Hai vụ chống người thi hành công vụ, tạm giữ 3 đối tượng

Thứ Bảy, 29/11/2014, 07:59
Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Thành Ân (32 tuổi, ngụ xã Tân Quới) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Tối 26/11, tại ấp Trung (xã Tân Quới) xảy ra vụ đánh nhau, Công an xã phân công 4 Công an viên gồm: Nguyễn Hoàng Giang, Thái Minh Tuấn, Nguyễn Văn Tâm và Phan Hữu Thắng đến hiện trường giải quyết. Lực lượng mời tất cả người có liên quan về trụ sở nhưng những đối tượng này không chấp hành. Đối tượng tên Sáng buông lời chửi thề và nắm cổ áo một công an viên, cùng lúc Lê Thành Ân (em cô cậu với Sáng) xông vào nắm cổ áo và đạp vào các đồng chí Giang, Tâm và Thắng. Sau đó, cả bọn chúng bỏ trốn. Qua truy xét, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Lê Thành Ân.

Ba đối tượng chống người thi hành công vụ: Bình, Truy và Ân (từ trái qua). 

Cùng về hành vi này, Công an huyện Thanh Bình đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi) và Nguyễn Thanh Truy (19 tuổi, ngụ xã An Phong). Chiều 26/11, Truy với một thanh niên tên Phết xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Sau đó, Phết bỏ trốn. Truy rủ chú ruột là Bình cùng đi tìm Phết để đánh. Nhận được tin báo, Công an viên Võ Văn Vũ và Phạm Văn An được phân công đến hiện trường giải quyết. Lúc này, Truy dùng thau nhôm còn Bình cầm cưa sắt tấn lao tới đánh Công an viên Võ Văn An. Khi đó, Công an xã phải tăng cường lực lượng đến hỗ trợ mới khống chế, đưa 2 kẻ hung hăn này về trị sở làm việc.

Văn Vĩnh
.
.
.