Chào bạn!      
KH - CN 
Đập Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn thấm mạnh, chưa có phương án khắc phục sự cố
11:11:00 17/04/2012
Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đánh giá lượng nước thấm qua thân đập Sông Tranh 2 vẫn khá lớn, gây bất an cho chính quyền và hàng vạn hộ dân ở vùng hạ lưu. Địa phương vẫn chưa được EVN và chủ đầu tư dự án thông báo phương pháp xử lý triệt để nhằm đảm bảo an toàn thân đập.
>>Vì sao thủy điện sông Tranh 2 vừa sử dụng đã "có vấn đề"?

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra thực địa của Bộ Công thương do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng dẫn đầu ngày 1/4, BQL dự án Thủy điện 3 - chủ đầu tư dự án thuỷ điện Sông Tranh 2 cam kết sẽ phát điện hết công suất để đưa mực nước trong hồ từ cao trình 160m về mực nước chết (140m) trong vòng 10-15 ngày để xử lý sự cố.

Tuy nhiên, đến chiều 16/4, ông Trần Văn Hải - Trưởng BQL dự án Thủy điện 3 xác nhận mực nước lòng hồ đang ở cao trình 155m, cao hơn 15m so với mực nước chết. Dư luận cho rằng, EVN và BQL dự án Thủy điện 3 vẫn đặt lợi ích kinh tế cục bộ lên hàng đầu, xem nhẹ cảnh báo của các nhà khoa học và nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống của hàng vạn người dân…

Nước vẫn chảy như thác

Những ngày qua, Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - đơn vị thi công thủy điện Sông Tranh 2 - đã huy động nhiều lao động để xử lý vấn đề thẩm thấu ở thân đập ngăn nước. Ngày 16/4, có mặt tại hiện trường, phóng viên chứng kiến 2 chiếc cần cẩu được sử dụng đưa công nhân tiếp cận, trám các vết rạn nứt phía thượng lưu.

Ở phía cửa xả, một nhóm công nhân đeo mình vào dây bảo hộ, bơm bê tông hoặc hóa chất vào các khe nứt. Trên mặt đập, một số máy thông gió cũng đang hoạt động để cung cấp dưỡng khí cho các công nhân thi công trong đường hầm. Tại thời điểm này, mực nước lòng hồ Thủy điện Sông Tranh thấp hơn đáy các cửa xả chừng 5m và cách mực nước chết 15m. Dù vậy, lượng nước thấm qua thân đập còn khá lớn.

PV Báo CAND tiếp cận thân đập.

Điều này cho thấy đập bị thẩm thấu ở nhiều vị trí. Bằng mắt thường cũng có thể thấy một số vết rạn kéo dài dọc theo chiều cao thân đập ở phía thượng lưu. Hầu hết các vết rạn nứt đã được trám bằng xi măng, trong đó có một một vết nứt dài khoảng 15m chạy dài từ đỉnh đập xuống gần sát mặt nước ở vị trí có đánh số 25 bằng sơn đỏ. Bên cạnh đó còn nhiều vết nứt ngắn chưa được trám hết.

Sau khi mực nước trong lòng hồ hạ thấp và các vết nứt được bơm trám bằng hoá chất và bê tông, lượng nước thẩm thấu phần lớn được thu vào các ống nhựa gom nước. Ngoài mặt đập ở phía hạ lưu, nước chỉ rỉ rả ở vài vị trí chứ không phun thành vòi như trước. Tuy nhiên, ở phần cuối các ống gom, lượng nước chảy ra vẫn khá lớn. Một phần nước gom được đơn vị thi công đã "khéo léo" cho chảy xuống cống xả, một phần được dẫn ra xa cách chân đập chừng 100m, nước tuôn trắng xoá không khác gì một con thác nhỏ.

Sau thông tin lượng nước rò rỉ qua thân đập được xác nhận là 75 lít/s, cao gấp 5 lần cho phép và gấp 2,5 lần so với công bố trước đây, người dân địa phương rất lo lắng và bức xúc. Người dân mong muốn chủ đầu tư Thủy điện Sông Tranh 2 và EVN tỏ rõ quyết tâm và thiện chí khắc phục, không được che giấu và cố tình giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự cố. 

