Phá đường dây mua bán 2.728 bánh hêrôin

Thứ Ba, 16/11/2004, 18:39

Kim Văn Phương - một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma tuý liên tỉnh - đã  bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép thuốc phiện và hêrôin vào ngày 15/11/2003.

Sau 3 ngày đấu trí, Phương đã khai nhận thường mua ma túy của Chu ở Pakhe, thị trấn nông trường Mộc Châu (Sơn La).

Từ đầu mối này, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ phải bóc gỡ được các mắt xích trong đường dây vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La về TP Hà Nội và các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã bắt được Chu cùng đồng bọn gồm: Nguyễn Tiến Thưởng (31 tuổi) trú tại thị trấn Mộc Châu (Sơn La), một mắt xích quan trọng đưa ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời phối hợp với Công an Hà Nội bắt Lê Ngọc Toàn (39 tuổi) ở phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông và Hoàng Thị Thái (42 tuổi) ở phường Chương Dương (Hà Nội).

Ngày 29/10, Công an tỉnh Phú Thọ đã sơ kết phần 1, đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, làm rõ gần 100 đối tượng có liên quan.

Bước đầu, Văn phòng CSĐT, Công an tỉnh đã khởi tố 34 đối tượng, tạm giam 32 bị can, làm rõ 4 ổ nhóm trong đường dây tiêu thụ 2.728 bánh hêrôin, 258,8kg thuốc phiện và 418 viên hồng phiến. Lực lượng Công an đã thu giữ 5 xe ôtô du lịch, 9 xe ôtô các loại, 305.199.000 đồng, 39.800 USD, 12 ĐTDĐ, 5,3 cây vàng, 1 khẩu súng K59, kê biên 15 căn hộ.

Đây là chuyên án ma túy được đánh giá lớn nhất miền Bắc từ trước đến nay

Mai Xuân
.
.
.