Chào bạn!      
Quốc tế 
Hậu vụ không kích của Israel:
Tổng thống Assad cáo buộc Israel âm mưu “bình định” Syria
08:44:00 05/02/2013
Hãng tin Telegraph ngày 4/2 đưa tin, lần đầu tiên đưa ra lời bình về vụ không kích của Israel nhằm vào cơ sở nghiên cứu quân sự của Syria, Tổng thống Bashar al-Assad đã cáo buộc chính quyền Tel Aviv đang âm mưu “bình định” Syria.

Phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng an ninh tối cao Iran Saeed Jalili, ông Bashar al-Assad nhấn mạnh, vụ không kích hôm 30/1 là “một trò chơi giấu mặt của Israel, phối hợp với các thế lực chống đối nước ngoài và các điệp viên nằm vùng ở Syria để phá hoại và làm suy yếu hệ thống chính trị của nước này”.

Nhưng, Tổng thống Syria vẫn khẳng định với ông Saeed Jalili rằng, quân đội của chính quyền Damascus sẵn sàng đối phó với mọi thách thức về an ninh và bất kỳ một cuộc xâm lược ngoại bang nào. Suốt 5 ngày qua, đài truyền hình Syria al-Ikhbariya đã cho chiếu đi chiếu lại hình ảnh vụ không kích một cơ sở nghiên cứu quân sự của Syria ở Jamraya, phía Đông Bắc Damascus làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Dưới chân đống đổ nát của cơ sở này, bên cạnh những chiếc xe bị cháy vì trúng tên lửa, một số nhân chứng đã xuất hiện để kể lại những gì đã xảy ra vào ngày 30/1. Thiếu tướng Mohammad-Ali Jafari, chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm 2/2 đã phát biểu trên truyền hình Press TV rằng, chính phủ Syria phải tỏ ra cứng rắn trước sức ép từ Tel Aviv.

Theo ông, Syria phải đáp trả Israel bằng sự phản kháng và trả đũa. Hiện Iran cũng là một trong các quốc gia có phản ứng mạnh mẽ trước vụ tấn công này. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian thậm chí còn cảnh báo, vụ tấn công sẽ gây nên những hậu quả khôn lường.

Trong khi đó, sau nhiều im lặng và để giới chức Mỹ phát ngôn rằng, vụ không kích là nhằm vào một đoàn xe chở súng phòng không của Syria khi di chuyển về phía Lebanon, hôm 3/2, tại Hội nghị an ninh Munich diễn ra ở Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã thừa nhận việc Tel Aviv không kích một cơ sở quân sự ở Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi nghĩ rằng, không thể cho phép việc đưa các hệ thống vũ khí tiên tiến từ Syria vào Lebanon, cho phong trào Hezbollah, khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ".

Càng ngày càng có thêm nhiều người Syria muốn trốn chạy khỏi quê hương để tránh một cuộc chiến kéo dài và tàn khốc.  Ảnh: Reuters.

Trên thực tế, vụ tấn công quân sự này chỉ diễn ra vài tuần sau khi Israel quan ngại về tình hình tan rã ở Syria đặt ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh Israel và khẳng định sẽ ngăn chặn Hezbollah tiếp cận tên lửa Syria, đồng thời đảm bảo kho vũ khí hóa học không rơi vào tay các kẻ cực đoan Hồi giáo.

Tuy nhiên, cho đến nay, các cuộc tấn công của Israel vào Syria vẫn bị chỉ trích là hành động đơn phương vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ). Chủ tịch Liên đoàn Arab (AL) Nabil al-Arabi đã lên án cuộc không kích của Israel trong phạm vi lãnh thổ Syria, nhấn mạnh rằng hành động này vi phạm lãnh thổ của một quốc gia Arab có chủ quyền.

Giới quan sát nhận định, vụ tấn công quân sự hôm 30/1 cho thấy Israel bắt đầu tiến sâu thêm một bước để tham gia vào “cuộc nội chiến” ở Syria. Và chắc chắn, Tel Aviv sẽ không hành động tự phát nếu không nhận được sự hậu thuẫn của Mỹ và các nước phương Tây.

