Chào bạn!      
Xã hội 
Tìm lời giải cho vấn nạn tự tử bằng lá ngón
09:59:00 23/12/2011, cập nhật cách đây -53 phút
Ở vùng cao rất nhiều nạn nhân tử vong vì cây lá ngón. Ở tỉnh Điện Biên, đặc biệt là huyện Điện Biên Đông, đã lập một kỷ lục đau buồn là địa phương có số người chết vì cây lá ngón cao nhất nhì cả nước. Vậy nghiên cứu về loài cây chết người này như thế nào để một ngày có thể cứu được nhiều người.
>> Những cái chết vì ăn lá ngón

Những câu chuyện đau lòng

Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, một huyện nghèo đa phần là người Mông sinh sống, từ đầu năm đến tháng 11/2011, trên địa bàn xảy ra 65 vụ tự tử liên quan đến cây lá ngón, khiến 29 người chết. Số vụ tập trung cao ở các xã Pú Hồng (6 vụ), Sa Dung (11 vụ), Háng Lia (9 vụ), Phì Nhừ (10 vụ), Keo Lâm (7 vụ)… số nạn nhân tử vong nhiều nhất là ở Phì Nhừ với 8 nạn nhân.

Bản thống kê chưa cập nhật những vụ việc mới xảy ra như việc bốn đứa trẻ họ Mùa đang học lớp 1,2 sống chung trong cùng một nhà rủ nhau ăn lá ngón ở bản Trung Sua (xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông) vào ngày 18/11 khiến hai cháu thiệt mạng. Và cũng chưa cập nhật những ca ngộ độc nhẹ nhưng được người nhà kịp thời cấp cứu bằng phương pháp truyền thống. Nhưng đó đã là những con số khủng khiếp.

Thượng tá Nguyễn Quang Vinh cho biết thêm: Những nạn nhân tự tử bằng lá ngón đại đa số đều là trẻ em gái và phụ nữ người Mông. Nguyên nhân dẫn đến cái chết thường là mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, bạn bè như cãi vã nhau, một lời nói cay nghiệt… hoàn toàn có thể giải quyết bằng nhiều cách, chứ không nhất thiết phải tự tử để giải thoát.

Thường thì các ca tự tử phát sinh nhiều vào mùa gặt, sau lễ cơm mới, hay sau mùa Tết. Tôi từng đi khám nghiệm tử thi một số nạn nhân đã an táng, nhưng người nhà cứ nhất quyết khẳng định họ bị sát hại chứ không phải do ăn lá ngón tự tử. Khai quật tử thi đã phân hủy lên, mổ xẻ khám nghiệm rất tốn công của, nhưng để chứng thực, xác định rõ ràng nguyên nhân cái chết. Và thủ phạm âm thầm luôn là độc tố của cây lá ngón.

Như mới đây, các đồng nghiệp pháp y của tôi phải khai quật mộ một cô dâu 18 tuổi ở bản Háng Sông (Điện Biên Đông) tự tử khi vừa lấy chồng được mấy hôm. Nhà chồng đã chôn cất, nhưng gia đình nhà cô gái vẫn nghi ngờ cô bị sát hại. Khai quật tử thi, khám nghiệm xong, thì người nhà phát hiện lá thư của cô dâu trẻ để lại, kể nỗi buồn bực giận dỗi người chồng ham rượu, mấy ngày qua không thèm để ý gì đến vợ, nên ăn lá ngón.

"Nói không với lá ngón"

Vẻ đẹp chết người của cây lá ngón.

Thượng tá Nguyễn Quang Vinh lặng lẽ nói: "Khi mới vào làm pháp y ở Công an tỉnh Điện Biên (trước kia là Lai Châu), chứng kiến, làm việc với quá nhiều tử thi là nạn nhân của cây lá ngón, tôi đã ấp ủ một đề tài khoa học về cây lá ngón. Tôi đã cất công nghiên cứu khá kỹ lưỡng về cây lá ngón, ghi chép rất cẩn thận những tài liệu liên quan mà mình trực tiếp thu thập được từ phòng thí nghiệm đến thực tế trên các tử thi nạn nhân ăn lá ngón. Tôi cũng tìm hiểu được từng bộ phận của cây lá ngón (lá, thân, hoa hay rễ, loại cây hoa trắng hay hoa vàng) thì có từng chất độc gì, tác động vào những bộ phận nào, cơ chế gây tử vong ra sao… Rồi thì tìm cách nào để ức chế, đề kháng chất độc đó? Biện pháp nào để cứu chữa khẩn cấp nạn nhân bị ngộ độc, cả bằng phương pháp dân gian truyền thống và khoa học hiện đại.

