Chào bạn!      
Kinh tế 
Giải pháp “cứu” doanh nghiệp
17:33:00 30/12/2012
Đề xuất một số giải pháp để giúp DN nhỏ và vừa phát triển, ThS Tô Thị Thùy Trang – Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM cho rằng: cần tạo điều kiện cho DN tiếp cận các nguồn vốn với lãi suất thấp thông qua chính sách, Nghị định của Chính phủ. Nếu chỉ đưa ra một giải pháp hạ lãi suất thì chưa đủ mà phải thực hiện đồng bộ  cả 3 điều: khoanh nợ, giãn nợ và mua lại nợ xấu.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, từ đầu năm đến nay có khoảng 50.000 doanh nghiệp (DN) rời thị trường. Tính cả 2 năm 2011 và 2012 thì có tới gần 100.000 DN bị phá sản hoặc giải thể, con số này tương đương với 50% số DN đã “chết” trong 20 năm qua. Như vậy, cả nước có 675.000 DN đăng ký thành lập nhưng đến nay chỉ còn 472.000 DN đang hoạt động, trong số đó, có khoảng 40.000 DN đang trong tình trạng ngắc ngoải.

Tại hội thảo “Đồng hành cùng DN vượt qua thách thức để hội nhập và phát triển” vừa tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, chúng ta chỉ có thể “cứu” được DN khi nào chúng ta bắt được đúng “bệnh” của DN.

Một khảo sát của Tổng cục Thống kê cũng khiến nhiều người giật mình: Tổng số DN thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2012 giảm 13,5% so cùng kỳ năm trước nhưng số DN giải thể, ngừng sản xuất kinh doanh thì tăng 5,4% so cùng kỳ. Đặc biệt, trong số 92.710 DN không thể xác minh được thì có đến 91.517 DN khu vực ngoài Nhà nước. Tỷ lệ DN không xác minh được chiếm tới 20,6% tổng số DN.

Theo nhận định của GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, câu chuyện “DN chết hàng loạt” đã “nóng” từ giữa năm 2011 và diễn tiến liên tục, đến tháng 11/2012 thì xảy ra hiện tượng: tháng đầu tiên có số DN bị phá sản nhiều hơn số DN thành lập mới.

Giải thích nguyên nhân này, GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân cho rằng, khi nền kinh tế khó khăn thì DN bị phá sản là lẽ thường tình. Nhưng điều bất thường ở đây là do việc thành lập DN quá thoáng, quá dễ dàng, trong khi hậu kiểm thì lại quá hở, nên cơ quan có thẩm quyền không nắm được chắc DN của mình. Do cách quản lý không chặt chẽ, do cách thống kê không đồng nhất, do có nhiều DN không xác minh được, nên trong cùng một thời điểm cơ quan chức năng đưa ra những số liệu rất khác nhau về số DN.

Ví dụ số liệu DN đang hoạt động theo báo cáo của Bộ Kế hoạch-Đầu tư là 472.000 DN nhưng của Tổng cục Thống kê là 448.393 DN. Số liệu không chính xác, không nắm vững thực tế nên đã có những nhận định trái chiều về tình trạng DN. “Việc “bắt bệnh” DN không đúng dẫn đến việc “trị bệnh” cũng không đúng”, GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân nhận định như vậy.

Trước “căn bệnh” của các DN hiện nay, các chuyên gia cho rằng DN vừa và nhỏ chiếm đến 97% trong tổng số các DN đang hoạt động và đang phải đối mặt với vấn đề nan giải là thiếu vốn. Theo Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Cao Sỹ Kiêm, có khoảng 90% DN phải đi vay vốn Ngân hàng. Việc tự huy động vốn để đầu tư phát triển sản xuất là rất khó khăn do hầu hết các DN này không đủ tư cách, điều kiện vay Ngân hàng hay tiếp cận các tổ chức tài chính quốc tế. Có tới 48% DN nhỏ và vừa bị Ngân hàng từ chối cho vay vốn mà không rõ lý do.

