Chủ động ứng phó với hiểm họa từ chiến tranh mạng

Thứ Năm, 29/01/2015, 08:31
Ngày 28/1, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo “Nghị viện các quốc gia trong việc phòng, chống mối đe dọa của chiến tranh mạng đối với hòa bình, an ninh thế giới”. 

Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực này đều cho rằng, chiến tranh mạng là nguy cơ đang hiện hữu và Việt Nam cần phải chủ động để ứng phó.

Tại Việt Nam, vài năm gần đây đã có hàng ngàn trang điện tử bị tấn công có chủ đích, trong đó bao gồm cả các trang thông tin của cơ quan nhà nước, website lớn, báo điện tử…, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. “Nếu như chiến tranh thông thường được quốc tế xử sự bằng nhiều điều ước, văn bản, thỏa thuận thì nhất thiết cũng phải xây dựng các quy định, quy tắc về xử lý đối với chiến tranh mạng, bởi loại hình chiến tranh này không kém nguy hiểm, phức tạp so với chiến tranh thông thường - Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Đồng quan điểm trên, Thiếu tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an cũng cho rằng: Nguy cơ chiến tranh mạng có thể xảy ra và đe dọa trực tiếp đến đời sống thực. Nhiều quốc gia xác định đe dọa từ không gian mạng là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh quốc gia cho rằng, “có công nghệ thông tin sẽ có chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin; làm chủ công nghệ thông tin sẽ làm chủ cả thế giới, chế tạo vũ khí mạng rẻ hơn nhiều so với vũ khí thông thường nhưng khả năng tác chiến tương đương với vũ khí hạt nhân”. Có quốc gia coi không gian mạng là chiến trường thứ 5 và là mặt trận tình báo mới…

Điều này cho thấy, cả thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh mạng, đó là một nguy cơ hiện hữu và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng và phát triển CNTT, Internet tại Việt Nam ngày càng sâu rộng cũng đang làm gia tăng sự lệ thuộc vào không gian mạng và làm nảy sinh những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Theo đánh giá của các chuyên gia bảo mật, tình trạng mất an toàn, an ninh thông tin rất đáng lo ngại khi mà hằng năm Việt Nam có hàng ngàn trang web bị tấn công, nhiều cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước có lỗ hổng bảo mật, các hệ thống thông tin trọng yếu còn bộc lộ những sơ hở, có nguy cơ bị tấn công xâm nhập, đánh cắp thông tin và tài liệu mật…

Thống kê của Bộ TT&TT cho thấy, năm 2014 có đến 7.300 trường hợp các cổng, trang thông tin điện tử tại Việt Nam bị tấn công. Điển hình nhất là đợt tấn công vào hệ thống của VCCorp hồi tháng 10/2014 với hơn 800 máy chủ, gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng đó, báo cáo của Kaspersky Lab đưa ra gần đây cho thấy, Việt Nam đứng đầu top 10 quốc gia có khả năng nhiễm độc trên thế giới, xếp thứ 6 trong top 20 quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất, đứng thứ 4/20 nước có nguy cơ bị lây nhiễm online cao nhất thế giới…

Cũng theo Thiếu tướng Hoàng Phước Thuận, chiến tranh mạng xảy ra không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế, mà còn đe dọa tới sự ổn định chính trị của nhiều quốc gia, thậm chí ảnh hưởng toàn cầu. Chính vì vậy, các quốc gia, trong đó có Việt Nam cần chủ động xây dựng năng lực an ninh thông tin để có thể ứng phó với những nguy cơ chiến tranh mạng đang hiện hữu”, Thiếu tướng Hoàng Phước Thuận đề xuất.

Huyền Thanh
.
.
.