Tăng cường thêm bác sĩ tới hiện trường vụ sập hầm

Thứ Sáu, 19/12/2014, 16:23
Trưa 19/12, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cử thêm một nhóm công tác gồm các bác sĩ, điều dưỡng Chuyên khoa do Phó GS-TS Nguyễn Văn Khôi, Phó GĐ bệnh viện làm Trưởng đoàn, tăng cường thêm lực lượng chuyên môn tới hiện trường vụ tai nạn sập hầm thủy điện Đạ Dâng- Đa Chomo (Lâm Đồng) nhằm góp phần trong công tác cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ tai nạn.
Ngoài PGS-TS Nguyễn Văn Khôi, còn có các BS CK II Phạm Văn Khiêm, Điều dưỡng Đỗ Văn Giang- Khoa cấp cứu; BS CK II Trần Thanh Linh, Điều dưỡng Kha Thanh Tuấn - khoa Hồi sức cấp cứu tích cực; và BS CKII Nguyễn Ngọc Thư- Khoa chấn thương chỉnh hình.
Diễn tập cứu các nạn nhân bị mắc kẹt.

Đoàn công tác đã khởi hành lúc 11h trưa 19/12 đem theo cùng nhiều cơ số thuốc men, dịch truyền đặc biệt phục vụ cho công tác hỗ trợ, cấp cứu khẩn cấp, nhằm giúp người trong hầm có thêm sức khỏe, trợ lực duy trì trong lúc chờ các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn đang nỗ lực làm việc ngày đêm, triển khai nhiều biện pháp cứu hộ tích cực.

Trước đó, trong tối 18/12, tại hiện trường, nhóm công tác trước đó của bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã cấp cứu cho 12 người đang mắc kẹt bên trong được sử dụng một loại dung dịch đặc biệt thay cho sữa và cháo mà các bác sĩ của Bệnh viện trực tiếp đem từ TP HCM lên tiếp tế cho các nạn nhân.

H.Nga
.
.
.