Chào bạn!      
KH - CN 
Niềm vui của Chung khi có thể nghe, nói lại một cách bình thường.
Nhờ lương y Võ Hoàng Yên, một chàng trai đã khỏi bệnh câm điếc
17:45:00 20/05/2012
Sau khi được thầy Yên bấm huyệt lưỡi, cổ, tai (mất chừng khoảng 10 phút), Chung nói được bình thường dù rằng, lúc nói cổ họng vẫn còn đau nhức. Câu nói đầu tiên mà em buột miệng là “bố ơi” rồi hai bố con em ôm nhau khóc.

Chúng tôi gặp em Đỗ Như Chung, 22 tuổi, con trai của vợ chồng anh Đỗ Như Thủy và chị Đinh Thị Lan ở nhà số 64, tổ 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông (Hà Nội) khi nhận được tin em đã hoàn toàn hồi phục, nghe được, nói được bình thường sau hơn 1.000 ngày phải sống cuộc sống của một người câm, điếc nhờ vào tài bấm huyệt của lương y Võ Hoàng Yên - người được giới truyền thông ngưỡng mộ gọi là “thần y”.

Dẫu đây không phải là trường hợp câm, điếc duy nhất được thầy Yên chữa trị thành công. Song với câu chuyện đặc biệt này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp cho những người không may rơi vào hoàn cảnh như Chung có thêm niềm tin và cơ hội được quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Hơn 1.000 ngày phải sống cuộc sống của một người câm, điếc

Chung kể với chúng tôi rằng, vào một buổi sáng năm 2009, Chung thức dậy để chuẩn bị đến trường thì thấy mình bị rơi vào trạng thái câm, điếc vì không thể nói được, nghe được. Thấy vậy, bố mẹ đã đưa em ra Bệnh viện Hà Đông. Sau khi kiểm tra, không phát hiện thấy triệu chứng gì bất thường, các bác sỹ giới thiệu gia đình đưa em ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Do không phát hiện được chính xác nguyên nhân nên các bác sỹ khoa Tai-Mũi-Họng đã chuyển em sang khoa Tâm thần để chẩn đoán. Cảm thấy mọi thứ trong con người mình vẫn bình thường, chẳng có cơ sở gì để nghĩ rằng mình bị tâm thần, Chung đã trốn ra ngoài rồi nhảy lên xe bus về nhà.

Qua sự giới thiệu của một số người, bố mẹ đưa em lên Công ty Y dược Bảo Long (Sơn Tây) để châm cứu. Tuy nhiên, sau 4 ngày điều trị nhưng không thấy có tiến triển nên gia đình lại đưa em về. Không yên lòng với tình trạng hiện tại của con, bố mẹ lại đưa Chung đi chụp cộng hưởng từ, điện não… nhưng các phương pháp khoa học này cũng không có kết quả.

Với tâm lý của người “có bệnh phải vái tứ phương”, hễ có ai giới thiệu ở đâu có thầy hay, thuốc giỏi là bố mẹ Chung lại đưa em đến đó dù có phải bán đến những tài sản cuối cùng có giá trị trong nhà. Lợi dụng điều này, có một số người nhân danh là thầy thuốc đã ra giá với gia đình em là nếu đưa cho họ 20 triệu, họ sẽ chữa cho em khỏi bệnh. Thậm chí, có người còn tự xưng là “nhà ngoại cảm”, kiên quyết sẽ chữa khỏi bệnh cho em chỉ sau 8 ngày. Nhưng sau đó, em phát hiện ra đó chỉ là trò lừa đảo.

Chung kể: “Đó là vào năm 2010, bà nội mời một người tự xưng là “nhà ngoại cảm” về chữa bệnh cho tôi, người đó nói rằng chỉ trong 8 ngày sau chắc chắn sẽ chữa cho tôi nghe và nói được. Nhưng nào ngờ đến ngày thứ 8 tôi biết được một tin từ ông ta chẳng khác gì sét đánh. Ông ta nói tôi đã bàn trước với mấy người nữa làm như vậy để lừa một số tiền rất lớn của gia đình. Điều làm tôi buồn nhất là chẳng còn ai đặt niềm tin vào tôi nữa chỉ vì một lý do rằng ông ta là nhà ngoại cảm”.