Hôm 3/2, nguồn tin từ tờ Sunday Times còn cho hay, giới quân sự Israel đang cân nhắc việc thiết lập một vùng đệm bên trong lãnh thổ Syria với lý do để bảo vệ chính quốc gia Trung Đông này trước những kẻ Hồi giáo thánh chiến toàn cầu. Kế hoạch này sẽ thiết lập một dải vùng đệm kéo dài hơn 16km ở Cao nguyên Golan, khu vực mà Israel đã chiếm được trong cuộc chiến năm 1967. Trong giai đoạn đầu, hai lữ đoàn bộ binh Israel và một tiểu đoàn xe tăng sẽ được triển khai trong lãnh thổ Syria.

Lãnh đạo phe đối lập bị chỉ trích vì ý định đối thoại với chính phủ Syria

Có vẻ như các thế lực thù địch không muốn Syria đối thoại với lực lượng đối lập. Đây là những gì mà báo chí đã viết trong ngày 4/2 khi lãnh đạo Liên minh Dân tộc Syria (SNC) Moaz al-Khatib phải vội vàng bay từ Đức đến Cairo (Ai Cập) để giải thích về thông tin ông sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Bashar al-Assad với sự hậu thuẫn của Nga và Iran. Như vậy, cánh cửa cho khả năng đột phá trong các nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến 22 tháng qua ở Syria vừa hé mở lại có nguy cơ bị đóng sập.

Trước đó, theo tin từ hãng Reuters, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề Hội nghị an ninh Munich, ông Moaz al-Khatib cho biết, SNC hoan nghênh việc đàm phán để giải quyết khủng hoảng tại Syria và đã thảo luận, nhất trí với Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi về việc “tìm một giải pháp chấm dứt nỗi khổ của người dân Syria”.  (Chu Nguyễn)


Phan Hiển

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Tình báo Mỹ từng nghe lén cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (18/06)
     Mâu thuẫn về nội dung bàn thảo (18/06)
     Vì sao cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc bị khởi tố? (17/06)
     Tin vắn quốc tế ngày 17/6 (17/06)
     Tổng thống mới đắc cử của Iran: Sẽ thân thiện và hợp tác (17/06)
     Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống ở Iran: Phe cải cách đang dẫn đầu (16/06)
     Tin vắn quốc tế ngày 16/6/2013 (16/06)
Các bài đã đăng:
     Tin vắn quốc tế ngày 4/2 (04/02)
     Phe đối lập Ai Cập kêu gọi Tổng thống và Bộ trưởng Nội vụ từ chức (04/02)
     Ấn Độ lo lắng trước việc Trung Quốc xây thủy điện trên sông Yarlung Tsangpo/Brahmaputra (03/02)
     Nghi án tham nhũng trong Chính phủ Tây Ban Nha (02/02)
     Tin vắn quốc tế ngày 2/2 (02/02)
     Vụ không kích của Israel: Syria chính thức khiếu nại lên LHQ (02/02)
     Tin vắn quốc tế ngày 1/2 (01/02)
 

 

