Bảo tàng Lịch sử cách mạng Thừa Thiên - Huế:

Tiếp nhận mỏ neo gỗ “khủng”

Thứ Ba, 25/11/2014, 10:02
Chiếc mỏ neo được làm bằng gỗ lim, có chiều dài khoảng 8,1m; khối hình trụ có kích thước 30x40cm; đầu mỏ neo bọc sắt đã hoen gỉ. Nhiều nhà nghiên cứu nhận định, đây là chiếc mỏ neo lớn thứ hai trong nước được tìm thấy và có thể xuất xứ từ thời nhà Nguyễn.

Chiều 24/11, Bảo tàng Lịch sử cách mạng (LSCM) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa làm thủ tục tiếp nhận chiếc mỏ neo bằng gỗ “khủng” được ngư dân Nguyễn Hảo (43 tuổi, trú thôn Tân An, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) phát hiện ở cửa biển Thuận An vào ngày 5/10 trong lúc lặn bắt cá. Chiếc mỏ neo được làm bằng gỗ lim, có chiều dài khoảng 8,1m; khối hình trụ có kích thước 30x40cm; đầu mỏ neo bọc sắt đã hoen gỉ.

Nhiều nhà nghiên cứu nhận định, đây là chiếc mỏ neo lớn thứ hai trong nước được tìm thấy và có thể xuất xứ từ thời nhà Nguyễn. Hiện, Bảo tàng LSCM tỉnh Thừa Thiên - Huế đang kiểm tra, đánh giá về niên đại, giá trị lịch sử của mỏ neo nhằm có phương án bảo quản thích hợp và phục vụ công tác trưng bày

L. Anh
.
.
.