Đề xuất một số giải pháp để giúp DN nhỏ và vừa phát triển, ThS Tô Thị Thùy Trang – Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh cho rằng: cần tạo điều kiện cho DN tiếp cận các nguồn vốn với lãi suất thấp thông qua chính sách, Nghị định của Chính phủ. Nếu chỉ đưa ra một giải pháp hạ lãi suất thì chưa đủ mà phải thực hiện đồng bộ  cả 3 điều: khoanh nợ, giãn nợ và mua lại nợ xấu. Trước mắt chuyển đổi các hình thức bán hàng truyền thống sang kênh bán hàng hiện đại, năng động và linh hoạt sao cho giải quyết được tình trạng hàng tồn kho lâu ngày, giải phóng vốn đang ứ đọng…

GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân thì cho rằng, giải pháp để “cứu DN là phải nắm vững, chính xác, đánh giá đúng thực trạng của DN. Theo đó, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các Sở ban ngành có liên quan cần phối hợp, thường xuyên theo dõi, thống kê, cập nhật tình hình của các DN để có đánh giá chính xác thực trạng của DN. Trên cơ sở kết quả có được sẽ áp dụng hệ thống giải pháp đồng bộ để “cứu” DN


K.Ngân

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Thị trường ngày 24/5 (24/05)
     Triệt phá đường dây vận chuyển gỗ lậu quy mô lớn (24/05)
     26.000 lượng vàng đấu thầu thành công trong phiên thứ 21 (24/05)
     76 doanh nghiệp Nhà nước xin lùi cổ phần hóa sau năm 2015 (24/05)
     Thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (24/05)
     Chính thức cho phép nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh (24/05)
     Thế trận phòng chống đang phát huy hiệu quả (24/05)
Các bài đã đăng:
     Dịch vụ thuê ôtô tự lái dịp Tết Dương lịch… vắng khách (30/12)
     Cảnh giác với chiêu lừa khuyến mãi lớn (30/12)
     EVN HANOI đầu tư 1.800 tỷ đồng cho các công trình trọng điểm (30/12)
     Kiểm tra chặt nguồn cung thực phẩm dịp Tết (30/12)
     Danh sách 31 đơn vị được kinh doanh vàng miếng (30/12)
     Chặn gà nhập lậu, giá gà nội địa tăng (30/12)
     Thực phẩm tại chợ đội giá dù gốc không biến động nhiều (30/12)
 

 

