Chào bạn!      
Văn hoá 
Chàng họa sĩ với phố tranh Festival Huế
10:23:00 16/04/2012
Chỉ qua 2 kỳ Festival Huế (2010 và 2012), phố tranh đường Lê Ngô Cát đã tạo nên một thương hiệu, thu hút du khách đến tham quan và cảm nhận. Nhưng ít ai biết được, đằng sau sự kỳ công đó là cả một quá trình trả giá bằng mồ hôi và nước mắt của người họa sĩ tài hoa tựa như một câu chuyện cổ tích...

Nhóm họa sĩ thực hiện phố tranh (Zero Studio) gồm ba người: Nguyễn Duy Hiền (trưởng nhóm), Trần Hữu Nhật và Nguyễn Hoàng Việt. Có lẽ ít có họa sĩ nào ở Cố đô Huế lại có tuổi thơ dữ dội như Họa sĩ Hiền. Ngay từ nhỏ để nuôi ước mơ nghệ thuật trong điều kiện kinh tế quá khó khăn, Hiền phải vào rừng tìm trầm, kiếm sống.

Ký ức anh in hằn những tháng ngày nằm chịu lạnh căm căm giữa núi rừng, chống chọi cả tháng trời với sốt rét; hay những vụ tranh giành, cát cứ địa bàn của các đối tượng làm trầm lúc bấy giờ. Với sự “đào thải” khắc nghiệt ấy, chẳng bao lâu sau, anh lại bỏ nghề “ngậm ngải tìm trầm” vào TP HCM kiếm sống bằng nghề đạp xích lô.

Được hai năm, anh lại quay ra đãi vàng ở Quảng Nam, Nghệ An… Nhưng tất cả đều thất bại. Ước mơ làm giàu tan biến, anh chợt nhớ tới niềm tin với nghệ thuật năm nào...

Sau 10 năm ly hương, bôn ba xứ người kiếm sống, anh quyết định trở về quê để được tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cầm cọ sáng tác. Không có tiền đi học, nhiều lần anh đứng ngấp nghé ngoài cửa sổ của Trường Đại học Nghệ thuật Huế, “học ké” với những họa sĩ: Hoàng Đăng Nhuận, Vĩnh Phối, Bửu Chỉ... Hiền tâm sự: “Ước mơ lớn nhất của đời tôi là được vẽ, để đi đến ước mơ đó tôi quyết tâm học hỏi từ những họa sĩ nổi tiếng, cho đến những sinh viên của Trường Nghệ thuật Huế...”.

Và rồi trong một ngày dạo chơi lăng vua Tự Đức, phút ngẫu hứng anh vẽ lại phong cảnh quê hương mình. Những bức tranh tưởng chỉ vẽ làm kỷ niệm lại thu hút khách du lịch đang tham quan di tích này, họ hỏi mua và anh bán với giá 1 – 2 USD/bức. Số tiền tuy ít, nhưng niềm vui khi bán được tranh đã trở thành động lực khuyến khích anh theo đuổi niềm đam mê của mình. Dần dần anh đã có thể tự sống được bằng nghề và theo học các lớp dự thính tại Đại học Nghệ thuật Huế.

Sau hơn 20 năm trời vừa học vừa làm, anh đã có một số tiền tích cóp lên đến vài chục ngàn đô. Họa sĩ Hiền chia sẻ: “Với số tiền này, vợ chồng mình có thể đầu tư làm kinh tế để làm giàu. Nhưng rồi ước mơ vẽ tranh đã buộc mình dành tất cả vốn liếng đó cho nghệ thuật và ý tưởng về một phố tranh ngay tại nơi mình sinh sống đã ra đời từ đó, mặc dù gặp không ít sự khuyên răn của vợ và người thân...”.

Đến năm 2010, với sự trợ giúp của hai người bạn thân là Trần Hữu Nhật và Nguyễn Hoàng Việt, nhóm đã hoàn thành 3.000 bức tranh bằng các chất liệu acrylic, sơn dầu, sơn mài, giấy dó... với các chủ đề như hoài niệm, phong cảnh, nữ sinh... triển lãm dọc chiều dài 4km đường Lê Ngô Cát (từ đàn Nam Giao lên lăng Tự Đức, TP Huế).

