Sẽ có 3 đợt đặc xá trong năm 2005

Chủ Nhật, 14/11/2004, 20:41

Công tác đặc xá đối với người bị kết án tù sẽ được thực hiện vào tháng 2, tháng 5 và 2/9/2005. Đối tượng đặc xá gồm người bị kết án tù đang chấp hành hình phạt tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý; người bị kết án tù đang được hoãn chấp hành hình phạt tù; người bị kết án tù đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Người bị kết án phạt tù được xét đặc xá phải là những người chấp hành tốt quy chế, nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động cải tạo trong quá trình chấp hành hình phạt tù và được xếp loại cải tạo từ khá trở lên; khi được đặc xá không làm phương hại đến an ninh quốc gia, TTATXH và phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. 

Ngày 11 và 12/11 tại Hà Nội, Trung tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá (HĐTVĐX) Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo công tác đặc xá (CTĐX) Bộ Công an, đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 02/HĐĐX (ngày 2/11/2004). 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp những kinh nghiệm, giải pháp hay trong công tác tổ chức thực hiện, phối hợp giữa các lực lượng nhằm thực hiện tốt nhất 3 đợt đặc xá trong năm 2005. 

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh: “Để thực hiện tốt nhất chính sách nhân đạo cao cả của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, trước mắt, các đơn vị cần khẩn trương triển khai thực hiện Hướng dẫn 02/HĐĐX. Việc xây dựng kế hoạch công tác phải cụ thể, sát thực tế nhằm đảm bảo CTĐX đúng đối tượng, tiêu chuẩn, không để xảy ra sót, lọt; đảm bảo đúng tiến độ. Chú ý phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương để làm tốt công tác hậu đặc xá”

Công Gôn
.
.