Đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam - Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga

Thứ Tư, 26/11/2014, 18:34
Chiều 26/11, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Thượng tướng Belyakov Aleksandr Nikolarvich, Phó Giám đốc Thứ nhất Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga.
+ Hội đàm cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam - Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng  Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Phó Giám đốc Thứ nhất Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga Belyakov Aleksandr Nikolarvich cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; tin tưởng rằng chuyến thăm của Đoàn lần này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bên trong lĩnh vực cảnh vệ đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Thứ trưởng Tô Lâm; Phó Giám đốc Thứ nhất Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga Belyakov Aleksandr Nikolarvich cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Phó Giám đốc Thứ nhất Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga Belyakov Aleksandr Nikolarvich tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh hiện nay quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đang phát triển cả chiều sâu và chiều rộng, đạt được nhiều thành tựu tích cực, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam tới Liên bang Nga và của lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ Liên bang Nga tới Việt Nam. Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga được thiết lập duy trì và ngày càng mở rộng, góp phần quan trọng vào việc củng cố an ninh của hai nước nói riêng, hòa bình ổn định tại khu vực và thế giới nói chung.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn lãnh đạo Cơ quan Cảnh vệ Liên bang  Nga đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh vệ hai nước không ngừng phát triển trên lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm công tác cảnh vệ, huấn luyện nâng cao trình độ cán bộ cho lực lượng cảnh vệ…

Tại buổi tiếp, hai Bên đã cùng thống nhất, đánh giá thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực cảnh vệ, đảm bảo an ninh quốc gia của hai nước; tích cực trao đổi đoàn cấp cao, cấp chuyên viên trao đổi tình hình và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cảnh vệ…
Toàn cảnh buổi tiếp.

Phó Giám đốc Thứ nhất Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga Belyakov Aleksandr Nikolarvich bày tỏ vui mừng được sang thăm, làm việc tại Việt Nam, được Bộ Công an Việt Nam đón tiếp với nghi thức rất trọng thị, dành cho Đoàn những tình cảm hết sức tốt đẹp và mong muốn thời gian tiếp theo mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp đặc biệt trên các lĩnh vực hợp tác; góp phần giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội giữa hai nước…

Cùng ngày, Hội đàm cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam - Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga được tổ chức tại Hà Nội. Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; Thượng tướng Belyakov Aleksandr Nikolarvich, Phó Giám đốc Thứ nhất Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga tiến hành Hội đàm.
Tại buổi Hội đàm, Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định: Bộ Công an Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm Việt Nam lần này của Phó Giám đốc Thứ nhất Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga Belyakov Aleksandr Nikolarvich; tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Bên trên lĩnh vực công tác cảnh vệ, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga nói riêng đang có bước phát triển tích cực, không ngừng phát triển và mở rộng về mọi mặt; sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, theo đúng phương châm mà lãnh đạo cấp cao của hai nước đã đề ra, nhất là trong việc hợp tác trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ.

Thứ trưởng Tô Lâm; Phó Giám đốc Thứ nhất Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga Belyakov Aleksandr Nikolarvich tại buổi Hội đàm.

Thứ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng chuyến thăm, làm việc lần này của Phó Giám đốc Thứ nhất Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga Belyakov Aleksandr Nikolarvich sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Để tăng cường hợp tác hai Bên, trong thời gian tới Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga cần tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hợp tác.
Thứ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm Phó Giám đốc Thứ nhất Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga Belyakov Aleksandr Nikolarvich.

Phó Giám đốc Thứ nhất Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga Belyakov Aleksandr Nikolarvich khẳng định trong thời gian qua mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đang phát triển hết sức tích cực về nhiều mặt đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chân thành chúc quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga – Bộ Công an Việt Nam thời gian tới sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt...

Việt Hưng
.
.