Có những lúc quá tuyệt vọng, Chung đã từng nghĩ đến cái chết để tự giải thoát cho chính mình, cũng là để bố mẹ em có thể bớt đi gánh nặng vì kinh tế gia đình quá eo hẹp, việc chạy chữa cho em thì lại vô cùng tốn kém mà vẫn rơi vào bế tắc.

Nghe, nói lại bình thường nhờ tài bấm huyệt của thầy Yên

Lương y Võ Hoàng Yên chữa bệnh bại liệt cho bệnh nhân trước sự chứng kiến của người dân và chính quyền địa phương.

Chung kể rằng, vào cuối năm 2010, khi nhận được thông tin lương y Võ Hoàng Yên, người thường được người bệnh gọi thân mật là thầy Yên đang chữa bệnh tại chùa Trăm Gian (Chương Mỹ), cách nhà em khoảng 10km, bố con em đã phóng xe máy đến. Tuy nhiên, khi đến nơi thì được biết thầy vừa mới đi cách đó khoảng chừng 3 tiếng. Mãi cho đến giữa tháng 4/2012, có anh bạn cùng làng đưa bố đi chữa bệnh bại liệt, tai biến gọi điện thông báo thầy Yên đang chữa bệnh ở Quảng Ninh. Thế là 2 bố con em khăn gói lên đường.

Do có hàng trăm bệnh nhân ở khắp các tỉnh phía Bắc kéo về chữa bệnh, phải xếp hàng nên phải đợi đến ngày thứ 3 thì em mới được thầy chữa trị. Sau khi được thầy Yên bấm huyệt lưỡi, cổ, tai (mất chừng khoảng 10 phút), Chung nói được bình thường dù rằng, lúc nói cổ họng vẫn còn đau nhức. Câu nói đầu tiên mà em buột miệng là “bố ơi” rồi hai bố con em ôm nhau khóc.

Trong suốt 3 ngày chứng kiến thầy Yên chữa cho hàng trăm bệnh nhân, Chung cảm nhận thấy các ca về câm, điếc, bại liệt có tỷ lệ điều trị thành công cao nhất.

Nguyên tắc chữa bệnh của thầy Yên là ca nào nặng sẽ ưu tiên chữa trước và thường thì ca lâu nhất thầy cũng chỉ kéo dài trong vòng 15 phút. Dù bệnh nhân giàu hay nghèo, thầy đều không phân biệt và không lấy tiền của bất kỳ ai. Đối với các trường hợp bệnh nhân bị nặng, vượt quá khả năng của mình, thầy cũng đều nói thật và khuyên bệnh nhân ra về. Nếu gia đình bệnh nhân đó khó khăn, thầy kêu gọi mọi người giúp đỡ và bản thân thầy cũng rút tiền túi ra ủng hộ. Và một điểm đặc biệt nữa là thầy lúc nào cũng vui vẻ, hóm hỉnh, không bao giờ cáu gắt hay nặng lời với bất kỳ bệnh nhân nào.

Chung tâm sự: Bây giờ em muốn nghỉ ngơi một thời gian, sau đó em sẽ quay lại trường để tiếp tục theo học ngành in mà 3 năm trước em đành phải bỏ giữa chừng. Em muốn sống và làm một người có ích để không phụ công bố mẹ em và cũng là một cách để em được trả ơn cuộc sống này, trả ơn những người thầy thuốc đúng nghĩa như thầy Yên, người đã cho em được trở lại với cuộc sống bình thường


