Chào bạn!      
Địa ốc 
Xung quanh dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Không chia lại ruộng đất nông nghiệp
18:09:00 02/02/2013
Ngày 1/2, Bộ Tài nguyên -  Môi trường  bắt đầu lấy ý kiến nhân dân xung quanh dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Nguyễn Minh Quang khẳng định, trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), sẽ không chia lại ruộng đất nông nghiệp, sau khi hết thời hạn (2013), người dân nếu có nhu cầu sử dụng sẽ tiếp tục được gia hạn.

Trong gần 10 năm thực hiện Luật Đất đai 2003, các quyền của người sử dụng đất được mở rộng, các vi phạm về đất đai được ngăn chặn, xử lý nghiêm. Tuy nhiên, chính sách pháp luật về đất đai vẫn còn một số hạn chế, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng... Năm 2013 là hết thời hạn giao đất nông nghiệp song Nhà nước sẽ không thu hồi, chia lại ruộng đất.

“Chính sách đất đai cần ổn định, lâu dài, sẽ không chia lại ruộng đất để đảm bảo người nông dân yên tâm sản xuất. Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thời hạn sử dụng đất nông nghiệp sẽ được kéo dài 50 năm. Tuy nhiên, nếu không chia lại ruộng đất sẽ xảy ra cảnh những người sinh ra sau năm 1993 không có đất canh tác, trong khi những người chết đi vẫn còn đất. Để cân đối, hỗ trợ cho những người không có ruộng đất, Nhà nước khuyến khích việc tự nguyện chuyển nhượng cũng như sẽ thu hồi diện tích đất của những trường hợp không có nhu cầu sử dụng để bàn giao cho người khác. Thực tế vừa qua, một số địa phương như Hà Tĩnh, Thái Bình… đã thực hiện điều này rất tốt” - Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khẳng định


Khánh Vy

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Bảo vệ nghiêm ngặt 3,8 triệu ha đất trồng lúa (20/06)
     Hà Nội khuyến khích tư nhân xây dựng bãi trông giữ xe (19/06)
     Cần Thơ: Khởi công dự án nâng cấp đô thị (18/06)
     Mua nhà bằng giấy viết tay, tiền mất tật mang (17/06)
     Chậm giao nhà, Công ty Quốc Cường Gia Lai thua kiện (17/06)
     Chấp thuận chuyển đổi nhà ở xã hội tại Từ Liêm (17/06)
     Tăng cường phối hợp phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm trong đấu thầu, đấu giá (15/06)
Các bài đã đăng:
     Can đảm giải quyết nợ xấu, người thu nhập thấp sẽ mua được nhà ở (01/02)
     Hà Nội: Tăng giá dịch vụ chung cư, mâu thuẫn càng tăng (31/01)
     Không có chuyện “giải cứu” DN bất động sản (29/01)
     4 dự án nhà ở thương mại xin chuyển đổi sang nhà ở xã hội (29/01)
     3.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội (28/01)
     Khánh Hoà: Bát nháo chuyện “thẩm tra”, cấp “sổ đỏ” ở xã Cam Lập (27/01)
     Phát hiện sai phạm 84ha đất và hơn 600 tỷ đồng (25/01)
 

 

