Thái Bình:

Bắt kẻ lừa đảo tuyển người đi lao động ở nước ngoài

Chủ Nhật, 14/11/2004, 22:18

Với thủ đoạn “xuất khẩu lao động” bằng con đường du lịch, Nguyễn Văn Hiển (32 tuổi) đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam kẻ môi giới lừa này.

Gần đây, Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn, thư của một số bà con ở xã Thái Thành, huyện Thái Thụy tố cáo một người có tên là Nguyễn Văn Hiển, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, có dấu hiệu lừa đảo trong tuyển dụng người đi lao động ở nước ngoài. Phòng Cảnh sát kinh tế được giao nhiệm vụ xác minh, làm rõ.

Các trinh sát phát hiện ở xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà có người mang tên Nguyễn Văn Hiển từng có tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Hiển từng sang Đài Loan bằng đường du lịch nhưng đã tự ý trốn ở lại nên bị Cảnh sát Đài Loan trục xuất về nước.

Một nguồn tin khác cho hay vợ chồng anh Đặng Quang ở tổ 37 phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, đang thông qua một người môi giới, làm thủ tục đi lao động ở Hàn Quốc.

Chiều 7/11, các trinh sát phát hiện người môi giới có đặc điểm nhân dạng trùng với Nguyễn Văn Hiển xuất hiện tại nhà riêng của anh Đặng Quang. Tổ công tác có mặt đúng lúc vợ chồng anh Quang đang giao số tiền 10 triệu đồng cho  người môi giới. Hắn chính là Nguyễn Văn Hiển.

Theo hợp đồng thảo sẵn, Hiển nhận làm thủ tục cho anh Đặng Quang đi lao động tại Hàn Quốc với thời hạn 3 năm, chịu trách nhiệm bảo đảm công việc và cư trú hợp pháp cho anh Quang với mức lương khởi điểm 1.200 USD/tháng. Anh Quang phải nộp cho Hiển phí tuyển dụng là 6.000 USD, đặt cọc trước 500 USD. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày đặt cọc, Hiển sẽ hoàn tất mọi thủ tục để anh Quang bay đi Hàn Quốc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hiển, cơ quan Công an thu được 3 hộ chiếu mang tên Đặng Quang, Lại Thị Ánh và Lê Gia Cương cùng một số giấy tờ liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Văn Hiển đã thú nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 10 người. Trong số này có 4 trường hợp Hiển đã làm thủ tục đưa họ sang Đài Loan bằng đường du lịch vào đầu năm 2003, hai trường hợp đã bị trục xuất về nước. Sáu người còn lại gồm vợ chồng anh Quang, chị Ánh, chị Trần Thị Huế ở thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, các anh Lê Gia Cương, Tăng Văn Cường, Nguyễn Văn Hưng cùng ở xã Thái Thành, Thái Thụy, Hiển đã nhận tiền nhưng không đưa họ đi Hàn Quốc như đã cam kết. Riêng 2 anh Cường, Hưng đã phải thế chấp nhà cửa, vay tiền ngân hàng nộp cho Hiển 2.910 USD và 63 triệu đồng.

Ngày 8/11, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiển về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang được điều tra, mở rộng. Công an tỉnh Thái Bình đề nghị những ai là nạn nhân của kẻ lừa đảo Nguyễn Văn Hiển, xin liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát kinh tế (số điện thoại: 0913.291.755)

Duyên Hải
.
.
.