Họa sĩ Nguyễn Duy Hiền.

Những bức tranh nghệ thuật sắp đặt bên đường, treo bên cổng nhà dân, cổng chùa hay trên các cây thông; thậm chí đặt ở ven các nghĩa địa hiu quạnh… đã tạo nên một điểm nhấn mới mẻ, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách về một loại hình nghệ thuật lần đầu tiên xuất hiện tại Festival Huế và đã được đề cử kỷ lục Guiness Việt Nam về phố tranh dài nhất.

Tiếp đó, qua 2 năm miệt mài, phố tranh Lê Ngô Cát đã “tái ngộ” trong Festival Huế 2012, 2.012 bức tranh với chủ đề “Trừu tượng” bằng hai chất liệu chủ yếu là sơn dầu và acrylic, bức lớn nhất dài hơn 20m, cao 1,7m, bức nhỏ nhất thì 0,3m2, nhóm cũng bỏ một số tấm toan trắng để người dân, khách du lịch có thể tự làm “họa sĩ” trong vài phút. Đây cũng là tính cộng đồng từ phố tranh mà nhóm Zero Studio muốn mang lại cho công chúng, nhằm đưa công chúng thành vị trí chủ thể trong tác phẩm của mình.

Phố tranh thực sự đã làm “mãn nhãn” người xem, và đã tạo dựng nên một thương hiệu đứng vững trong lòng du khách.

“Quan niệm của tôi là nghệ thuật phải hướng về cộng đồng, những bức tranh tôi vẽ đều xuất phát từ những con người, câu chuyện mà tôi đã chứng kiến trong cuộc sống vì thế không thể vẽ lại lần thứ hai” - họa sĩ Nguyễn Duy Hiền cho biết thêm, phố tranh sẽ được kéo dài sau kỳ Festival và toàn bộ số tiền bán đấu giá số tranh này sẽ được ủng hộ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu về cảm nhận phố tranh Lê Ngô Cát ông Phan Công Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cho rằng, đây thực sự là  tâm huyết lớn của những người nghệ sĩ dám chơi, dám làm đã thổi bùng lên ngọn lửa nghệ thuật vốn cháy âm ỉ trong xứ Huế…


Tiến Nhất – Bảo Hòa

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen lần thứ 32 (19/05)
     3 kỷ lục gia Việt Nam vào Top 30 kỷ lục gia châu Á (19/05)
     Khai mạc hai triển lãm chào mừng 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05)
     65 chương trình được tổ chức trong Festival biển 2013 “Nha Trang – Biển hẹn” (19/05)
     Khắc ghi lời Bác dạy (19/05)
     Lịch phát sóng ANTV ngày 19/5 (18/05)
     Triển lãm “Thẻ Thông điệp: Bản sắc người bản địa ở đô thị Úc” (18/05)
Các bài đã đăng:
     Bế mạc Festival Huế 2012 (16/04)
     Quảng Nam đưa tour tham quan hang yến vào hoạt động (16/04)
     Vịnh Hạ Long là 1 trong 5 thiên đường nhiệt đới hàng đầu châu Á (16/04)
     Lịch phát sóng ANTV ngày 16/4 (16/04)
     Album “Ngọt ngào Huế thuở dấu yêu” chào mừng Festival Huế 2012 (15/04)
     "Cổ cồn trắng" - phim hình sự hấp dẫn trên ANTV (15/04)
     Tối 27/4, Vịnh Hạ Long sẽ đón nhận danh hiệu kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới (15/04)
 

 

