Chào bạn!      
Sự kiện - Bình luận 
“Đường lưỡi bò” của Trung Quốc dưới cái nhìn của học giả nước ngoài:
Trò hề nhạo báng đối với luật pháp quốc tế?
22:50:00 12/08/2012
Tờ Wall Street Journal kêu gọi Mỹ cần thẳng thắn khẳng định: tấm bản đồ về cái gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc là “trò hề nhạo báng đối với luật pháp quốc tế”.
>> Tuân thủ nghiêm ngặt UNCLOS là giải pháp tốt nhất để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

Trong số các bài viết lên án Trung Quốc, đáng chú ý có tác giả Benny Ani (phóng viên phụ trách chuyên mục Opposite Editorial của tờ New York Post) đăng trên tờ New York Post khi cho rằng, Washington phản đối việc Bắc Kinh cố gắng tạo ra những thực tế sai lệch tại biển Đông là bước khởi đầu đúng đắn.

Tờ Wall Street Journal kêu gọi Mỹ cần thẳng thắn khẳng định: tấm bản đồ về cái gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc là “trò hề nhạo báng đối với luật pháp quốc tế”.

Giới truyền thông Mỹ cũng chỉ rõ, Trung Quốc chỉ bắt đầu đòi chủ quyền trên phần lớn ở biển Đông vào những năm 1970 sau khi người ta khám phá được trữ lượng dầu khí lớn ở đây. Cũng theo báo chí Mỹ, cuối tháng 6, Trung Quốc là nước gây khiêu khích lớn nhất kể từ năm 1994 sau khi Bắc Kinh mời thầu tại 9 lô dầu khí hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Theo nghiên cứu viên Michael Auslin của Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), quyết định thiết lập của cái gọi là “thành phố Tam Sa” là một động thái nhằm nhấn mạnh sức mạnh quân sự của Trung Quốc và điều này gây lo ngại cho các nước hữu quan, cũng như khiến cho triển vọng giải quyết thông qua đàm phán về tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông thêm mờ mịt.

Theo nhận định của Nhóm Khủng hoảng quốc tế (ICG), nếu các bên không kiềm chế, xung đột có thể xảy ra trên biển Đông. Giám đốc dự án Trung Quốc và Đông Á của ICG là Stephanie Kleine-Ahlbrandt cho rằng, tình hình ở biển Đông hiện nay có quá nhiều nguy cơ gây xung đột.

Giáo sư Carl Thayer (Australia) cũng cảnh báo, tranh chấp biển Đông chủ yếu vì nguồn tài nguyên, đặc biệt là dầu, khí, hải sản và Trung Quốc muốn kiểm soát nguồn dầu và khí này. Do đó, tranh chấp chủ quyền sẽ không được giải quyết và duy trì tính nguyên trạng một cách hòa bình không có mối đe dọa vũ lực, cùng phát triển trong một số khu vực nhất định có chọn lựa, đồng thời tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) có thể làm hài lòng tất cả các bên hữu quan.

http://cand.com.vn/Uploaded_CSTC/phuonglien/7_duong1573-450.jpg
Đường lưỡi bò của Trung Quốc bị dư luận phản đối.

Theo Michal Meidan, nhà phân tích chuyên về Trung Quốc của Eurasia Group, tình trạng căng thẳng hiện nay tại biển Đông sẽ kéo dài. Tạp chí Foreign Policy chỉ ra 5 điểm có thể gây bùng phát những xung đột quy mô nhỏ trên vùng biển giàu tài nguyên và là tuyến giao thương hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới.

Tạp chí Foreign Policy cũng cho rằng, Trung Quốc có thể đang áp dụng chiến lược “gặm nhấm dần” để chiếm đoạt toàn bộ vùng biển Đông. Trên tờ Asia Times, học giả Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu châu Á (ISAS) cũng nhấn mạnh, Trung Quốc đã lộ rõ nanh vuốt trong tranh chấp trên biển.

Tờ Jakarta Globe đưa tin, chuyên gia chính sách đối ngoại Ấn Độ Rajeev Sharma mô tả việc Trung Quốc mời thầu khai thác dầu trên vùng biển của Việt Nam là “hành vi gây hấn đơn phương nguy hiểm”. Giới phân tích đang quan ngại trước âm mưu đưa 23.000 tàu cá xuống biển Đông của Trung Quốc. Bởi Trung Quốc có thể mượn cớ bảo vệ số tàu cá này để sớm điều động nhiều tàu vũ trang đến biển Đông nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp, cũng như thực hiện âm mưu độc bá biển Đông.