TIÊU ĐIỂM
Hy Lạp: Cuộc khủng hoảng chính trị và hiến pháp
Cho đến chiều 14/6, bầu không khí ở Hy Lạp vẫn “sục sôi” bởi việc tạm đóng cửa Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia ERT đã có truyền thống 60 năm hoạt động, bất chấp việc trước đó, Thủ tướng Antonis Samaras tuyên bố sẽ mở cửa trở lại đài truyền hình này sau khi tiến hành những cải cách phù hợp.
Hy Lạp: Cuộc khủng hoảng chính trị và hiến pháp
Philippines lên kế hoạch đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông
Hãng tin Philstar ngày 14/6 dẫn lời của Phó Tổng Giám đốc Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Vicente Agdamag cho hay, quân đội nước này đang xem xét việc lên một kế hoạch đối phó với những hành động đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông.
Philippines lên kế hoạch đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông
Thêm những tiết lộ về 61.000 cuộc tấn công mạng của CIA
Bất ngờ xuất hiện sau khi biến mất một cách bí ẩn ở Hong Kong, cựu nhân viên CIA Edward Snowden - người đã cung cấp thông tin về chương trình PRISM một lần nữa lại gây sốc dư luận khi tiết lộ về 61.000 cuộc tấn công mạng trên khắp thế giới do CIA thực hiện. Đáng chú ý là trong số này, hàng ngàn cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào hệ thống máy tính ở Trung Quốc. Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng khi chính quyền Washington cáo buộc Bắc Kinh tiến hành cái gọi là “chiến tranh mạng” nhằm vào nước này.
>> Chính phủ Mỹ bị kiện về chương trình do thám PRISM
Thêm những tiết lộ về 61.000 cuộc tấn công mạng của CIA
Syria: Quân nổi dậy giết chết ít nhất 60 người chỉ trong 1 ngày
Theo công bố của tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (OSDH) ngày 12/6, ít nhất 60 người đã thiệt mạng tại một ngôi làng ở miền Đông Syria sau một cuộc tấn công của quân nổi dậy hôm 11/6.
Syria: Quân nổi dậy giết chết ít nhất 60 người chỉ trong 1 ngày
Mỹ: Giặc lửa lại hoành hành ở Colorado
Các quan chức Mỹ ngày 12/6 cho biết, đám cháy xảy ra hôm 11/6 đã tàn phá cả một khu vực ở tiểu bang Colorado, miền Tây nước này, phá hủy nhiều nhà cửa và buộc hàng ngàn người phải sơ tán.
Mỹ: Giặc lửa lại hoành hành ở Colorado
Chính phủ Mỹ bị kiện về chương trình do thám PRISM
Với những thông tin về chương trình PRISM mà cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden cung cấp cho báo giới, hôm 11/6, tổ chức Liên minh dân quyền Mỹ (ACLU) đã chính thức khởi kiện chính phủ Mỹ, cáo buộc hành vi vi phạm hiến pháp của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).
>> Mỹ với chiến dịch truy lùng Edward Snowden
Chính phủ Mỹ bị kiện về chương trình do thám PRISM
Syria: Quân nổi dậy bắn tên lửa sang Libăng
Đêm 11/6, quân nổi dậy ở Syria đã bắn 12 hai quả tên lửa sang thị trấn Hermel thuộc vùng Bekaa Valley đông bắc Libăng.
Syria: Quân nổi dậy bắn tên lửa sang Libăng
Venezuela chặn đứng âm mưu ám sát Tổng thống Nicolas Maduro
Truyền hình Venezuela đưa tin, lực lượng an ninh nước này hôm thứ Hai (10/6) đã chặn đứng kế hoạch ám sát Tổng thống Nicolas Maduro của các nhóm bán quân sự người Colombia.
Venezuela chặn đứng âm mưu ám sát Tổng thống Nicolas Maduro
Mỹ với chiến dịch truy lùng Edward Snowden
Song song với việc thừa nhận và giải thích về chương trình PRISM cho phép giám sát hoạt động của người dân trên Internet cũng như nghe lén điện thoại, hôm 10/6, chính phủ Mỹ đã mở một chiến dịch truy lùng cựu nhân viên Cục Tình báo trung ương (CIA) Edward Snowden - người đã cung cấp thông tin mật cho báo giới. Các thủ tục hành chính cho một lệnh truy nã đang được xúc tiến bất chấp việc 30.000 chữ ký đã được thu thập trên trang web của Nhà Trắng đề nghị không dẫn độ Edward Snowden về nước.
Mỹ với chiến dịch truy lùng Edward Snowden
Iran tổ chức hội nghị “Những người bạn của Syria”
Dư luận đã có những phản ứng khác nhau ngay sau khi hãng thông tấn Syria al-Ain cho biết (30/5), Tổng thống Bashar al-Assad đã nhận được hệ thống phòng không S-300 mua của Nga - Syria đã nhận được lô hàng S-300 đầu tiên và lô thứ hai sẽ đến trong thời gian tới. Việc này diễn ra sau khi hội nghị hòa bình Syria do Iran tổ chức được khai mạc tại thủ đô Tehran hôm 29/5. Vì hội nghị này cũng có tên "Những người bạn của Syria" - trùng tên với hội nghị mà các nước phương Tây từng tổ chức trước đây nên dư luận càng quan tâm.