Ông Đặng Phong - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đánh giá lượng nước thấm qua thân đập Sông Tranh 2 vẫn khá lớn, gây bất an cho chính quyền và hàng vạn hộ dân ở vùng hạ lưu. Đến nay, địa phương vẫn chưa được EVN và chủ đầu tư dự án thông báo phương pháp xử lý triệt để nhằm đảm bảo an toàn thân đập.

Về vấn đề này, ông Trần Văn Hải chỉ cho biết chủ đầu tư dự án đã đề xuất phương án xử lý và đang chờ EVN phê duyệt…

Lượng nước thấm tuôn như thác ở cuối đường ống gom nước. Ảnh: Thân Lai.

Công nhân ném đá, gạ tiền phóng viên

Để ghi nhận công tác xử lý sự cố nước thấm qua thân đập thủy điện Sông Tranh 2 và kết quả khắc phục bước đầu, chiều 16/4, PV Báo CAND và một số đồng nghiệp nhiều lần cố gắng liên lạc nhưng những người có trách nhiệm ở BQL dự án Thủy điện 3 và đơn vị thi công đều né tránh. Các ngả đường dẫn đến khu vực đập ngăn nước đều chắn barie, có "biển cấm" và nhân viên bảo vệ canh gác, ngăn cản các nhà báo tác nghiệp.

Giúp các nhà báo tìm hiểu thực trạng thân đập, anh Nguyễn Văn Toàn (34 tuổi), một người dân thị trấn Bắc Trà My đang bủa lưới trong hồ đã dùng chiếc thuyền câu của mình đưa phóng viên Báo CAND cùng đồng nghiệp ở Báo Tuổi Trẻ và Đài Phát thanh Bắc Trà My tiếp cận bờ đập phía thượng lưu để ghi hình. Khi con thuyền cách chân đập chừng 30m, một nhóm khoảng 3-4 thanh niên đứng trên mặt đập vừa chửi thề, vừa ném đá tới tấp xuống các phóng viên. Chỉ cần một người mất bình tĩnh hoặc xoay trở mạnh, chiếc thuyền mong manh rất dễ dàng lật úp. Để tránh nguy hiểm, anh Toàn đành phải mau chóng đưa thuyền trở lại bờ.

Khi các phóng viên đến barie phía Nam thân đập, một thanh nên tiến tới, nhắc bảo vệ yêu cầu các phóng viên đi nơi khác. Người thanh niên này thừa nhận ném đá phóng viên với lý do: "Tại mấy anh đi vào khu vực cấm".

Khi các phóng viên tìm cách len lỏi, tiếp cận mặt khu vực hạ lưu thân đập, một nhân viên bảo vệ đeo băng đỏ cũng lớn tiếng yêu cầu phóng viên không được quay phim, chụp ảnh, sau đó gọi điện thoại báo cáo với "sếp" và đề nghị cho người tới ngăn cản. Ít phút sau, một nhóm lao động trẻ tuổi, áo quần ướt sũng từ trong thân đập bước ra, hùa theo nhân viên bảo vệ, sau đó thách đố: "Có ngon cứ vào trong hầm mà chụp".

Sau một hồi các phóng viên giả lả bắt chuyện, cả bảo vệ và nhóm công nhân này bất ngờ đưa ra đề nghị: Nếu muốn vào trong quay phim chụp hình thì đưa 5 triệu đồng, nhóm này sẽ dẫn vào. Được biết nhóm công nhân này tuổi đời còn khá trẻ, là người địa phương được thuê dọn vệ sinh trong thân đập


