Quảng Ninh bắt 2 vụ vận chuyển lậu 190 nghìn USD

Thứ Hai, 15/11/2004, 00:15
Giấu ngoại tệ vào bụng phụ nữ có bầu và thuê người Trung Quốc mang ngoại tệ qua biên giới là hai thủ đoạn vừa bị Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế  - Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện cùng việc bắt giữ 7 đối tượng, thu số tiền lớn trên.

Vi Thị Thanh (41 tuổi), trú tại số nhà 14+16 phố Thương Mại, phường Trần Phú (Móng Cái) từng bị kết án vì vận chuyển 50 nghìn USD qua biên giới. Trong thời gian được xét tạm hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe, thị Thanh tiếp tục "hành nghề". Để thoát khỏi con mắt của các trinh sát, Vị Thị Thanh không trực tiếp vận chuyển mà lôi kéo những người thân trong gia đình vào con đường phạm tội.

Ngày 8/10, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, các trinh sát thuộc Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã bất ngờ bắt giữ, khám xét 3 đối tượng là Vi Thị Hảo, em ruột Vi Thị Thanh, (36 tuổi), trú ở tổ 8, khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thị xã Móng Cái; Phương Thực, con trai Thanh (20 tuổi) và Mai Lệ Huyền (20 tuổi), con dâu Thanh thu giữ 70 nghìn USD. Huyền đã bị mẹ chồng lợi dụng việc đang mang bầu để giấu ngoại tệ.

Trong vụ thứ 2, việc vận chuyển ngoại tệ được giao cho những người Trung Quốc thông thạo địa hình và thổ ngữ hai bên. 8h sáng 28/10, trong dòng người qua cửa khẩu, các trinh sát bám theo ba phụ nữ người Trung Quốc khả nghi. Ba phụ nữ này đi tản mát rồi cùng gặp nhau ở một nhà vệ sinh công cộng. Tại đây, “hàng” được tháo rời khỏi người tập trung vào một chiếc túi xách tay.

Cùng lúc đó, một đối tượng đến mang theo một túi xách giống hệt chiếc túi của 3 đối tượng đang cầm, khi họ chưa kịp thực hiện hành vi tráo đổi túi thì bị các trinh sát vô hiệu hóa và mời về trụ sở Công an. Tại đây, cơ quan Công an đã thu số tiền 120 nghìn USD. Ba người Trung Quốc là Hoàng Thuý Cần (36 tuổi), Tô Xuân Anh, Vương Lệ Mùi (24 tuổi) đều trú tại Quảng Tây, Trung Quốc. Nội vụ đang được làm rõ

Trần Thúy Hằng
.
.
.