TIÊU ĐIỂM
Chia lại ruộng đất sẽ gây xáo trộn
Xung quanh dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến nhân dân rộng rãi, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Ngô Văn Minh - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã khẳng định cần nhất quán quan điểm coi đất đai là sở hữu toàn dân, tránh “tư hữu”, đồng thời việc giao đất nông nghiệp cần ổn định, lâu dài, tránh gây xáo trộn.
Chia lại ruộng đất sẽ gây xáo trộn
Giải quyết tình trạng "nhà ở xã hội giá cao ngất ngưởng"
Nhà ở xã hội lên tới 1 tỷ đồng, nếu phải đi vay tiền lãi suất phải trả lên tới 100 triệu đồng/năm. Người thu nhập thấp mà phải trả số tiền cao như vậy là không thể. Thừa nhận ý kiến này là đúng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, Bộ Xây dựng đang cố gắng để nhà ở xã hội có mức tiền dưới 500 triệu đồng tại Hà Nội và TP HCM.
Giải quyết tình trạng "nhà ở xã hội giá cao ngất ngưởng"
Vợ chồng siêu lừa đảo chuyên bán nhà trên giấy
Hiền yêu cầu những người vay phải thế chấp sổ đỏ, hoặc làm các thủ tục bảo lãnh cho vợ chồng Hiền vay vốn tại ngân hàng. Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hiền - Bắc đã không làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng như đã cam kết mà làm thủ tục chuyển nhượng sang tên cho mình rồi đem bán hoặc gán nợ cho người khác.
Vợ chồng siêu lừa đảo chuyên bán nhà trên giấy
6 cán bộ huyện Từ Liêm bị kỷ luật vì buông lỏng quản lý TTXD
UBND huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã kỷ luật 6 cán bộ có liên quan tới các vụ vi phạm TTXD trên địa bàn, với hình thức từ khiển trách tới cảnh cáo.
6 cán bộ huyện Từ Liêm bị kỷ luật vì buông lỏng quản lý TTXD
Hà Nội phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch 2 phân khu đô thị
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch 2 phân khu đô thị H2-1, H2-2, tỷ lệ 1/2.000.
Hà Nội phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch 2 phân khu đô thị
Mất 800 triệu đồng vì miếng đất "ảo"
Giao gần 800 triệu đồng cho Trung để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng miếng đất 54m2 mà hai bên giao dịch, ông Hoạt không ngờ rằng khu đất ấy đã được bán cho người khác.
Mất 800 triệu đồng vì miếng đất "ảo"
Đánh thuế biệt thự bỏ hoang: Phương án chống đầu cơ hữu hiệu
Việc đánh thuế biệt thự bỏ hoang là điều rất cần thiết, ngoài việc loại bỏ những “bức tranh vẽ dở” làm xấu hình ảnh tại các khu đô thị, tránh được sự lãng phí và sẽ góp phần làm giảm nguy cơ đầu cơ, lũng đoạn giá của thị trường bất động sản.
>> Loay hoay xử lý biệt thự bỏ hoang ở Hà Nội
Đánh thuế biệt thự bỏ hoang: Phương án chống đầu cơ hữu hiệu
Chung cư mini: Căn hộ nhỏ, vấn đề lớn
Ngay khi vừa ra đời, đã có nhiều ý kiến cảnh báo về loại hình căn hộ chung cư mini. Và thực tế đến nay, nhiều người đã bỏ tiền ra mua chung cư mini như đang ngồi trên đống lửa khi: căn hộ không đảm bảo tính pháp lý, chủ đầu tư nhập nhèm sở hữu… mà chiếu theo các hợp đồng mua bán căn hộ, phần thiệt luôn thuộc về phía khách hàng.
>> Cẩn trọng khi mua nhà tại chung cư mini
Chung cư mini: Căn hộ nhỏ, vấn đề lớn
Công trình tháp đôi 1.000 tỷ ở Đại học KTQD: “Đắp chiếu” chờ cơ chế
Hai tòa tháp 19 tầng và 13 tầng - Công trình đầu tư cho ngành Giáo dục thuộc dự án nhóm A đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng nhưng đang dở dang, phơi mình cùng mưa nắng. Mới đây, Bộ Giáo dục - Đào tạo đưa ra giải pháp, “úp nóc” cho phần đã xây thô rồi đưa vào sử dụng.
Công trình tháp đôi 1.000 tỷ ở Đại học KTQD: “Đắp chiếu” chờ cơ chế
Người tiêu dùng "khát" chung cư giá rẻ
Chỉ trong một tuần tung ra sản phẩm căn hộ chung cư diện tích 42 - 66m2, giá từ 14 - 14,5 triệu đồng/m2 tại Hà Nội, chủ đầu tư đã bán hết veo 500 căn. Sức mua này cho thấy, sự khát nhà của những người có nhu cầu thực sự. Sự kiện này còn khuấy động rất hữu ích cho thị trường bất động sản vốn rất chìm lắng trong thời gian qua.
>> Hà Nội: Số nhà giá rẻ đưa vào sử dụng quá thấp
Người tiêu dùng "khát" chung cư giá rẻ
Doanh nhân Việt Nam mua thị trấn ở Mỹ
Không những khiến hàng triệu người trong nước ngạc nhiên mà nhiều hãng tin trên thế giới cũng thực sự quan tâm tới việc 2 người Việt Nam vừa đắc thủ trong việc vượt qua khoảng 50 người mua (có tài liệu nói 25 nhà đầu tư) đến từ Trung Quốc (Hongkong), Mỹ (New York, Florida, Kansas và Wyoming) và nhiều nước khác nhau trên thế giới để trở thành chủ nhân mới của thị trấn Buford, bang Wyoming, Mỹ trong cuộc bán đấu giá do hãng Williams & Williams tổ chức hôm 5/4 (theo giờ Mỹ).
