Trộm chó để lấy tiền mua ma túy

Thứ Sáu, 19/12/2014, 19:17
Ngày 19/12, Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Trắc (41 tuổi) và Trần Văn An (37 tuổi), trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản.
Qua tài liệu của cơ quan điều tra, vào ngày 14/12, Lê Văn Trắc và Trần Văn An có rủ nhau đi trộm cắp chó để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.
Hai đối tượng Trắc và An cùng tang vật thu giữ.

Trắc chuẩn bị xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Taurus màu sơn đen; 1 thòng lọng; 1 cuộn băng dính đen; 3 bao tải để phục vụ cho việc trộm cắp chó.

Khoảng 6h ngày 15/12, Trắc và An điều khiển xe máy đi đến khu vực nhà ông Nguyễn Văn Đ., trú tại thôn Nhân Lý, xã Tề Lỗ  (Yên Lạc), phát hiện một con chó khoảng 13kg (trị giá 900.000 đồng) đi ngoài đường.

Bọn chúng đang dùng dây thòng lọng bắt trộm chó thì bị quần chúng nhân dân bắt quả tang, đánh bị thương, đồng thời bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an.

M.Hiền
.
.
.