Xe bồn tông xe máy, 3 người chết, 1 người bị thương

Thứ Bảy, 31/01/2015, 10:24
Vào khoảng 19h30 tối 30/1, tại Km 120+400 trên Quốc lộ 26 thuộc địa bàn thôn 6, xã Hòa An, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người trong cùng một gia đình thương vong.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, anh Trần Anh Vũ (33 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) điều khiển xe máy mang BKS 47L8-2855, chở theo sau vợ là chị Hoàng Thị Ngọc Hạnh (28 tuổi) cùng 2 con nhỏ là cháu Trần Thị Kim Linh (7 tuổi) và Trần Hoàng Kim Ly (4 tuổi) lưu thông theo hướng huyện Krông Pắk về TP Buôn Ma Thuột.


Khi đi đến đoạn đường trên thì bị chiếc xe bồn mang BKS 79D-0215 do tài xế Bùi Văn Nam (22 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Lập, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại đâm trực diện vào.
Chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn sau khi bị va chạm với chiếc xe bồn.
Chiếc xe bồn nằm dưới ruộng sau khi gây ra vụ tai nạn.

Cú đâm trực diện đã làm anh Vũ, chị Hạnh cùng cháu Linh tử vong ngay tại chỗ. Riêng cháu Ly bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận, đoạn đường xảy ra tai nạn nằm ở giữa cánh đồng, không bị che chắn tầm quan sát. Chiếc xe máy nằm cách vị trí tông nhau khoảng 5m và bị cán nát hoàn toàn.

Thi thể 3 nạn nhân nằm cách vị trí tai nạn khoảng 10m. Còn chiếc xe bồn lao xuống ruộng lúa và đâm vào một ụ đất mới dừng lại.

Hàng trăm người dân đến xem và chia sẻ thương cảm đối với gia đình nạn nhân xấu số.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế Bùi Văn Nam đã đến Cơ quan Công an huyện Krông Pắk trình diện. Tại đây, tài xế Nam khai nhận: Nam là tài phụ và đã được đổi tài cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 20km. Qua kiểm tra, cơ quan điều tra cho biết, tài xế Nam chỉ mới nhận bằng lái cách đây chưa đầy 3 tháng.

Có mặt tại cơ quan điều tra, anh Bùi Văn Ngọc (31 tuổi, trú tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, anh chính là tài xế chính của chiếc xe. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe bồn do anh cầm lái đi đổ xăng tại huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) và đang trên đường trở về lại tỉnh Khánh Hòa.

“Khi đi đến địa điểm cách vị trí xảy ra vụ tai nạn khoảng 20km do tôi buồn ngủ nên đã đổi tài cho Nam cầm lái. Khi xe vừa chạy đến khu vực ngã ba trước UBND xã Hòa An thì tài xế Nam đánh tay lái sang trái để tránh một chiếc chiếc xe máy từ trong đường nhánh chạy ra. Tuy nhiên, do chạy với tốc độ cao, tài xế không làm chủ được tay lái nên đã lấn hết sang phần đường bên trái và tông vào xe máy do anh Vũ điều khiển theo chiều ngược lại”, anh Ngọc cho biết thêm.

Sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an huyện Krông Pắk và Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với tài xế Bùi Văn Nam để điều tra làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Văn Thành
.
.
.