Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam

Thứ Năm, 05/03/2015, 10:23
Nhận lời mời của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào làm Trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 4 đến 6/3/2015.

Chiều 4/3, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn.

Thay mặt Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Hoàng Bình Quân nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thể hiện sinh động mối quan hệ truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam ngay những ngày đầu Xuân Ất Mùi 2015, được gặp lại những người bạn, người đồng chí anh em trong bầu không khí đầy tình nghĩa Lào-Việt Nam; chân thành cảm ơn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp hết sức trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em.

Tại cuộc hội đàm, hai Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước trong thời gian gần đây; đi sâu trao đổi về các phương hướng, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm; trao đổi và thống nhất về chương trình và các biện pháp hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng.

PV (theo TTXVN)
.
.
.