáng tại đền  Fo Guang Shan Dong Zen ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia.
Màn múa rồng dưới nước chào mừng năm mới âm lịch tại công viên thuỷ sinh SEA Aquarium ở Singapore.
Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.