Chào bạn!      
Thời sự 
Khẳng định quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
08:36:00 01/03/2012
Trong phiên bế mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quyết tâm cao độ trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh phải thực hiện từng bước vững chắc, làm quyết liệt có hiệu quả.
>> Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XI)

Sau ba ngày làm việc, sáng 29/2, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” họp phiên bế mạc.

Quá trình làm việc, Hội nghị đã nghe phổ biến và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); hướng dẫn kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình; hướng dẫn thực hiện “Quy định về những điều đảng viên không được làm”; hướng dẫn kế hoạch công tác tư tưởng và kế hoạch tiếp tục triển khai Chỉ thị 03 - CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội nghị cũng đã nghe phổ biến và góp ý kiến vào các dự thảo Kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đã có gần 700 lượt ý kiến phát biểu, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao tại 40 tổ thảo luận.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Đức Anh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giải đáp, phân tích, nhấn mạnh một số vấn đề cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Thứ nhất, công tác tuyên truyền, quán triệt tinh thần, nội dung của Nghị quyết cần được tiến hành nghiêm túc, quyết liệt; mặt khác, phải hết sức bình tĩnh, khách quan, không nóng vội, làm từng bước vững chắc.

Thứ hai, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Tổng Bí thư nhấn mạnh tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tự phê bình và phê bình, quy trình thực hiện tự phê bình và phê bình tiến hành từ trên xuống dưới, không cắt khúc, cần phải làm thường xuyên.

Thứ ba, Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ. Phải có cơ chế lựa chọn thật khách quan, khoa học để chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ tư, Tổng Bí thư phân tích, làm rõ một số nội dung, khái niệm được nêu ra trong quá trình thảo luận.

Thứ năm, về các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan, căn cứ ý kiến góp ý của các đại biểu dự Hội nghị, sẽ xem xét, điều chỉnh để đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn.

Thứ sáu, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu thực hiện Nghị quyết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quyết tâm cao độ trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh phải thực hiện từng bước vững chắc, làm quyết liệt có hiệu quả. Tổng Bí thư kêu gọi các cấp bộ Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng


Đ.T.

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (19/06)
     Thực hiện toàn diện, có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (19/06)
     Trao giải cuộc thi báo chí về chủ đề “An ninh và cuộc sống” năm 2011 - 2012 (19/06)
     Chiến hạm của Quân đội Pháp cập cảng tại Bà Rịa - Vũng Tàu (19/06)
     Sẵn sàng để LB Nga mở Văn phòng đại diện vùng Viễn Đông tại Hà Nội (19/06)
     Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (19/06)
     Để xảy ra lãng phí, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu (18/06)
Các bài đã đăng:
     Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về tôn giáo (29/02)
     Hôm nay, đoàn VN phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền LHQ (29/02)
     Việt Nam coi trọng hợp tác với Chile và mở rộng quan hệ với các quốc gia Mỹ Latinh (29/02)
     Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XI) (29/02)
     Quy định 47-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm (29/02)
     Tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa ba ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án (29/02)
     Colombia và Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực (28/02)
 

 