Điều đáng buồn là sau đó tôi phải bỏ dở công trình nghiên cứu nhiều năm vì không còn có kinh phí và nhiều lí do khác nữa. Hiện nay, tôi biết, có bác sĩ Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông đang viết một đề tài nghiên cứu về lá ngón, ao ước biên soạn được một bộ tài liệu bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số với chủ đề "Nói không với lá ngón". Hy vọng anh Minh sớm thực hiện được điều này, giảm thiểu vấn nạn tự tử bằng lá ngón".

Còn với giám đốc Nguyễn Văn Minh, người vẫn hàng tuần, hàng tháng đối diện với phút sinh tử của những bệnh nhân ngộ độc lá ngón, thì việc giải quyết tận gốc vấn nạn tự tử bằng lá ngón là điều quá sức với mỗi tổ chức, cá nhân, dù tâm huyết đến đâu. Từ đầu năm đến nay, có 6 trường hợp vào nhập viện khẩn cấp tại Bệnh viện vì lá ngón, thì cả 6 trường hợp được cứu sống. Bản thân anh cũng từng cứu sống hàng trăm người ngộ độc lá ngón khi người nhà chuyển đến bệnh viện kịp thời.

Tận diệt cây lá ngón ở núi đồi Điện Biên là không thể, cứu người đã quyết định đi tìm cái chết bằng lá ngón vẫn là việc chữa chạy. Tận gốc phòng ngừa tai tệ nạn này, mấu chốt cần có sự đồng lòng của toàn xã hội, nhận thức của người dân về văn hóa, xã hội được nâng cao đến từng trường học, thôn bản ở những địa phương có nhiều người tự tử bằng lá ngón.

Dân ca Mông có câu "Gầu Mông vẫn sợ ăn lá ngón/ Ăn lá ngón thật đắng/ nhưng lá ngón tan, gầu Mông tắt thở…", nhận thức rõ sự nguy hiểm của lá ngón. Tôi ngậm ngùi với lời cô gái Quàng Thị Hạnh ở bản Hủa Muối A (xã Keo Lôm, Điện Biên Đông) từng ba lần cầm lá ngón cho vào miệng vì cuộc sống với người chồng nghiện ma túy nặng, rồi lại vứt đi: "Em chỉ thương con em, em chết ai nuôi con?"


Gia Linh

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Thời tiết ngày 23/5 (23/05)
     Chưa xóa được hiểm họa từ đường ngang dân sinh (23/05)
     Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo đặc biệt khó khăn (22/05)
     Cần sớm dẹp bỏ kiểu chữa bệnh mê tín dị đoan (22/05)
     Triển khai chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2013” trên cả nước (22/05)
     Từ 2015, người Hà Nội sẽ đi tàu điện trên cao (22/05)
     Hà Nội khen thưởng 900 học sinh giỏi tiêu biểu (22/05)
Các bài đã đăng:
     Thời tiết ngày 23/12 (23/12)
     3 tỉ đồng cho đèn trang trí phục vụ Giáng sinh và năm mới (22/12)
     Một nông dân Vân Kiều hiến 1đất xây trường (22/12)
     Hà Nội: Xây dựng 40.000 thiết bị xử lý nước hộ gia đình (22/12)
     Sẽ huy động 237,5 tỷ đồng để phòng chống HIV/AIDS (22/12)
     Một người cựu chiến binh có tấm lòng với trẻ mồ côi (22/12)
     UBND TP Đà Nẵng yêu cầu xử phạt 2 cơ sở đào tạo Thạc sỹ giá ngàn đô sai phạm (22/12)
 

 

