Bắt Giám đốc Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam

Thứ Tư, 17/11/2004, 12:25

Chiều 15/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Minh, 56 tuổi, Giám đốc Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam (VINAPCO) và Đỗ Đình Tư, 39 tuổi, Trưởng ban Tài chính, Phòng Tài chính kế toán, vì hành vi tham ô tài sản.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Trần Minh (ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) và Đỗ Đình Tư (ở Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều tài sản và tài liệu có liên quan đến vụ án.

Theo kết quả điều tra, từ năm 1999 đến nay, hai đối tượng trên đã thông đồng với ê kíp trong công ty tiếp tay cho vợ chồng Hùng "xì tẹc" ở An Giang (là đối tượng chính trong vụ án này) để chiếm đoạt tài sản và trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1/11, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trần Viết Hoa, Trưởng phòng Kinh doanh XNK VINAPCO; Lê Mạnh Hà, Kế toán trưởng; Lê Anh Văn, Giám đốc Xí nghiệp Thương mại dầu khí Hàng không Việt Nam thuộc VINAPCO; Nguyễn Văn  Giao, Trưởng phòng Kinh doanh Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không; và Lê Tuấn Long, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Anh, ở Nguyễn Biểu, quận 5, TP Hồ Chí Minh

Minh Khoa - Tân Cảnh
.
.
.