Hà Nội:

11 người chết và bị thương trong hai vụ tai nạn

Thứ Năm, 18/11/2004, 22:14
Ngày 16/11, toàn bộ ô văng phía trước nhà (dài 8m, rộng 1,2m) ngôi nhà đang xây của gia đình ông Nguyễn Khắc Chinh, ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội đột nhiên sập đổ khi đang được tốp thợ tư nhân của anh Khổng Đình Chính tháo cốp pha.

Công nhân Nguyễn Khắc Hằng (30 tuổi), người cùng xã, thiệt mạng, còn anh Chính cùng 5 người thợ khác bị thương.

Vào hồi 15h 45' cùng ngày, tại phân xưởng chế biến thuốc tân dược thuộc Công ty Dược liệu vật tư thiết bị y tế (TRAPHACO) thuê địa điểm ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội đã xảy ra vụ nổ lò sấy thuốc. Chị Công Thị Đức (26 tuổi) ở phường Phú Thượng tử vong, 3 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện

M. Khoa
.
.
.