Theo tờ The Straits Times (Singapore) số ra ngày 10/8, cựu quan chức ngoại giao Thái Lan Pavin Chachavalpongpun cho rằng, rất nhiều nước ASEAN đang coi Trung Quốc là mối đe dọa.

Còn tờ Daily Inquirer (Philippines) đưa tin, theo kết quả khảo sát gần đây cho thấy hơn 55% người Philippines không tin tưởng vào thiện ý của Trung Quốc.

Ngày 10/8, Tổ chức nghiên cứu South Asia Analysis Group đăng báo cáo của chuyên gia Subhash Kapila cảnh báo, chính sách “bên miệng hố chiến tranh” của Trung Quốc đang bị đẩy đến mức nguy hiểm.

Giáo sư Carlyle Thayer đến từ Học viện Quốc phòng Australia lại cho rằng, quân đội Trung Quốc chỉ muốn khẳng định thêm vai trò của mình trong chính trường Trung Quốc, không muốn xung đột hay chiến tranh xảy ra ở biển Đông.

Quan điểm của Giáo sư Carlyle Thayer được Lora Saalman, nghiên cứu viên của Trung tâm Carnegie - Thanh Hoa đồng tình, nhưng cũng cảnh báo, một cuộc chiến tranh lớn với sự tham gia của tất cả các bên tuy không diễn ra, nhưng nguy cơ xảy ra các va chạm hoặc xung đột quy mô nhỏ là rất có thể.

Giới quân sự đang dõi theo tin nói rằng, Mỹ đang giúp Philippines hiện đại hóa và phát triển khả năng quân sự sau khi Lầu Năm Góc đồng ý chuyển giao cho Hải quân Philippines 2 tàu chiến và đang thảo luận chương trình hợp tác quân sự quan trọng khác. Dự kiến, Mỹ sẽ cung cấp cho Philippines máy bay chiến đấu hiện đại, một hệ thống radar ven biển, thậm chí tăng sự hiện diện của lực lượng Mỹ trên lãnh thổ Philippines. Nghị sĩ Rodolfo Biazon,

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Philippines cho biết, Manila đã có kế hoạch mua các hệ thống vũ khí hiện đại để trang bị cho lực lượng Không quân và Hải quân Philippines.

Indonesia từng cảnh báo nguy cơ gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia liên quan tranh chấp chủ quyền trên biển Đông nếu không sớm nhất trí được một cách tiếp cận chung. Tuy nhiên, Indonesia vẫn lạc quan có thể đạt được Bộ quy tắc về ứng xử trên biển Đông (COC) vào cuối năm 2012.

Ngày 10/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã hội kiến với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Theo tờ Jakarta Post, tại cuộc hội đàm, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã đề cập đến việc thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) và quan hệ ASEAN - Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tôn trọng nghị quyết của ASEAN về việc tránh dùng vũ lực và giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp trên biển Đông. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa khẳng định, giải quyết vấn đề biển Đông cũng phục vụ lợi ích của Trung Quốc.


Quốc Tuấn - Khắc Dũng

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Quán triệt và vận dụng 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (21/05)
     Đảng lãnh đạo toàn diện lực lượng vũ trang (20/05)
     Khi cử tri giám sát nghị trường (20/05)
     Sáu điều dạy của Bác Hồ đối với Công an nhân dân vẫn giữ nguyên giá trị thời sự trong thời kỳ đất nước phát triển, hội nhập (18/05)
     Đạo lý chính trị trong nhân quyền (16/05)
     “Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ” - lời Bác dạy đậm nghĩa nhân văn sâu sắc về tự phê bình và phê bình (16/05)
     Tự do, tín ngưỡng tôn giáo ngày càng hoàn thiện trong Hiến pháp và được Đảng đảm bảo thực hiện trong cuộc sống (13/05)
Các bài đã đăng:
     Không thể đánh lận giữa tự do tôn giáo và hành vi phạm tội (11/08)
     Trung Quốc tự hạ thấp uy tín của mình trong vấn đề Biển Đông (11/08)
     Hai vụ xả súng vừa qua ở Mỹ nói lên điều gì? (10/08)
     Di huấn Chủ tịch Võ Chí Công với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (06/08)
     Không thể chụp mũ “tự do ngôn luận” (03/08)
     Vinh dự cao, trách nhiệm lớn (20/07)
     Nỗi lo bội chi (19/07)
 