TIÊU ĐIỂM
Sớm có giải pháp cho làng cổ Đường Lâm
Ngày 21/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị đã dẫn đầu đoàn công tác về làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), trực tiếp lắng nghe ý kiến của người dân và cùng bàn biện pháp tháo gỡ. Những bức xúc, khó khăn của người dân đã được ghi nhận và sai lầm, chậm trễ của các cấp chính quyền cũng sẽ được nhanh chóng gỡ bỏ.
>> Làng cổ Đường Lâm - Xin trả lại danh hiệu làng cổ
Sớm có giải pháp cho làng cổ Đường Lâm
Rủ nhau đi tắm, 4 học sinh lớp 6 bị chết đuối thương tâm
Vào lúc 10h30 sáng 14/5, một vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra tại lòng hồ thủy điện Sêrêpốk 3, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) khiến 4 em học sinh lớp 6 bị tử nạn.
Rủ nhau đi tắm, 4 học sinh lớp 6 bị chết đuối thương tâm
Long An - Bình Thuận: TNGT thảm khốc làm 12 người thiệt mạng
Cùng ngày 11/5, trên QL1A đoạn qua Long An và Bình Thuận đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 12 nạn nhân tử vong và rất nhiều người bị thương nặng.
Long An - Bình Thuận: TNGT thảm khốc làm 12 người thiệt mạng
Phải sớm viết lại sách giáo khoa Lịch sử!
Ngày 10/5, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam – Quỹ phát triển Sử học Việt Nam và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo chuyên gia về sách giáo khoa (SGK) Lịch sử ở trường phổ thông.
Phải sớm viết lại sách giáo khoa Lịch sử!
Chuyện một phu trầm “đổi đời” bằng nghề lái đò
Khi vụ án về5 phu trầm ở huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) bị sát hại dã man trong rừng sâu vào một ngày cuối tháng 3/2013 vẫn còn tính thời sự thì những câu chuyện hãi hùng, rùng rợn của anh Hải - một tay “đi điệu” (tìm trầm hương) có tiếng ở xã Hương Thọ kể lại khiến chúng tôi càng nhận ra rằng, sinh mạng các phu trầm giữa chốn rừng sâu, núi thẳm thật quá đỗi mong manh…
Chuyện một phu trầm “đổi đời” bằng nghề lái đò
Nữ sinh lớp 12 bỏ nhà “đi bụi” với đối tượng truy nã
Nhận đơn trình báo của anh Lê Chí T., trú tại xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, các trinh sát Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của anh T..
Nữ sinh lớp 12 bỏ nhà “đi bụi” với đối tượng truy nã
Thông báo: V/v trích dẫn, đăng tải lại thông tin từ Báo CAND
Thời gian gần đây, một số báo điện tử, trang thông tin điện tử, trang thông tin cá nhân,... (gọi tắt là các trang thông tin điện tử) đã trích dẫn, đăng tải lại (gọi tắt là khai thác) thông tin từ các ấn phẩm của Báo CAND mà chưa được sự cho phép bằng văn bản cũng như không dẫn nguồn thông tin.
Thông báo: V/v trích dẫn, đăng tải lại thông tin từ Báo CAND
Hai chị em chết đuối dưới ao nhà
Ngày 3/5, hai cháu Phạm Huyền Diễm (SN 2010) và Phạm Thị Dinh (SN 2008) - con của anh Phạm Văn Dậu và chị Phạm Thị Thi, ở xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, Hải Dương đã chết đuối dưới ao của gia đình.
Hai chị em chết đuối dưới ao nhà
Cảm động chuyện cậu học trò nghèo quên mình cứu các em nhỏ
Chúng tôi ra bờ sông Lam, nhìn dòng sông lững lờ trôi, nghĩ đến hình ảnh em Nguyễn Văn Nam vật lộn trong dòng nước để cứu 5 em nhỏ, sau đó Nam kiệt sức và buông mình theo dòng nước, ai cũng đẫm nước mắt. Giấy báo dự thi đại học chuẩn bị gửi về, nhưng Nam mãi mãi lỡ hẹn với kỳ thi. Bạn bè, thầy cô và tất cả những ai biết về Nam vẫn nhớ mãi hành động dũng cảm của em...
Cảm động chuyện cậu học trò nghèo quên mình cứu các em nhỏ
Tìm thấy xác nam thanh niên nhảy cầu tự tử vì tình
Chiều 3/5, người dân địa phương phát hiện xác một nam thanh niên nổi trên mặt nước gần chân cầu Kiến An, Hải Phòng. Công an quận Kiến An ngay sau đó đã xác định danh tính nạn nhân là anh Bùi Văn Hải, SN 1994, trú tại phường Ngọc Sơn.
Tìm thấy xác nam thanh niên nhảy cầu tự tử vì tình
Kiểm điểm lãnh đạo để cấp dưới nhậu nhẹt đánh đồng nghiệp tại trụ sở
Ngày 4/5, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, vừa yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cao Lãnh (PTQĐTPCL) trong việc quản lý viên chức để xảy ra tình trạng uống rượu và đánh nhau trong giờ làm việc tại trụ sở.