TIÊU ĐIỂM
Cần ngăn chặn thương lái lùng sục mua cây trâm cổ thụ bán sang Trung Quốc
Ngày 20/5, Công an huyện Minh Long (Quảng Ngãi) đã ra quyết định xử phạt xe đầu kéo BKS 34C-00119 do tài xế Nguyễn Hữu Hòa (29 tuổi, ngụ Kim Thành, Hải Phòng) điều khiển vi phạm các lỗi giao thông liên quan đến sổ kiểm định và bảo hiểm xe.
Cần ngăn chặn thương lái lùng sục mua cây trâm cổ thụ bán sang Trung Quốc
Khó tiếp cận vốn, DN dửng dưng
Sau một tuần gây sốc cho thị trường với các mức lãi suất huy động liên tục giảm sâu, từ ngày hôm qua (13/5), tất cả các khoản vay cũ tại một số ngân hàng lớn tiếp tục được giảm về 13%/năm. 13/5 cũng là ngày mà tất cả các quyết định về hạ lãi suất chủ chốt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có hiệu lực. Tuy nhiên, trong thực tế, doanh nghiệp (DN) đón nhận thông tin không mấy mặn mà.
Khó tiếp cận vốn, DN dửng dưng
Chủ tịch một doanh nghiệp thủy sản cùng chồng lừa số tiền “khủng”
Đại tá Dương Anh Kiệt, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ký bản kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 2 bị can, gồm: Lê Thanh Hải (62 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) và Đặng Thị Loan (39 tuổi, ngụ khóm 4, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) với cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chủ tịch một doanh nghiệp thủy sản cùng chồng lừa số tiền “khủng”
Ngân hàng có “ẵm gọn” 480 nghìn tỷ lãi suất kiếm được từ nền kinh tế?
Theo tính toán của TSTrần Du Lịch, mỗi năm nền kinh tế phải trả lãi cho ngân hàng (NH) 20 tỷ USD. Đây cũng là vấn đề được đại biểu này đề nghị Bộ Tài chính trả lời, sau khi tranh luận trên báo chí.
Ngân hàng có “ẵm gọn” 480 nghìn tỷ lãi suất kiếm được từ nền kinh tế?
Phát hiện gần nửa tấn cá, ếch nhập lậu tuồn về Hà Nội, Vĩnh Phúc tiêu thụ
Trong vòng 1 giờ đồng hồ đêm 1/5, Đội 6, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Hà Nội đã khám phá hai vụ vận chuyển gần nửa tấn cá trê giống, cá quả, ếch nhập lậu từ Trung Quốc đưa về Hà Nội tiêu thụ.
Phát hiện gần nửa tấn cá, ếch nhập lậu tuồn về Hà Nội, Vĩnh Phúc tiêu thụ
Dư luận đồng tình ủng hộ
Trước những diễn biến phức tạp về dịch cúm gia cầm đang có xu hướng bùng phát trở lại cộng thêm tình hình buôn bán, vận chuyển gia cầm từ khu vực biên giới đường bộ tiếp giáp với Trung Quốc về nội địa chưa thể chặn đứng, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Văn bản số 1945/UBND-TM1 chỉ đạo các cấp, ngành tạm dừng ngay việc nhập khẩu, mua bán, trao đổi gia cầm và các sản phẩm gia cầm.
Dư luận đồng tình ủng hộ
Bắt quả tang 3 xe tải chở gần 2 tấn cá tầm nhập lậu
Rạng sáng 29/4, Đội 6, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Hà Nội đã bắt quả tang 3 xe tải chở gần 2 tấn cá tầm từ biên giới Móng Cái, Quảng Ninh và cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng trên đường đưa về chợ cá Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội tiêu thụ.
Bắt quả tang 3 xe tải chở gần 2 tấn cá tầm nhập lậu
Người tiêu dùng không “mặn mà”, nhiều điểm kinh doanh rau an toàn nghỉ bán
Với mong muốn người dân Thủ đô được sử dụng rau sạch hàng ngày, Hà Nội đã chi 1.000 tỷ đồng để phát triển các vùng rau an toàn. Tuy nhiên, “chặng đường” đưa rau an toàn (RAT) đến tay người tiêu dùng xem ra vẫn còn khá xa vời khi người dân vẫn chưa có niềm tin với những sản phẩm mang nhãn mác RAT.
>> Thủ đô có ít điểm bán rau an toàn
Người tiêu dùng không “mặn mà”, nhiều điểm kinh doanh rau an toàn nghỉ bán
Vì sao thị trường vàng khó kiểm soát?
Sau 11 phiên đấu thầu với hơn 12 tấn vàng được tung ra thị trường, giá vàng trong nước vẫn tiếp tục giữ mức chênh lệch cao so với giá vàng thế giới, với các mốc kỷ lục liên tục được lập mới, nhiều ý kiến cho rằng dường như chủ trương của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày càng đi xa với mục tiêu ban đầu. Bên lề cuộc Hội thảo “Kinh tế Việt Nam năm 2013 và những thách thức” diễn ra sáng 24/4, có nhiều ý kiến cho rằng thị trường vàng trở nên khó kiểm soát là hệ quả của sự can thiệp hành chính quá mức của NHNN.
Vì sao thị trường vàng khó kiểm soát?
Bắt quả tang một DN xả thải ra sông Văn Úc