TIÊU ĐIỂM
Trao giải cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Chiều 12/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần hai đã tổ chức trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước; Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo TW và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành TW và Hà Nội.
Trao giải cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
“Nhịp sống gia đình” chính thức đến với công chúng
Truyền hình Công an nhân dân sẽ phát sóng tạp chí lối sống và sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam mang tên “Nhịp sống gia đình” vào 11h thứ bảy hàng tuần trên kênh ANTV, bắt đầu từ 11/5/2013.
“Nhịp sống gia đình” chính thức đến với công chúng
Cần thận trọng khi quyết định tu sửa chùa Một Cột
Dư luận đang đặc biệt quan tâm trước lá đơn của Đại đức Thích Tâm Kiên, Trụ trì chùa Diên Hựu - Một Cột vừa gửi UBND TP Hà Nội và một số cơ quan báo chí về việc cần thiết trùng tu tôn tạo chùa, với thông điệp “mạnh mẽ”: “Kể từ hôm nay (tức 2/5), sau 30 ngày nữa không có ý kiến của các cấp chính quyền, nhà chùa đành phải dỡ ngói và hạ giải để đảo ngói toàn bộ chùa và nhà mẫu để tạm thời tránh dột nát khi mùa mưa bão sắp tới”.
>> Chùa Một Cột đón nhận kỷ lục "Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á"
Cần thận trọng khi quyết định tu sửa chùa Một Cột
Phim “Bụi đời Chợ Lớn” vẫn phải sửa vì vi phạm Luật Điện ảnh
Sau khi bộ phim “Bụi đời Chợ Lớn” (đạo diễn Charlie Nguyễn) của Hãng phim Chánh Phương bị Cục Điện ảnh (Bộ VH, TT&DL) dừng cấp phép phổ biến, kèm yêu cầu sửa chữa mới được phát hành, đã có nhiều tranh luận trái chiều xung quanh vụ việc.
>> Cục Điện ảnh lên tiếng sau ồn ào về bộ phim “Bụi đời Chợ Lớn”
Phim “Bụi đời Chợ Lớn” vẫn phải sửa vì vi phạm Luật Điện ảnh
Sinh viên tiêu biểu tham gia hội trại “Tự hào biển đảo Việt Nam”
Ngày 3/5, hội trại sinh viên với biển đảo Tổ quốc, chủ đề “Tự hào biển đảo Việt Nam” chính thức khai mạc tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, với sự tham gia của hơn 900 sinh viên tiêu biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.
Sinh viên tiêu biểu tham gia hội trại “Tự hào biển đảo Việt Nam”
9 thí sinh vào vòng chung kết “Tiếng hát mãi xanh 2013”
Vượt qua 2.672 thí sinh đăng ký dự thi trên cả nước, 9 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Tiếng hát mãi xanh 2013” sẽ chính thức tranh tài đêm thi đầu tiên vào tối 3/5 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP HCM.
9 thí sinh vào vòng chung kết “Tiếng hát mãi xanh 2013”
Chùa Viên Đình và những “báu vật” có một không hai
Chùa Viên Đình là nơi lưu giữ số lượng hạt xá lợi Phật và xá lợi Thánh tăng nhiều bậc nhất Việt Nam. Hiện trong chùa có 30 bảo tháp, mỗi bảo tháp chứa hàng chục đến hàng trăm xá lợi to nhỏ, khác nhau.
Chùa Viên Đình và những “báu vật” có một không hai
Ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam
Qua 2 đêm so tài, 5 đại diện tham dự cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 (DIFC 2013) mang đến cho hàng chục vạn khán giả những màn trình diễn đặc sắc. Bằng vũ điệu âm thanh và ánh sáng mê hoặc, rạo rực lòng người, “Dáng em đêm nay” của đội Melrose Pyrotechnics (Mỹ) đã khẳng định đẳng cấp nổi trội và đoạt ngôi vô địch một cách thuyết phục.
Ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam
Tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm được công nhận kỷ lục châu Á
Tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm (Tịnh Biên, An Giang) đã được công nhận kỷ lục châu Á.
Tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm được công nhận kỷ lục châu Á
Đại gia đình nghệ sĩ Trần Tiến - Lê Mai và truyền thống nghệ thuật
Thật hiếm có gia đình nghệ sĩ nào có nhiều người thành đạt như gia đình NSND Trần Tiến -NSƯT Lê Mai, khi cả 5 thành viên trong ngôi nhà ấy đều tự khẳng định mình trên con đường nghệ thuật một cách xứng đáng và đều đã giành được những danh hiệu cao quí của người nghệ sĩ.
Đại gia đình nghệ sĩ Trần Tiến - Lê Mai và truyền thống nghệ thuật
Đại lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị
Ngày 19/4, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị, tổ chức Đại lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
Đại lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị
Lễ hội bơi chải truyền thống phục vụ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2013, sáng 18/4, tại ngã ba sông Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ hội bơi chải truyền thống năm 2013.
Lễ hội bơi chải truyền thống phục vụ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Ngôi nhà chung của các dân tộc Việt Nam
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm nay do Bộ VH, TT&DL và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đã và đang được chuẩn bị chu đáo, nhằm giới thiệu với du khách trong và ngoài nước những nét đặc sắc của các dân tộc Việt Nam. Trước ngày khai hội, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trưởng BTC Ngày hội:
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Ngôi nhà chung của các dân tộc Việt Nam
Australia triển lãm “Khoa học kỳ thú” tại TP HCM
Triển lãm “Khoa học kỳ thú” của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia của Australia (Questacon) sẽ diễn ra từ ngày 24/4 đến 27/4 tại Trung tâm Thể thao và Giải trí (REC), Trường Đại học Quốc tế RMIT, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM.
Australia triển lãm “Khoa học kỳ thú” tại TP HCM
Sắp diễn ra Lễ hội mùa xuân Việt – Nhật
Lễ hội mùa xuân Việt – Nhật 2013 sẽ được tổ chức trong hai ngày 20 - 21/4/2013 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (148 Giảng Võ, Hà Nội).
Sắp diễn ra Lễ hội mùa xuân Việt – Nhật
Chuyện về hai đại gia đình nghệ sỹ
Có thể nói, các cặp cha con NSND Hải Ninh - NSND Thanh Vân và NSND Phạm Văn Khoa - NSƯT Nhuệ Giang là một đại gia đình đạo diễn rất thành công của điện ảnh Việt Nam. NSND Phạm Văn Khoa và NSND Hải Ninh đều là những cây đại thụ của điện ảnh cách mạng, đều từng là Giám đốc Hãng phim truyện và các con của 2 ông: NSND Thanh Vân - NSƯT Nhuệ Giang cũng là cặp vợ chồng tài hoa nổi tiếng. Cả 4 người đều là những tên tuổi tỏa sáng bằng tài năng đích thực với những giải thưởng của điện ảnh quốc tế và trong nước, cũng như nhận được sự ngưỡng mộ của cả khán giả lẫn giới chuyên môn.
Chuyện về hai đại gia đình nghệ sỹ
Lê Thị Minh Trang xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Thực hiện ước mơ”
Vượt qua gần 10.000 thí sinh dự thi, ngày 14/4, Lê Thị Minh Trang, học sinh trường Trung học phổ thông Thủ Đức, TP HCM đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Thực hiện ước mơ” do Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên, Viện Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Kinh tế TP HCM tổ chức.
Lê Thị Minh Trang xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Thực hiện ước mơ”
Tình yêu khoa học và tổ ấm của gia đình Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn - Nonna Vladimirovich Stankevich
GS Nguyễn Tài Cẩn đi vào cõi vĩnh hằng trên đất nước Xôviết đã 2 năm nay. Hài cốt của ông được đưa về an táng tại quê nhà huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Báo CAND xin trích đăng bài của GS Hà Minh Đức về GS Nguyễn Tài Cẩn và phu nhân, bà Nonna Stankevich.
Tình yêu khoa học và tổ ấm của gia đình Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn - Nonna Vladimirovich Stankevich
Độc đáo Tết cổ truyền Lào tại Huế
Mặc dù dưới thời tiết mưa và khá lạnh nhưng Lễ đón năm mới – Bunpimay – 2556 của nước CHDCND Lào đã diễn ra hết sức ấm cúng và thắm tình đoàn kết vào tối 12/4 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.
Độc đáo Tết cổ truyền Lào tại Huế
Nghệ nhân tài năng mỏi mòn "chờ" danh hiệu
Nhiều băn khoăn, bức xúc xung quanh việc phong danh hiệu cho các nghệ nhân được GS Tô Ngọc Thanh, GS Hoàng Chương, TS Đặng Văn Bài, NSND Phạm Thị Thành, nghệ nhân ẩm thực dân gian Ánh Tuyết, nghệ nhân quan họ Tạ Thị Hình, nghệ nhân hát văn Lê Bá Cao..v.v… đưa lên bàn hội thảo. Đó là việc xét và trao tặng đã rất chậm, nên nhiều nghệ nhân có tài đã ra đi, mà chưa kịp có danh hiệu gì.
Nghệ nhân tài năng mỏi mòn "chờ" danh hiệu
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.