Doanh nhân Việt Nam mua thị trấn ở Mỹ
Thị trường bất động sản: Giảm giá lớn nhất từ đầu năm đến nay
Theo TS Vũ Đình Ánh (Viện Nghiên cứu thị trường giá cả), với những doanh nghiệp BĐS có thời hạn trả nợ ngân hàng trước 31/12/2011, thì bắt buộc phải có đủ nguồn tài chính để trả. Do đó, kể cả có chấp nhận cắt lỗ "xả hàng" có tiền trả ngân hàng vẫn còn hơn là quá hạn để rồi phải chịu nộp phạt nhiều hơn số lỗ đó.
Thị trường bất động sản: Giảm giá lớn nhất từ đầu năm đến nay
"Mở van" tín dụng với 4 nhóm đối tượng vay BĐS
Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ đạo các tổ chức tín dụng được phép “mở van” với 4 nhóm đối tượng vay BĐS trong những tháng cuối năm 2011. Chưa rõ việc này sẽ tác động có lợi tới thị trường BĐS thế nào và đối tượng nào sẽ được ưu tiên vay, nhưng đối với thị trường BĐS đây là thông tin tích cực trong bối cảnh thị trường hết sức ảm đạm hiện nay.
"Mở van" tín dụng với 4 nhóm đối tượng vay BĐS
Căn hộ 30m2, giá chỉ 150 triệu đồng
Dù thị trường BĐS hiện nay có phần ảm đạm nhưng nhu cầu nhà ở của phần đông những người có thu nhập thấp vẫn hết sức "nóng". Bởi thế thông tin Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đang cùng đối tác tại Bình Dương và tới đây tại Hà Nội đưa ra thị trường căn hộ rộng 30m2 giá chỉ trên dưới 150 triệu đồng được xem là bước đột phá trong lĩnh vực xây dựng nhà ở dành cho người thu nhập thấp...
Căn hộ 30m2, giá chỉ 150 triệu đồng
Mập mờ như... hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
Xem xét qua một số hợp đồng mua bán căn hộ chung cư không khó để có thể lý giải cho việc liên tiếp xảy ra các vụ việc người mua nhà bức xúc kiện chủ đầu tư. Rất nhiều điều khoản trong hợp đồng mua nhà rất mập mờ, thường có lợi cho chủ đầu tư; trách nhiệm của người mua nhà thì nhiều trong khi trách nhiệm của chủ đầu tư thì ngược lại...
Mập mờ như... hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
Cẩn trọng khi mua nhà tại chung cư mini
Luật sư Hoàng Văn Dũng - Công ty Luật hợp danh Bross cho biết, rất nhiều nhà chung cư mini xây không đúng giấy phép cho nên không xin được giấy chứng nhận sở hữu. Chủ đứng tên sổ đỏ bán căn hộ bằng giấy viết tay, thì quyền thế chấp căn hộ cho ngân hàng vẫn thuộc về chủ đầu tư. Khi không trả nợ được ngân hàng, chủ đầu tư sẽ bị ngân hàng kiện và lấy tài sản đấy, người mua hoàn toàn thiệt thòi.
Cẩn trọng khi mua nhà tại chung cư mini
Cầu thang máy chung cư CT3 Yên Hòa liên tục “ốm”
Từ năm 2007 đến nay, người dân sống tại toà nhà CT3 Yên Hòa (Hà Nội) đã phản ánh việc thang máy có dấu hiệu hỏng hóc, phía công ty cho người sửa chữa, nhưng sau đó lại tiếp tục hỏng. Chỉ đến khi có người bị tai nạn và tử vong do đi thang máy, người dân mới kiến nghị đơn vị xây dựng phải thay chiếc cầu thang máy mới.
>>Vụ chết người do thang máy: An toàn phải đặt lên hàng đầu
Cầu thang máy chung cư CT3 Yên Hòa liên tục “ốm”
Loay hoay xử lý biệt thự bỏ hoang ở Hà Nội
UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thiện những nhà bỏ hoang đã có chủ đến hết quý II-2011. Nếu chủ nhân không hoàn thiện sẽ phải bán lại cho chủ đầu tư theo giá bán tại thời điểm ký hợp đồng. Nhưng đến nay hầu hết các chủ biệt thự vẫn án binh bất động...
Loay hoay xử lý biệt thự bỏ hoang ở Hà Nội
Mua nhà làm trụ sở từ năm 1984, vẫn mất thêm hơn 75 tỷ đồng
Khi tiến hành khởi kiện để đòi lại nhà, nguyên đơn không có giấy tờ bản chính để cung cấp cho tòa và chứng cứ duy nhất chỉ là tờ giấy ủy quyền viết tay không có chứng thực. Thế nhưng nguyên đơn vẫn thắng kiện, còn Nhà nước thì thiệt hại hơn 75 tỷ đồng mặc dù có đầy đủ chứng cứ để chứng minh!
Mua nhà làm trụ sở từ năm 1984, vẫn mất thêm hơn 75 tỷ đồng
Những siêu lừa BĐS và hiệu ứng domino
Theo các chuyên gia, loại tội phạm trong lĩnh vực bất động sản đang diễn ra khá phổ biến tại các thành phố lớn, các khu đô thị đông dân cư với quy mô lớn và thủ đoạn ngày càng trắng trợn, cộng với sự quyết tâm phạm tội tới cùng của bọn tội phạm. Nó được ví như hiệu ứng domino bởi hậu quả gây ra không chỉ với một người mà nhiều người, nhiều gia đình.
Những siêu lừa BĐS và hiệu ứng domino
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.