Iran tổ chức hội nghị “Những người bạn của Syria”
Cơ hội để Việt Nam chia sẻ và khẳng định quan điểm về Biển Đông
Ngày 31/5, nguyên thủ và quan chức cấp cao đến từ 28 quốc gia là thành viên châu Á - Thái Bình Dương sẽ có mặt tại Singapore để tham dự Hội nghị cấp cao an ninh châu Á lần thứ 12 (còn gọi là Đối thoại Shangri-La 12).
Cơ hội để Việt Nam chia sẻ và khẳng định quan điểm về Biển Đông
Mỹ phát hiện vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới như thế nào?
Để phá vụ án này, cơ quan chức năng Mỹ đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát 17 quốc gia ở 5 châu lục.
Mỹ phát hiện vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới như thế nào?
Iran trang bị hệ thống tránh đạn cho xe tăng
Thiếu tướng Kiomars Heidari, Phó chỉ huy lực lượng bộ binh của quân đội Iran, ngày 28/5 cho biết, Iran mới trang bị cho những chiếc xe tăng và xe bọc thép của quân đội một hệ thống thông minh có khả năng tránh đạn của đối phương.
Iran trang bị hệ thống tránh đạn cho xe tăng
Nga: Máy bay ném bom chiến thuật Su-24 được trang bị hệ thống Gefest
Phát ngôn viên của lực lượng Quân khu Trung Tâm Nga, Đại tá Yaroslav Roschupkin ngày 28/5 cho biết, các máy bay ném bom chiến thuật Su-24 thuộc lực lượng này đã được trang bị hệ thống ngắm và định vị mục tiêu Gefest.
Nga: Máy bay ném bom chiến thuật Su-24 được trang bị hệ thống Gefest
Nga bổ sung 4 tàu mới cho lực lượng ở Bắc Cực
Ngày 27/5, Cơ quan An ninh Liên bang Nga(FSB) cho biết sẽ triển khai 4 tàu chiến mới trước năm 2020 để bảo vệ các lợi ích của nước này ở Bắc Cực.
Nga bổ sung 4 tàu mới cho lực lượng ở Bắc Cực
Iran triển khai số lượng lớn bệ phóng tên lửa tầm xa
Hãng tin Fars của Iran ngày 26/5 đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này mới bàn giao cho lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) "số lượng lớn" các bệ phóng tên lửa đất đối đất tầm xa mới.
Iran triển khai số lượng lớn bệ phóng tên lửa tầm xa
Tổng thống Mỹ Obama có nguy cơ bị luận tội
Bất đồng giữa Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ sau sự không thống nhất về cắt giảm ngân sách không những không giảm bớt mà còn gia tăng thêm nhiều mâu thuẫn khác. Đỉnh điểm nhất là vào ngày 20/5, nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đã yêu cầu mở phiên luận tội nhằm vào Tổng thống Barack Obama xung quanh vụ ám sát Đại sứ Mỹ tại Libya, vụ bê bối trong cơ quan thuế vụ và scandal Bộ Tư pháp giám sát điện thoại cùng thư điện tử của phóng viên hãng AP.
Tổng thống Mỹ Obama có nguy cơ bị luận tội
Làm giảm căng thẳng ở biên giới hai nước
Hôm 19/5, tức vài tuần sau khi xảy ra xung đột ở vùng biên giới, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chọn Ấn Độ là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài của mình. Đây được coi là cơ hội để Bắc Kinh giải quyết những bất đồng với quốc gia láng giềng và mở rộng hợp tác kinh tế trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu đang kém đi do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.
Làm giảm căng thẳng ở biên giới hai nước
“Khẩu chiến” giữa Philippines - Đài Loan về cái chết của một ngư dân
Tranh cãi giữa Philippines – Đài Loan (Trung Quốc) về cái chết của một ngư dân Đài Loan ngày càng trở nên gay gắt khi mà chính quyền Manila bác bỏ mọi cáo buộc giết người, còn Đài Loan thì tuyên bố thực thi thêm một loạt biện pháp trừng phạt mới. Theo các nhà phân tích, dường như cả hai phía đều đang lợi dụng sự kiện này để thể hiện hành động đối đầu nhau trong vấn đề Biển Đông.
>> Philippines: Quyết đạt phân xử tranh chấp ở Biển Đông
“Khẩu chiến” giữa Philippines - Đài Loan về cái chết của một ngư dân
Cận kề nguy cơ chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ-Syria
Căng thẳng trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria đang có nguy cơ trở thành chiến tranh sau khi chính quyền Ankara đổ lỗi cho Damascus về vụ đánh bom xe ở thị trấn Reyhanli làm 46 người thiệt mạng và 140 người bị thương. Thậm chí, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Almet Davutoglu còn kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp sức chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Cận kề nguy cơ chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ-Syria
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.