Công bố chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2004

Thứ Hai, 15/11/2004, 14:09
Lễ công bố quyết định công nhận và trao giấy chứng nhận chức danh giáo sư năm 2004 diễn ra ngày 13/11 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội). Tổng cộng có 37 người được công nhận chức danh giáo sư  và 301 người được công nhận chức danh phó giáo sư.

Trong số các giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm nay, số người công tác trong lĩnh vực khoa học cơ bản nhiều hơn khoa học ứng dụng; cán bộ trực tiếp giảng dạy nhiều hơn cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm hoặc làm công tác quản lý  ở trường đại học. Người được công nhận chức danh giáo sư trẻ tuổi nhất là Giáo sư Vật lý Nguyễn Hữu Đức, 46 tuổi, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

GS.TSKH. Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, cho biết, năm 2004 đã có một số sửa đổi về điều kiện, tiêu chuẩn công nhận chức danh: chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đề tài khoa học cơ bản đã nghiệm thu và hướng dẫn luận văn thạc sỹ chỉ được xem là điều kiện cần chứ không được tính quy đổi điểm công trình như trước đây. Chất lượng của đợt công nhận này do vậy được nâng cao hơn.

Đến dự  buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo của Chính phủ, Ban Khoa giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội

T.P.
.
.
.