Thân Lai

Theo dòng sự kiện
    Động đất cực đại ở Sông Tranh 2 sẽ mạnh hơn khẳng định của EVN
    Thủy điện Sông Tranh 2 Quảng Nam: Cần thực tiễn mới có thể khẳng định chất lượng việc xử lý thấm của đập
    Động đất vẫn tiếp diễn ở Bắc Trà My
    Liên tiếp 6 trận động đất gần thủy điện Sông Tranh 2, người dân hoang mang
    Tính toán phương án sơ tán dân ra khỏi vùng động đất
    Lại liên tiếp xảy ra động đất ở Bắc Trà My
    Chưa yên tâm để thủy điện tích nước thủy điện Sông Tranh 2
    Thông tin đầy đủ về tình hình động đất tại đập thủy điện Sông Tranh 2
    Nhà khoa học, chuyên gia phản đối “vận hành thủy điện Sông Tranh”
    EVN không dám khẳng định đập thủy điện Sông Tranh 2 tuyệt đối an toàn
    Thủy điện Sông Tranh 2 đã “cạn” nhưng vẫn liên tục xảy ra động đất?
    Thủy điện Sông Tranh 2: Vẫn chưa ngớt những tiếng nổ trong lòng đất
    Khảo sát tình trạng động đất liên tục ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2
    Có nguy cơ phát sinh động đất cực mạnh tại thủy điện Sông Tranh 2
    Dân khu vực thủy điện Sông Tranh 2 lại lo lắng do động đất
    Chủ động ứng phó với động đất tại thủy điện Sông Tranh 2
    Một đêm, 5 vụ động đất ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam
    Chuẩn bị kiểm tra gần 7.000 hồ, đập thủy điện trên cả nước
    Bỏ 50 tỷ đồng thuê chuyên gia TQ xử lý rò rỉ nước ở thân đập
    Khắc phục “sự cố thủy điện sông Tranh” trước mùa mưa
    Lượng nước thấm ở thủy điện Sông Tranh 2 chỉ còn 1,5 lít/giây
    Cấm Thủy điện Sông Tranh 2 tích nước, nếu không xử lý được sự cố
    Xây 5 trạm quan trắc tại thủy điện Sông Tranh 2
    Kịp thời di dời nếu đập thủy điện Sông Tranh 2
    Bộ Công Thương khảo sát sự cố đập Thủy điện Sông Tranh 2
    Bộ khẳng định đập an toàn, địa phương “đang còn nhiều lo lắng”
    Đề nghị lắp đặt hệ thống quan sát động đất tại thủy điện Sông Tranh 2
    “EVN đang trốn tránh sự thật”
    Nước vẫn tuôn xối xả giữa lòng đập Thủy điện Sông Tranh 2
    Đập thủy điện Sông Tranh 2 hiện vẫn an toàn
    Vì sao thủy điện sông Tranh 2 vừa sử dụng đã "có vấn đề"?
    Khẩn cấp khắc phục các vết nứt tại bờ đập chính thủy điện Sông Tranh 2
    Đập nứt nhưng không ảnh hưởng đến sự an toàn

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     TS Nguyễn Hữu Ninh được vinh danh tại Mỹ (23/05)
     Trẻ có thể mắc nhiều lần bệnh tay chân miệng (22/05)
     Đã có bệnh nhân nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người" (22/05)
     Một bệnh nhân nhiễm virus Hanta từ chuột (22/05)
     Nguồn nước ngầm Việt Nam ô nhiễm trầm trọng (21/05)
     Cứu sống bệnh nhân thủng tim, phổi (21/05)
     Ứng dụng công nghệ hiện đại nhất trong mổ cột sống (20/05)
Các bài đã đăng:
     Thêm nhiều bệnh nhi nhiễm độc chì từ thuốc cam (17/04)
     Việt Nam có 6.000 người bị bệnh máu khó đông (17/04)
     Lãng phí điện năng trong trồng hoa do thiếu kiến thức về chiếu sáng (15/04)
     Cảm biến nhiệt độ và cảnh báo sốt cao ở trẻ em (15/04)
     Đà Nẵng: 440ha xây dựng khu công nghiệp CNTT (14/04)
     Ngư dân Quỳnh Lưu lại đánh bắt được cá Mặt trăng (13/04)
     Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 (12/04)
 

 