Kiểm điểm lãnh đạo để cấp dưới nhậu nhẹt đánh đồng nghiệp tại trụ sở
Sương mù dày đặc trên đèo Prenn, xế hộp lao xuống vực sâu
Vào lúc 17h ngày 3/5, tại đèo Prenn, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ TNGT làm một ô tô con mang BKS 49X-2637 rơi xuống vực sâu, một người bị thương nặng.
Sương mù dày đặc trên đèo Prenn, xế hộp lao xuống vực sâu
Bài học đau xót từ việc xuất khẩu lao động “chui”
Xuất khẩu lao động (XKLĐ) đã mang lại nguồn lợi kinh tế lớn, giúp nhiều gia đình ở nông thôn thoát nghèo, thậm chí trở nên khá giả khi xuất ngoại làm việc ở những thị trường thu nhập cao. Tuy nhiên, khi thị trường XKLĐ của Việt Nam ngày càng khó khăn, bó hẹp, nhu cầu được ra nước ngoài làm việc của người dân vẫn cao, nắm được tâm lý này, thời gian gần đây, hoạt động đưa người đi XKLĐ trái phép của các tổ chức, cá nhân ngày càng diễn biến phức tạp.
>> Vỡ mộng khi đi xuất khẩu lao động “chui” sang Angola
Bài học đau xót từ việc xuất khẩu lao động “chui”
Sà lan 1.000 tấn đâm ghe chở xi măng, ba mẹ con gặp nạn
Ngày 3/5, sau khi triển khai lực lượng tích cực tìm kiếm, các cơ quan chức năng tỉnh Long An đã tìm thấy thi thể của chị Phạm Thị Thanh Trúc (SN 1990, quê quán Tiền Giang), nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng giữa sà lan và chiếc ghe chở xi măng tại khúc sông Tra (địa phận xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) rạng sáng 2/5.
Sà lan 1.000 tấn đâm ghe chở xi măng, ba mẹ con gặp nạn
Trên 3 vạn lượt đồng bào vào Lăng viếng Bác trong ngày 30/4
Nhân kỷ niệm 38 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013), hàng vạn lượt đồng bào trên khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ về Hà Nội trong dịp nghỉ lễ. Ngoài các di tích lịch sử văn hóa khác ở Thủ đô, thì khu vực trung tâm chính trị Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những điểm thu hút nhiều khách tham quan nhất.
Trên 3 vạn lượt đồng bào vào Lăng viếng Bác trong ngày 30/4
Giá khách sạn tăng gấp 5 lần, ép khách ở lâu
Càng sát thời điểm diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 (DIFC 2013), lượng khách du lịch trong và ngoài nước đổ về Đà Nẵng tăng đột biến, khiến các khách sạn, nhà nghỉ khu vực ven biển Sơn Trà và quận Hải Châu (trung tâm TP Đà Nẵng), “cháy” phòng.
Giá khách sạn tăng gấp 5 lần, ép khách ở lâu
Bài 1: Giật mình trước những hình ảnh vi phạm giao thông
Hiện đại hóa việc giám sát, xử lý vi phạm giao thông nhằm hạn chế vi phạm, giảm tai nạn giao thông là hình thức đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng và đem lại hiệu quả tích cực. Nhóm phóng viên Báo CAND đã đi sâu tìm hiểu về hệ thống giám sát hình ảnh đang được triển khai tại một số địa phương để làm rõ hiệu quả tác động của hệ thống này đối với tình hình TTATGT.
Bài 1: Giật mình trước những hình ảnh vi phạm giao thông
“Hành khách đi xe khách bị bắt chẹt, hãy gọi cho chúng tôi”
Đó là khẳng định của Giám đốc Công ty Quản lý bến xe Hà Nội ông Nguyễn Hoàng Trung vào chiều thứ 6, ngày 26/4.
“Hành khách đi xe khách bị bắt chẹt, hãy gọi cho chúng tôi”
Thông tin thêm về vụ ba kỹ sư, công nhân chết trong hồ nước thải
Ngày 26/4, Công an huyện Nhà Bè, TP. HCM vẫn đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm Nguyễn Minh Tuân (29 tuổi, quê quán Sóc Trăng, kỹ sư), Lê Phát Tài, 28 tuổi và Hà Anh Tài (24 tuổi, cùng quê Long An, công nhân) tử vong tại hồ chứa nước thải tại Công ty Thuộc da Hào Dương (KCN Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè).
Thông tin thêm về vụ ba kỹ sư, công nhân chết trong hồ nước thải
Đổ xô đi làm thủ tục sang tên đổi chủ
Qua tìm hiểu và tiếp xúc với các cán bộ CSGT làm công tác tiếp nhận hồ sơ, đăng ký quản lý phương tiện trên địa bàn các tỉnh miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An… chúng tôi được hay, việc tăng nhanh số lượng người dân đến làm thủ tục “sang tên đổi chủ”, đăng ký mới phương tiện cũng chính bởi Thông tư 12/2013/TT-BCA của Bộ Công an có những nội dung quy định về đăng ký xe thông thoáng hơn...
Đổ xô đi làm thủ tục sang tên đổi chủ
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.