 

TIÊU ĐIỂM
6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân - Ý nghĩa giáo dục sâu sắc, rộng lớn và bền vững
6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên về tư cách người Công an cách mệnh đã 65 năm… Những chuẩn mực đạo đức đó của người Công an cách mạng cho đến nay vẫn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, bền vững và sức lan tỏa đặc biệt không chỉ trong lực lượng CAND mà trong toàn hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên, công chức có thể soi vào nhiều điều trong 6 điều dạy của Bác để học tập, rèn luyện và hành động.
6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân - Ý nghĩa giáo dục sâu sắc, rộng lớn và bền vững
Tháng Tư, niềm trăn trở về nhịp cầu dân tộc
Sau 38 năm chiến tranh kết thúc, cảnh đao binh mịt mù lửa khói giữa thế lực ngoại bang với hai miền Nam - Bắc lùi xa, có rất nhiều người con dòng máu Việt mang giấc mơ năm thứ 38 này là năm cuối cùng sau cuộc chiến không còn ngờ vực, không còn hận thù, mọi nỗi đau đều được chôn chặt trong tâm khảm giữa những người Việt Nam cùng dòng máu Lạc Hồng.
Tháng Tư, niềm trăn trở về nhịp cầu dân tộc
Hành vi tung tin thất thiệt đổi tiền: Cần truy nguồn bịa đặt để xử lý
Việc tung tin bịa đặt về đổi tiền và phát hành tờ tiền mệnh giá cao không phải dịp này mới xuất hiện. Những năm trước cũng đã có tiền lệ này gây tâm lý hoang mang trong dư luận nhưng không có cá nhân, tổ chức nào bị truy rõ trách nhiệm để xử lý.
Hành vi tung tin thất thiệt đổi tiền: Cần truy nguồn bịa đặt để xử lý
Người tố cáo được nhận thông báo kết luận về nội dung tố cáo
Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011, có các điều, khoản giao Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong QĐND và CAND nhằm quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với cán bộ, chiến sỹ Công an có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; trách nhiệm của cơ quan, thủ trưởng, cán bộ, chiến sỹ Công an trong việc bảo vệ người tố cáo, giải quyết tố cáo trong CAND.
Người tố cáo được nhận thông báo kết luận về nội dung tố cáo
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
Nội dung Điều 69 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần đưa thêm vào nội dung “vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
Cần làm rõ hành vi gây nhiễu chính sách Nhà nước về bất động sản
Chúng tôi cho rằng, việc sử dụng khái niệm “cứu bất động sản” là sai lệch chủ trương của Chính phủ. Gói hỗ trợ 30 nghìn tỉ đồng nhằm vào đối tượng nào, cần phải xác định rõ. Chính phủ không sử dụng gói 30 nghìn tỉ để hỗ trợ bất động sản, hay cứu bất động sản như nhiều thông tin đưa.
Cần làm rõ hành vi gây nhiễu chính sách Nhà nước về bất động sản
Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội là đáp ứng nguyện vọng của nhân dân
Ngày 18/3, TAND tối cao đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (khu vực phía Bắc). Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao chủ trì hội nghị.
Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội là đáp ứng nguyện vọng của nhân dân
Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng
Ngày 13/3, Báo Quân đội nhân dân tổ chức buổi tọa đàm góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về xây dựng quân đội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, từ Điều 69 đến Điều 73 nằm trong Chương Bảo vệ Tổ quốc.
Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng
Cần khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội
Trả lời phỏng vấn của Báo CAND về vấn đề sửa đổi hiến pháp năm 1992, ông Nguyễn Hoài Bắc - Việt kiều tại Canada cho rằng: Do điều kiện cụ thể về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước Việt Nam, cần phải khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước và xã hội.
Cần khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội
Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân
Bảo vệ ANTQ là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Cơ quan, tổ chức, công dân có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ ANTQ theo quy định của pháp luật.
Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân
Sáng mãi phẩm chất cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân
Xuân Quý Tỵ về, mỗi cán bộ chiến sĩ, lòng tự nhủ lòng: Thường xuyên bồi đắp ý chí và phong cách người chiến sĩ Công an nhân dân theo 6 điều dạy của Bác Hồ; coi đó là đòi hỏi của lương tâm, danh dự, góp sức thiết thực làm rạng rỡ thêm những phẩm chất cao đẹp của toàn lực lượng đã được tạo dựng từ máu, mồ hôi, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong gần bẩy thập niên qua!
Sáng mãi phẩm chất cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân
Công tác ANQG sẽ là một nội dung trọng tâm của Hiến pháp
Hiện nay, các trường Công an nhân dân, trong đó có Học viện ANND đang tiếp tục thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý quan trọng là góp ý kiến vào “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. Các khoa, bộ môn chuyên sâu về pháp luật đã có nhiều ý kiến xác đáng, trong đó trọng tâm vẫn xoay quanh vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vị thế và vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng và chế độ.
Công tác ANQG sẽ là một nội dung trọng tâm của Hiến pháp
Nghĩ từ chuyện nhà thờ họ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Cách đây không lâu, trên các trang mạng thi nhau đăng một loạt bài của Trần Huỳnh Trí Thức và một số cây bút nặc danh dựng chuyện xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng và dựng chuyện bôi đen một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta qua các thời kỳ - nhất là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đương chức, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mới đây, những ai đã đọc bài “Sự thật về nhà thờ của gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang” vừa được đăng tải trên NB&CL, sau đó được nhiều tờ báo đăng lại trong mấy ngày vừa qua, thì sự thật phần nào sáng tỏ.
Nghĩ từ chuyện nhà thờ họ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Chiều sâu mới của tình hữu nghị và hợp tác
Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn cấp cao Nhà nước ta đến Brunei và Myanmar đã lan tỏa bề rộng và tăng thêm chiều sâu mới của tình hữu nghị và hợp tác đầy trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau.
Chiều sâu mới của tình hữu nghị và hợp tác
Bản lĩnh trong chống tiêu cực, tham nhũng
Sự liên kết giữa các ngành, các cấp để bảo vệ cho những người chống tiêu cực, tham nhũng là rất quan trọng. Có thể nói đó là chỗ dựa vững chắc. Tôi nghĩ rằng tạo nên được bản lĩnh một cách vững chắc thì công tác đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng nhất định sẽ có chuyển biến mạnh.
Bản lĩnh trong chống tiêu cực, tham nhũng
Bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước
Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) vừa bế mạc sau 15 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao. Đây là hội nghị Trung ương dài nhất, nội dung công việc hết sức lớn, phong phú và đa dạng, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, được toàn thể đảng viên và nhân dân cả nước hết sức trông đợi.
Bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước
Sự đánh lận xuyên tạc sự thật
Bất cứ nhà nước nào cũng phải dựa vào luật pháp để bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Mỹ và các nước châu Âu, các nước tư bản cũng ban hành luật pháp quản lý xã hội theo nguyên tắc đó và thực tế là nhiều trường hợp, cơ quan bảo vệ pháp luật ở Mỹ đã bắt giữ và xét xử đối tượng lợi dụng internet, tự do dân chủ để chống chính quyền…
Sự đánh lận xuyên tạc sự thật
Trên cao phải sáng
Sau Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thì việc các cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết như thế nào được dư luận rất kỳ vọng, với mong muốn sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt từ các cơ quan Trung ương sẽ làm gương để tới đây triển khai rộng khắp toàn hệ thống chính trị.
Trên cao phải sáng
Liệu có gì khó nói?
Rõ ràng việc xử lý “hố tử thần”, tìm ra nguyên nhân của sự cố đó là chậm. Sự chậm này không chỉ vì lý do khoa học mà còn có tín hiệu của sự thiếu minh bạch, đùn đẩy, che đỡ cho nhau trước cán cân công lý.
Liệu có gì khó nói?
Trò hề nhạo báng đối với luật pháp quốc tế?
Tờ Wall Street Journal kêu gọi Mỹ cần thẳng thắn khẳng định: tấm bản đồ về cái gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc là “trò hề nhạo báng đối với luật pháp quốc tế”.
>> Tuân thủ nghiêm ngặt UNCLOS là giải pháp tốt nhất để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông
Trò hề nhạo báng đối với luật pháp quốc tế?
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.