TIÊU ĐIỂM
Một học sinh sáng chế mũ bảo hiểm chống... trộm xe máy
Trước tình hình TNGT và mất cắp xe máy đang là vấn đề nhức nhối được xã hội đặc biệt quan tâm, em Trần Quang Hưng, học sinh lớp 10A, Trường THPT Cao Thắng, TP Huế, đã tự mày mò, nghiên cứu và sáng chế thành công chiếc mũ bảo hiểm gắn thiết bị an toàn và chống mất trộm xe máy cho người tham gia giao thông.
Một học sinh sáng chế mũ bảo hiểm chống... trộm xe máy
Ăn gỏi bị sán ký sinh ở đùi
Vì mê ăn món gỏi (cá, thịt) mà một phụ nữ ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, đã bị sán ký sinh trong đùi, suốt nửa năm bệnh nhân này phải sống trong cảnh đau đớn.
Ăn gỏi bị sán ký sinh ở đùi
Phẫu thuật thành công khối u xương hàm rất lớn
Mới đây, Bệnh viện 19-8 - Bộ Công an đã cắt thành công khối u xương hàm rất lớn cho bệnh nhân Lý Khe Mo, người dân tộc Hà Nhì, ở xã Cam Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu.
Phẫu thuật thành công khối u xương hàm rất lớn
“Quả cầu chữa cháy” đặc biệt của 3 học sinh Quốc học Huế
Bằng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, đề tài “quả cầu chữa cháy” của 3 học sinh lớp 12, Trường Quốc học Huế, đã vượt qua 94 dự án nghiên cứu khoa học xuất sắc trên cả nước để giành giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm 2013.
“Quả cầu chữa cháy” đặc biệt của 3 học sinh Quốc học Huế
Bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ cao
Sự kiện các nhà khoa học của Viện Công nghệ không gian (Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam) bay thử nghiệm thành công 3 mẫu máy bay không người lái (UAV) đã đánh dấu bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ cao, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia sản xuất được UAV. Tới đây, những chiếc UAV “Made in Vietnam” sẽ thực hiện các chuyến bay khảo sát Tây Nguyên cũng như lấy mẫu khí quyển phục vụ cho nghiên cứu khoa học.
Bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ cao
6 cá thể tê tê Java sẽ được thả trở lại Vườn quốc gia Cát Tiên
Chương trình Bảo tồn thú ăn thịt và tê tê (CPCP) Việt Nam cho biết, 6 cá thể tê tê Java được phục hồi sau khi tịch thu từ các vụ săn bắt, mua bán trái phép sẽ được thả trở lại Vườn quốc gia Cát Tiên.
6 cá thể tê tê Java sẽ được thả trở lại Vườn quốc gia Cát Tiên
Sự thật về cây chữa bách bệnh ở Quảng Bình
Sau Tết Nguyên đán 2013 trở lại đây, người dân ở một số địa phương thuộc các xã Sen Thuỷ, Hưng Thuỷ, Ngư Thuỷ... huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình nháo nhào tìm mua loại cây truyền tai nhau gọi là "cây đa bệnh" để uống. Từ nhu cầu của người dân, một số người đã vào rừng tìm kiếm đào bới gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, không ít người đã "tiền mất tật mang".
Sự thật về cây chữa bách bệnh ở Quảng Bình
Cô học trò nghèo phát minh giấy... thân thiện môi trường
Bằng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, em Đặng Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Tam Giang, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã sử dụng lá cây khô, lá chuối, tre... để tạo ra “giấy xanh” - một loại giấy được đánh giá là thân thiện với môi trường sống.
Cô học trò nghèo phát minh giấy... thân thiện môi trường
Rước họa vì phẫu thuật thẩm mỹ
Từ xưa đến nay, làm đẹp luôn là nhu cầu gắn liền với chị em phụ nữ. Khi khoa học công nghệ phát triển, cái nhìn của xã hội trong vấn đề này không còn khắt khe thì phẫu thuật thẩm mỹ đã không còn là một khái niệm quá xa lạ với đa số phái đẹp.
Rước họa vì phẫu thuật thẩm mỹ
Giám sát thân nhiệt hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất
Cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H7N9 tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc giám sát thân nhiệt tất cả hành khách nhập cảnh, quá cảnh, đặc biệt chú ý đến hành khách từ Trung Quốc và các nước khác đã được WHO xác nhận có người mắc cúm A/H7N9.