1. Cần Thơ: Xử lý nghiêm một doanh nghiệp xả nước thải “bức tử” sông Hậu
2. Giúp trẻ tự học toán, tiếng Việt qua internet: Những "giáo trình" của tình yêu thương
3. Dưa hấu “mất mùa, mất giá”, nông dân thua lỗ
4. Liên tục xảy ra các vụ giả danh cán bộ QLTT để lừa đảo
5. Không chỉ lỗi ở doanh nghiệp
6. Đề nghị điều tra tin đồn bán Huda Huế cho đối tác Trung Quốc
7. 19 sản phẩm tinh bột từ Đài Loan chứa axit maleic bị thu hồi
8. Kết thúc vụ ép giá trận cầu lịch sử: 800 triệu đồng, 50 vé mời và… chấm hết ?!
9. Mạc Hồng Quân, từ ĐTQG đến sân chơi V.League
10. Khoai tây Đà Lạt bán tại siêu thị Co.op đạt tiêu chuẩn VietGap
TIÊU ĐIỂM
Quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để cán bộ nhũng nhiễu
Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội chiều 14/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận, tình trạng cán bộ “sáng cắp ô đi, tối cắp về” còn khá nhiều, cùng với đó là tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, cửa quyền. Trong các giải pháp khắc phục, có việc quy trách nhiệm người đứng đầu...
>> Không coi “phạm tội lần đầu” là tình tiết giảm nhẹ khi xử án tham nhũng
Quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để cán bộ nhũng nhiễu
Trả lời chất vấn,Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhiều lần được nhắc nhở phải trọng tâm, trọng điểm
Là người thứ hai đăng đàn, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hoàng Tuấn Anh đối diện rất nhiều vấn đề nóng phân tán ở nhiều lĩnh vực. Do rơi vào kể lể dài dòng, ông nhiều lần bị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc nhở, yêu cầu phải “trọng tâm, trọng điểm”.
Trả lời chất vấn,Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhiều lần được nhắc nhở phải trọng tâm, trọng điểm
Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam
Ngày 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam trước khi nhận công tác tại nước ngoài nhiệm kỳ 2013-2016.
Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam
Bộ trưởng và đại biểu Quốc hội chia sẻ kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Giờ giải lao sáng 11/6, ngay sau khi Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, nhiều đại biểu bày tỏ sự hài lòng với sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực cao nhất. Nhiều Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội chia sẻ cùng đại biểu suy nghĩ sau kỳ bỏ phiếu, tất nhiên cả những tâm tư, đề đạt bổ sung cho các lần sau.
>> Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt
Bộ trưởng và đại biểu Quốc hội chia sẻ kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Quốc hội thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt
Sáng nay, sau khi ban kiểm phiếu công bố số phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 47 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, kết quả lấy phiếu tín nhiệm có loại phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, với kết quả đã công bố, nhìn chung, cách đánh giá của các vị đại biểu là khách quan.
>> Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt
Quốc hội thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt
Sáng nay, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Ngày 10/6, Quốc hội đã thảo luận một trong những nội dung được quan tâm nhất tại kỳ lần này: lấy phiếu tín nhiệm các chức danh quan trọng. Do lần đầu thực hiện, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được chờ đợi, bởi đây chính là dịp để những người nắm trọng trách có cơ hội thấy được sự đánh giá của cử tri cả nước, thông qua đại biểu Quốc hội về những việc mình đã làm.
Sáng nay, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Đoàn kết một lòng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam
Ngày 9/6, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013).
Đoàn kết một lòng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam
Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 2 Huyện ủy viên huyện Hồng Ngự
Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp đã triển khai quyết định đình chỉ sinh hoạt đối với 2 ủy viên BCH Đảng bộ huyện Hồng Ngự là Ngô Xuân Cảnh, Phó Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự và Dương Trung Kỉnh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hồng Ngự. Thời hạn đình chỉ là 90 ngày, kể từ ngày 4/6/2013.
>> Khởi tố Bí thư và Phó Bí thư Huyện ủy tiếp tay “cát tặc”
Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 2 Huyện ủy viên huyện Hồng Ngự
Quốc hội lo ngại tình trạng “xà xẻo” quỹ phòng, chống thiên tai
Luật Phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai “đẻ” thêm một loại quỹ, có tên gọi như dự luật. Đề xuất này đã bị phản bác ngay từ khi dự thảo được trình phiên họp UBTV Quốc hội và đến buổi thảo luận sáng nay, 6/6, nhiều đại biểu tiếp tục khẳng định quan điểm dứt khoát. Có ý kiến cảnh báo hiện trạng “sinh ra luật ở lĩnh vực nào cũng hình thành thêm các quỹ lĩnh vực đó, rất nguy hiểm”... 
Quốc hội lo ngại tình trạng “xà xẻo” quỹ phòng, chống thiên tai
Hầu hết dự án đầu tư được kiểm toán đều có sai phạm
Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội sáng nay về việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) chỉ ra hàng loạt tồn tại. Kết quả kiểm toán năm 2012 cho thấy, hầu hết các dự án đầu tư được kiểm toán đều có sai phạm trong công tác đấu thầu, thẩm định, phê duyệt dự án, nghiệm thu khống, nghiệm thu sai khối lượng, đơn giá, quyết toán thừa cho nhà thầu...
Hầu hết dự án đầu tư được kiểm toán đều có sai phạm
Khi nào quyền con người bị giới hạn?
Quyền con người, quyền công dân là nội dung lớn quy định tại dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi. Dự thảo tiếp tục khẳng định, làm rõ hơn các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bổ sung những quyền mới, đồng thời quy định quyền này bị giới hạn trong một số trường hợp.
Khi nào quyền con người bị giới hạn?
Đưa phong trào lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn
Có thể khẳng định, ở đâu và khi nào mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an quán triệt, rèn luyện và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy thì ở đó, khi đó ANTT được đảm bảo, Công an được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền tin cậy, cuộc sống của nhân dân được bình yên. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, lực lượng CAND phải khắc ghi và tiếp tục đưa phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn, Thứ trưởng Bùi Quang Bền chỉ rõ.
Đưa phong trào lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn
Ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập
Giải trình về việc có ý kiến cho rằng cần đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “đảm bảo dân chủ”, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 khẳng định, dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đồng thời “về thực tiễn, ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Bởi vì, ở nước ta chỉ có một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ta luôn là Đảng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.
Ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập
Đại biểu Quốc hội tán thành việc giữ tên nước CHXHCN Việt Nam
Thảo luận tại tổ ngày hôm nay (27/5) về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (bản giải trình, tiếp thu mới nhất), các đại biểu Quốc hội tán thành với giải trình của Ủy ban dự thảo, khẳng định việc giữ tên nước như hiện nay (CHXHCN Việt Nam) là cần thiết.
Đại biểu Quốc hội tán thành việc giữ tên nước CHXHCN Việt Nam
Chỉ rõ ai, cơ quan nào làm thất thoát ngân sách để xử lý
“Báo cáo quyết toán ngân sách cần đi đôi với báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, chi tiêu, sử dụng ngân sách nhà nước để có căn cứ xử lý những hành vi sai phạm”, đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) nêu quan điểm trong phiên thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước, sáng 25/5.
Chỉ rõ ai, cơ quan nào làm thất thoát ngân sách để xử lý
Giới thiệu ông Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước

Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Hữu Vạn - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai để Quốc hội bầu vào vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trong khi đó, Quốc hội chấp thuận miễn nhiệm chức Tổng Kiểm toán đối với ông Đinh Tiến Dũng và chính thức phê chuẩn ông Dũng giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Giới thiệu ông Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước
Điều chỉnh điều kiện đăng ký hộ khẩu tại thành phố trực thuộc Trung ương
Tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội sáng nay (23/5) cho biết, dự luật sẽ được sửa đổi 2 điều. Bộ trưởng khẳng định, nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về cư trú; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân...
Điều chỉnh điều kiện đăng ký hộ khẩu tại thành phố trực thuộc Trung ương
Đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố
Sáng nay, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ hai. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống khủng bố. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống khủng bố.
Đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố
Khai mạc kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIII: Nhất quán chủ trương tái cơ cấu đầu tư
* Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 giữ nguyên phương án tên nước như hiện nay.
Sáng nay (20/5), Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, dự kiến làm việc hơn một tháng. “Kỳ họp thứ 5 có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng. Trong thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tích cực phối hợp, nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung của kỳ họp theo đúng chương trình, tiến độ đã đề ra” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết trong phát biểu khai mạc và đề nghị đại biểu Quốc hội “tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ”...
Khai mạc kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIII: Nhất quán chủ trương tái cơ cấu đầu tư
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm Nhật Bản
Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng được đến Nhật Bản đúng năm hữu nghị giữa hai nước, mong muốn các hoạt động nhân năm hữu nghị sẽ diễn ra sôi nổi ở cả hai nước. Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso hỗ trợ các hoạt động hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan liên quan của Nhật Bản.
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm Nhật Bản
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.