'Được mùa' khách du lịch dịp Tết Ất Mùi

Thứ Ba, 24/02/2015, 09:37
Trong những ngày đầu Xuân Ất Mùi 2015, các điểm đến nổi tiếng trên toàn quốc đã đón nhiều đoàn khách quốc tế “xông đất”, những điểm vui chơi tại các thành phố lớn thu hút rất đông du khách trong nước.

Tại Đà Nẵng, sáng mùng Một Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (tức ngày 19/2), Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón chuyến tàu đầu tiên đưa 200 du khách cập cảng Tiên Sa, "xông đất" Đà Nẵng. Đoàn du khách tàu Star Pride do Công ty Destination Asia Việt Nam khai thác được chào đón bằng điệu múa lân tưng bừng và được nhận quà lì xì đầu năm. Chiều cùng ngày, ngành Du lịch thành phố cũng tổ chức lễ đón 182 du khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2015, ước tính lượng khách du lịch đến Đà Nẵng đạt gần 200 nghìn lượt người, tăng 10,25% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó, số khách quốc tế là 66.170 lượt, tăng 11,8%; khách nội địa 133.438 lượt, tăng 9,5%.

Trong khi đó, Lữ hành Saigontourist cho biết, từ ngày 25/1 đến 1/3, hãng đón và phục vụ 7 đoàn khách quốc tế du lịch Việt Nam theo hình thức thuê bao nguyên chuyến bay (charter flight), với các chuyến bay thẳng từ Côn Minh đến sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). Đặc biệt, trong 7 đoàn charter flight này, đoàn số 6 đến Việt Nam vào đúng ngày mùng Một Tết. Bên cạnh đó, Vietravel cũng phục vụ 18.000 lượt khách du xuân Tết Ất Mùi 2015, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014.

Du khách quốc tế lên bờ đi tham quan. Ảnh: K.H.O.

Lượng khách này trải đều ở cả hai thị trường du lịch trong nước và nước ngoài, trong đó, lượng khách tập trung đông nhất vào ba ngày Tết và mùng 4 tháng Giêng. Chỉ tính riêng hai ngày mùng Một và mùng Hai Tết, Vietravel đã phục vụ 7.000 lượt khách du lịch; Hanoi Red Tours phục vụ 1.800 khách, trong đó có 1.200 khách outbound, 600 khách nội địa.

Trân Trân
.
.
.