Giá vàng tăng không ảnh hưởng đến giá cả tiêu dùng

Thứ Ba, 16/11/2004, 19:34

Ông Trương Văn Phước - Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cho rằng, vàng là thứ tài sản có chức năng tích trữ chứ không phải chức năng tiêu dùng nên rất khó tác động tới mặt bằng giá cả nói chung, nhất là trong khi tỷ giá VND/USD thấp và hầu như không thay đổi trong thời gian gần đây.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định: "Giá vàng trên thế giới tiếp tục tăng chủ yếu do đồng USD mất giá. Do ảnh hưởng của giá vàng thế giới và tỷ giá USD vẫn tăng nên giá vàng trong nước cũng bị đẩy lên cao, đạt mức cao nhất và liên tục biến động trong thời gian qua". Thời gian qua, đồng USD đã rớt giá khá mạnh (khoảng 0,5% so với euro). Ngược lại, giá euro trên thị trường thế giới và trong nước tiếp tục tăng cao và lên tới mức cao nhất từ khi ra đời.

Theo ông Phước, có 2 nhân tố chính tác động tới giá vàng: Thứ nhất, giá dầu đang leo thang trên thị trường thế giới, đe dọa nền kinh tế của mọi quốc gia; thứ hai, đồng USD sau khi tăng giá nhẹ đã mất giá nhanh chóng so với những đồng tiền khác. Còn theo các chuyên gia, giá vàng thế giới sẽ không hạ từ nay đến hết năm 2004, đồng USD cũng rất khó phục hồi kịp trong năm nay

Ngọc Yến
.
.
.