Chống người thi hành công vụ, suýt thiêu cháy trạm biến thế

Chủ Nhật, 14/11/2004, 21:15

Lấn chiếm trái phép đất công, không chấp hành lệnh giải toả của chính quyền, Nguyễn Sơn Hải và Đào Đức Tiến còn hung hăng dùng xăng, bình gas, hộp xịt và gậy gỗ để chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Cơ quan chức năng quận Cầu Giấy, Hà Nội, vừa quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng cứng đầu này.

Khu đất công ở tổ 53, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy bị hàng chục hộ dân lấn chiếm, làm nhà tạm rồi chuyển nhượng quyền sử dụng trái phép qua nhiều người. Năm 2002, UBND quận Cầu Giấy thu hồi khu đất này và giao cho UBND phường Yên Hòa quản lý.

Tháng 10/2004, 6 hộ dân từ nhiều nơi khác nhau đến đây làm nhà tạm với diện tích mỗi căn từ 25 - 30 m2. Trước tình hình đó, UBND quận Cầu Giấy đã có quyết định cưỡng chế, tháo dỡ số nhà này và giao cho các lực lượng chức năng của quận trực tiếp thực hiện.

Lúc 10h ngày 8/11, UBND quận huy động lực lượng gồm Thanh tra xây dựng, một số đội nghiệp vụ Công an quận, UBND phường và Công an phường Yên Hòa thực hiện lệnh tháo dỡ, cưỡng chế. 4 hộ trong 6 hộ này đã có hành vi cản trở, chống đối việc cưỡng chế bằng cách đóng cửa lại và ở lì trong nhà.

Tại căn nhà của Nguyễn Sơn Hải (34 tuổi), cơ quan chức năng phát hiện một can xăng và một bình gas 12 kg. Khi các cán bộ làm nhiệm vụ đến trước cửa, Hải đã mở van bình gas và châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt. Lực lượng cưỡng chế đã phải dùng 8 bình bọt chữa cháy để dập lửa đồng thời gọi xe cứu hỏa cùng lực lượng khác hỗ trợ. Đặc biệt nguy hiểm là ngay cạnh căn nhà này có một trạm biến thế lớn nên rất dễ gây cháy, ảnh hưởng đến sinh mạng và tài sản của hàng trăm người khác. Lực lượng cưỡng chế phải mất một thời gian khá lâu mới dập được ngọn lửa hung hãn, cứu được căn nhà này và đảm bảo an toàn cho trạm biến thế. 

Cùng thời điểm này, hàng xóm của Nguyễn Sơn Hải là Đào Đức Tiến (23 tuổi) đã cầm gậy gỗ dài khoảng 1m lao ra đánh lực lượng cưỡng chế làm 2 đồng chí Cảnh sát bị thương. Tiến dùng gậy gỗ đánh tiếp một số cán bộ khác rồi bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ.

Lực lượng Công an quận Cầu Giấy đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật

Chí Long - Minh Khoa
.
.
.