Qua công tác trinh sát, Đội 5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an TP Hải Phòng phát hiện xưởng cải màu Minh Hải, thuộc Công ty TNHH Sao Đỏ, địa chỉ km2 QL 10, thuộc xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng, do ông Trịnh Xuân Tiến làm Giám đốc, thường xuyên xả trái phép lượng lớn nước thải sản xuất không qua xử lý ra sông Văn Úc.
Bắt quả tang một DN xả thải ra sông Văn Úc
Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo NHNN
Thủ tướng Chính phủ vừa quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.
Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo NHNN
Năng lực tài chính của doanh nghiệp suy giảm
Ngày 18/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp (DN) Việt Nam 2012. Đây là lần thứ 6, VCCI công bố Báo cáo về DN Việt Nam, song lại là lần thứ 2 liên tiếp, vấn đề năng lực tài chính của DN được báo động ở mức cao.
Năng lực tài chính của doanh nghiệp suy giảm
Xe ôtô 7 chỗ chở hổ đông lạnh
Chủ hàng khai nhận, cá thể hổ trên được mua từ một đối tượng vận chuyển bên Lào về. Tuy nhiên, theo một cán bộ điều tra, cá thể hổ này có khả năng mua ở Việt Nam.
Xe ôtô 7 chỗ chở hổ đông lạnh
Thận trọng để tránh thua thiệt thời điểm giá vàng liên tục biến động
Sau một ngày “náo loạn” với giá trồi sụt chóng mặt, thị trường vàng ngày 17/4 tiếp tục chứng kiến dòng người đổ xô đi mua vàng, khiến cho nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng “cháy chợ”.
>>Giá vàng có lúc rơi xuống dưới 40 triệu đồng/lượng
Thận trọng để tránh thua thiệt thời điểm giá vàng liên tục biến động
Vì sao giá vàng trong nước chưa hạ nhiệt?
Kể từ lần đấu thầu thứ nhất diễn ra vào ngày 28/3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức tổng cộng 6 phiên đấu thầu bán vàng miếng, với 168.200 lượng vàng được các đơn vị mua vào. Tuy nhiên, thị trường vàng trong nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vậy hơn 6,5 tấn vàng đã “thẩm thấu” đi đâu?
Vì sao giá vàng trong nước chưa hạ nhiệt?
Tiếp tục thông tin về vụ “sữa dê Danlait”: Nhiều bất thường chờ được giải đáp
Theo hồ sơ xin cấp phép của Công ty Mạnh Cầm, giấy chứng nhận được buôn bán rộng rãi ở nước bản địa là cho sản phẩm “baby goat milk” chứ không phải cho Danlait. Không hiểu tại sao hồ sơ xin phép một đằng, sản phẩm một nẻo, nhưng Cục An toàn thực phẩm vẫn làm thủ tục cấp phép?
Tiếp tục thông tin về vụ “sữa dê Danlait”: Nhiều bất thường chờ được giải đáp
Kinh doanh gia cầm tại Lạng Sơn: Người dân chưa có ý thức tự bảo vệ
Với đường lây nhiễm virus H7N9 trực tiếp từ gia cầm sang người, những người nuôi, vận chuyển và giết mổ gia cầm là đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm nếu dịch bệnh bùng phát. Nhưng với những người buôn bán gia cầm tại Lạng Sơn, những thông tin về dịch bệnh nguy hiểm này vẫn chưa được chú trọng.
>> 1.001 “chiêu” tuồn gà thải vào nội địa
Kinh doanh gia cầm tại Lạng Sơn: Người dân chưa có ý thức tự bảo vệ
1.001 “chiêu” tuồn gà thải vào nội địa
Thiếu tá Phùng Anh Nguyên, Phó Trạm trưởng Trạm Liên hợp Dốc Quýt cho biết, xuất phát từ việc buôn lậu gia cầm có lợi nhuận rất lớn, giá trị gốc khi các đầu nậu mua gà thải từ bên kia biên giới rẻ gần như cho không, nên các đối tượng buôn lậu chấp nhận “năm ăn năm thua”. Nếu bị bắt, họ sẵn sàng vứt hàng lại, “bỏ của chạy lấy người”...
1.001 “chiêu” tuồn gà thải vào nội địa
Nguy cơ nhiễm cúm gia cầm khi cán bộ “tay không” bắt gà lậu
Chỉ trong vòng 7 ngày, loại virus cúm gia cầm biến thể H7N9 đã làm 6 người Trung Quốc thiệt mạng. “Con đường” lây nhiễm của virus H7N9 là trực tiếp từ gia cầm sang người, vì thế những người nuôi, vận chuyển, giết mổ gia cầm là đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, cán bộ liên ngành chống buôn lậu gia cầm cũng có khả năng nhiễm bệnh do... thiếu trang thiết bị bảo hộ.
Nguy cơ nhiễm cúm gia cầm khi cán bộ “tay không” bắt gà lậu
Thêm nguồn cung, vàng bắt đầu rơi vào chu kỳ giảm giá?
Sau 3 phiên đấu thầu vàng, đặc biệt là hai phiên đấu thầu liên tiếp diễn ra vào ngày thứ năm (4/4) và thứ sáu (5/4), thị trường vàng trong nước đã được đón nhận một nguồn cung lớn, với hơn 53.700 lượng vàng được bổ sung. Sau vài ngày thăm dò và hấp thụ, thị trường bắt đầu “ngấm” và biến động mạnh ngày cuối tuần.
Thêm nguồn cung, vàng bắt đầu rơi vào chu kỳ giảm giá?
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.