Xin rút khỏi danh sách xã, phường nghèo

Thứ Năm, 18/11/2004, 22:02
Trong số 52 xã, phường thuộc diện nghèo theo Chương trình 135 của Chính phủ tại tỉnh Sóc Trăng thì phường 10, thị xã Sóc Trăng, là đơn vị đầu tiên đăng ký xin rút khỏi chương trình.

"Chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục xin rút khỏi diện được hưởng lợi từ Chương trình 135 (CT135) của Chính phủ", ông Nguyễn Minh Chiến - Chủ tịch UBND phường 10 - trao đổi với phóng viên CAND, ngày 10/11. Ông Chiến cho biết, khi được tách từ xã Đại Tâm của huyện Mỹ Xuyên (tháng 1/1996), phường 10 có 734 hộ với 3.320 nhân khẩu (đồng bào Khmer chiếm gần 71%, hầu hết sống bằng nghề nông) nhưng có 48% hộ nghèo - tỉ lệ cao nhất thị xã Sóc Trăng.

Với nguồn vốn ưu đãi gần 2 tỷ đồng, các công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp. Với một phường thuần nông, chính quyền phường đã kết hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con, hướng dẫn bà con tìm giống vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao...

Số hộ nghèo phường 10 giảm dần, năm 2003 còn 78 hộ, chiếm 10,76%, đến năm 2004 chỉ còn 7 hộ, chiếm 0,96%  và hết năm nay 7 hộ này sẽ được xóa nghèo. Hiện nay, Ngân hàng chính sách của tỉnh tiếp tục cho bà con  của phường vay vốn thực hiện 4 dự án nuôi heo, nuôi bò, hỗ trợ cho phụ nữ buôn bán và cải tạo vườn tạp với số tiền trên 577 triệu đồng

N. Thơ
.
.
.