>> Trung Quốc đã tìm ra "thần dược" diệt H7N9
Giám sát thân nhiệt hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất
Bệnh viện 19-8: Sử dụng công nghệ mới can thiệp mạch vành
Lần đầu tiên Bệnh viện 19-8 Bộ Công an sử dụng máy chụp mạch 2 bình diện thế hệ mới, trị giá khoảng 2 triệu USD, thiết bị trang bị theo Dự án ODA của Cộng hòa Áo vào công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân là cán bộ, chiến sỹ Công an và nhân dân. Kíp bác sỹ thực hiện các ca can thiệp mạch vành đã có quá trình học tập, tập huấn về kỹ thuật và cách sử dụng máy hiện đại tại các bệnh viện có uy tín tại Việt Nam và tại Cộng hòa Áo, Bệnh viện Cathay Đài Loan.
Bệnh viện 19-8: Sử dụng công nghệ mới can thiệp mạch vành
Vĩnh biệt nhà khảo cổ lão thành Đỗ Đình Truật
Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được các bác sỹ Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) tận tình cứu chữa. Nhưng do tuổi cao sức yếu, nhà khảo cổ lão thành Đỗ Đình Truật đã qua đời lúc 20h45 ngày 2/4 tại tư gia (số 134/16A, đường Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM), hưởng thọ 83 tuổi.
Vĩnh biệt nhà khảo cổ lão thành Đỗ Đình Truật
Khai quật khảo cổ, phát hiện hơn 70 ngôi mộ cổ
Bước đầu, Tiến sĩ Trịnh Hoàng Hiệp nhận định, những phát hiện mộ táng cổ ở Cồn Cổ Ngựa thuộc phạm vi phân bố của văn hóa Đa Bút.
Khai quật khảo cổ, phát hiện hơn 70 ngôi mộ cổ
Rùa biển khổng lồ mắc lưới ngư dân
Khoảng 15h30 ngày 28/3, ông Lê Viết Sơn một ngư dân ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, đã bắt được một con rùa biển khổng lồ khi đang đánh cá ở ngoài khơi…
Rùa biển khổng lồ mắc lưới ngư dân
Phát hiện rùa và bia đá cổ
Người dân thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một con rùa đá và một tấm bia đá cổ.
Phát hiện rùa và bia đá cổ
Về ca sinh 5 lần đầu tiên tại TP HCM
Sau mổ hiện 3 bé trai tình trạng ổn hơn 2 bé gái nên đã được tập cho ăn mỗi lần khoảng 5ml sữa loãng. Riêng 2 bé gái, hiện bắt đầu có dấu hiệu suy hô hấp, cần theo dõi kỹ và nuôi ăn theo đường tĩnh mạch.
Về ca sinh 5 lần đầu tiên tại TP HCM
Cảnh báo trẻ mắc bệnh tự kỷ ngày càng gia tăng
Tự kỷ là một dạng bệnh trong nhóm “Rối loạn phát triển lan tỏa” hay gặp ở trẻ em. Ở Việt Nam, số lượng trẻ bị tự kỷ đang ngày một gia tăng. Trẻ mắc bệnh tự kỷ không những chậm phát triển về quan hệ xã hội, ngôn ngữ, học hành mà còn có những rối loạn hành vi ảnh hưởng lớn đến gia đình và xã hội. Điều đáng báo động là nhiều cha mẹ không phát hiện ra con mình tự kỷ hoặc không chịu thừa nhận con mình mắc chứng bệnh này.
Cảnh báo trẻ mắc bệnh tự kỷ ngày càng gia tăng
Phát hiện thành cổ Vương quốc Chăm Pa xưa trong lòng đất
Nhận định ban đầu của các nhà khoa học, đây là thành cổ của người Chăm xưa. Cụ thể là khu thành bao bọc quanh kinh đô Sinhapura của Vương quốc Chăm Pa (nay là Trà Kiệu).
Phát hiện thành cổ Vương quốc Chăm Pa xưa trong lòng đất
Lý giải nguyên nhân đất bỗng nhiên phát nổ, tạo hố sâu hơn 5m
Khoảng 2h sáng 18/2, tại khu vực rẫy cà phê của gia đình anh Y Mul Buôn Yă (thuộc buôn Niêng 1, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) đã phát ra một tiếng nổ. Đến sáng cùng ngày, gia đình anh Y Mul vào rẫy để tưới cà phê thì phát hiện một cái hố sâu khoảng 5m, rộng hơn 6m nằm ngay giữa rẫy.
Lý giải nguyên nhân đất bỗng nhiên phát nổ, tạo hố sâu hơn 5m
Hướng dương Trung Quốc chứa chất gây ung thư và teo não
Cơ quan chức năng tại tỉnh Tô Châu (Trung Quốc) đã lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên 7 loại hạt hướng dương, hạt dưa được bán trên thị trường. Kết quả phát hiện cả 7 loại đều chứa những chất độc hại gây teo não và ung thư. Tại thị trường Việt Nam, đã và đang tiêu thụ một số lượng lớn hạt hướng dương được nhập khẩu từ Trung Quốc.
Hướng dương Trung Quốc chứa chất gây ung thư và teo não
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.