HLV trưởng ĐT Lào từng ứng cử vào ghế thuyền trưởng ĐT Việt Nam

Thứ Ba, 25/11/2014, 09:55
Năm 2000, sau khi HLV lão luyện Henrique Calisto rời ĐT Việt Nam, VFF tổ chức một cuộc chọn thầy rềnh rang, và đáng chú ý là trong những bộ hồ sơ ứng cử gửi về văn phòng Liên đoàn có cả hồ sơ của HLV David Booth - HLV trưởng ĐT Lào bây giờ.

Thực ra thì cách đây gần chục năm, David Booth cũng từng dẫn dắt CLB Khánh Hoà, và sau đó từng đưa ĐT U.23 Myanmar vào chung kết SEA Games. AFF Cup 2010, ông cũng đã dẫn dắt ĐT Lào nhưng sau giải đó lập tức chia tay ĐT này để sang cầm quân một CLB Thái Lan - nơi ông coi là quê hương thứ hai của mình, và chỉ mới trở lại Lào làm việc chưa đầy 1 năm.

Nói lại những điều này để thấy cùng với Alfred Riedl (Indonesia) và Avramovic (Singapore) thì David Booth là một trong những ông thầy châu Âu sống với bóng đá Đông Nam Á lâu năm nhất

PV
.
.
.