Huyền Thanh

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển điện hạt nhân dân sự (18/05)
     Ăn gỏi bị sán ký sinh ở đùi (16/05)
     Việt Nam có trữ lượng titan gần bằng nửa trữ lượng thế giới (16/05)
     Chuyên gia nước ngoài giúp phẫu thuật thận tiết niệu, ghép thận cho trẻ em Việt Nam (15/05)
     Nokia giới thiệu điện thoại đa năng kim loại (15/05)
     Một học sinh sáng chế mũ bảo hiểm chống... trộm xe máy (15/05)
     Hội thảo quốc tế về địa chất và khoáng sản ASEAN (14/05)
Các bài đã đăng:
     Bé gái “gây cháy”: Những tình tiết mâu thuẫn với quy luật tự nhiên (19/05)
     Xây dựng nền khoa học công nghệ đạt trình độ trung bình tiên tiến (19/05)
     Một cháu bé tử vong do bệnh tay chân miệng tại Bình Phước (19/05)
     Bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng đứng đầu các bệnh đường tiêu hóa (18/05)
     Cháy xe do xăng rởm pha... cồn (18/05)
     Một gia đình có hơn 40 người đăng kí hiến xác (18/05)
     Việt Nam đã giảm mạnh tỷ lệ vi phạm bản quyền (18/05)
 

 

1. Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
2. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
3. Thanh niên Công an là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước
4. Đưa phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn
5. 15% số người bệnh nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế
6. Doanh nghiệp được gia hạn hơn 2.500 tỷ đồng tiền thuế
7. Mỹ: 2 tàu khách “đối đầu”, nhiều người bị thương
8. 500 tỷ đồng nâng cấp Bệnh viện đa khoa Ba Vì
9. Các website của chính phủ Arập bị tấn công
10. Pháp: Chính thức cho phép hôn nhân đồng giới
TIÊU ĐIỂM
Phẫu thuật thành công khối u xương hàm rất lớn
Mới đây, Bệnh viện 19-8 - Bộ Công an đã cắt thành công khối u xương hàm rất lớn cho bệnh nhân Lý Khe Mo, người dân tộc Hà Nhì, ở xã Cam Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu.
Phẫu thuật thành công khối u xương hàm rất lớn
“Quả cầu chữa cháy” đặc biệt của 3 học sinh Quốc học Huế
Bằng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, đề tài “quả cầu chữa cháy” của 3 học sinh lớp 12, Trường Quốc học Huế, đã vượt qua 94 dự án nghiên cứu khoa học xuất sắc trên cả nước để giành giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm 2013.
“Quả cầu chữa cháy” đặc biệt của 3 học sinh Quốc học Huế
Bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ cao
Sự kiện các nhà khoa học của Viện Công nghệ không gian (Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam) bay thử nghiệm thành công 3 mẫu máy bay không người lái (UAV) đã đánh dấu bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ cao, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia sản xuất được UAV. Tới đây, những chiếc UAV “Made in Vietnam” sẽ thực hiện các chuyến bay khảo sát Tây Nguyên cũng như lấy mẫu khí quyển phục vụ cho nghiên cứu khoa học.
Bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ cao
6 cá thể tê tê Java sẽ được thả trở lại Vườn quốc gia Cát Tiên
Chương trình Bảo tồn thú ăn thịt và tê tê (CPCP) Việt Nam cho biết, 6 cá thể tê tê Java được phục hồi sau khi tịch thu từ các vụ săn bắt, mua bán trái phép sẽ được thả trở lại Vườn quốc gia Cát Tiên.
6 cá thể tê tê Java sẽ được thả trở lại Vườn quốc gia Cát Tiên
Sự thật về cây chữa bách bệnh ở Quảng Bình
Sau Tết Nguyên đán 2013 trở lại đây, người dân ở một số địa phương thuộc các xã Sen Thuỷ, Hưng Thuỷ, Ngư Thuỷ... huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình nháo nhào tìm mua loại cây truyền tai nhau gọi là "cây đa bệnh" để uống. Từ nhu cầu của người dân, một số người đã vào rừng tìm kiếm đào bới gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, không ít người đã "tiền mất tật mang".
Sự thật về cây chữa bách bệnh ở Quảng Bình
Cô học trò nghèo phát minh giấy... thân thiện môi trường
Bằng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, em Đặng Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Tam Giang, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã sử dụng lá cây khô, lá chuối, tre... để tạo ra “giấy xanh” - một loại giấy được đánh giá là thân thiện với môi trường sống.
Cô học trò nghèo phát minh giấy... thân thiện môi trường
Rước họa vì phẫu thuật thẩm mỹ
Từ xưa đến nay, làm đẹp luôn là nhu cầu gắn liền với chị em phụ nữ. Khi khoa học công nghệ phát triển, cái nhìn của xã hội trong vấn đề này không còn khắt khe thì phẫu thuật thẩm mỹ đã không còn là một khái niệm quá xa lạ với đa số phái đẹp.
Rước họa vì phẫu thuật thẩm mỹ
Giám sát thân nhiệt hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất
Cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H7N9 tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc giám sát thân nhiệt tất cả hành khách nhập cảnh, quá cảnh, đặc biệt chú ý đến hành khách từ Trung Quốc và các nước khác đã được WHO xác nhận có người mắc cúm A/H7N9.
>> Trung Quốc đã tìm ra "thần dược" diệt H7N9
Giám sát thân nhiệt hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất
Bệnh viện 19-8: Sử dụng công nghệ mới can thiệp mạch vành
Lần đầu tiên Bệnh viện 19-8 Bộ Công an sử dụng máy chụp mạch 2 bình diện thế hệ mới, trị giá khoảng 2 triệu USD, thiết bị trang bị theo Dự án ODA của Cộng hòa Áo vào công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân là cán bộ, chiến sỹ Công an và nhân dân. Kíp bác sỹ thực hiện các ca can thiệp mạch vành đã có quá trình học tập, tập huấn về kỹ thuật và cách sử dụng máy hiện đại tại các bệnh viện có uy tín tại Việt Nam và tại Cộng hòa Áo, Bệnh viện Cathay Đài Loan.
Bệnh viện 19-8: Sử dụng công nghệ mới can thiệp mạch vành
Vĩnh biệt nhà khảo cổ lão thành Đỗ Đình Truật
Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được các bác sỹ Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) tận tình cứu chữa. Nhưng do tuổi cao sức yếu, nhà khảo cổ lão thành Đỗ Đình Truật đã qua đời lúc 20h45 ngày 2/4 tại tư gia (số 134/16A, đường Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM), hưởng thọ 83 tuổi.
Vĩnh biệt nhà khảo cổ lão thành Đỗ Đình Truật
Khai quật khảo cổ, phát hiện hơn 70 ngôi mộ cổ
Bước đầu, Tiến sĩ Trịnh Hoàng Hiệp nhận định, những phát hiện mộ táng cổ ở Cồn Cổ Ngựa thuộc phạm vi phân bố của văn hóa Đa Bút.
Khai quật khảo cổ, phát hiện hơn 70 ngôi mộ cổ
Rùa biển khổng lồ mắc lưới ngư dân
Khoảng 15h30 ngày 28/3, ông Lê Viết Sơn một ngư dân ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, đã bắt được một con rùa biển khổng lồ khi đang đánh cá ở ngoài khơi…
Rùa biển khổng lồ mắc lưới ngư dân
Phát hiện rùa và bia đá cổ
Người dân thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một con rùa đá và một tấm bia đá cổ.
Phát hiện rùa và bia đá cổ
Về ca sinh 5 lần đầu tiên tại TP HCM
Sau mổ hiện 3 bé trai tình trạng ổn hơn 2 bé gái nên đã được tập cho ăn mỗi lần khoảng 5ml sữa loãng. Riêng 2 bé gái, hiện bắt đầu có dấu hiệu suy hô hấp, cần theo dõi kỹ và nuôi ăn theo đường tĩnh mạch.
Về ca sinh 5 lần đầu tiên tại TP HCM
Cảnh báo trẻ mắc bệnh tự kỷ ngày càng gia tăng
Tự kỷ là một dạng bệnh trong nhóm “Rối loạn phát triển lan tỏa” hay gặp ở trẻ em. Ở Việt Nam, số lượng trẻ bị tự kỷ đang ngày một gia tăng. Trẻ mắc bệnh tự kỷ không những chậm phát triển về quan hệ xã hội, ngôn ngữ, học hành mà còn có những rối loạn hành vi ảnh hưởng lớn đến gia đình và xã hội. Điều đáng báo động là nhiều cha mẹ không phát hiện ra con mình tự kỷ hoặc không chịu thừa nhận con mình mắc chứng bệnh này.
Cảnh báo trẻ mắc bệnh tự kỷ ngày càng gia tăng
Phát hiện thành cổ Vương quốc Chăm Pa xưa trong lòng đất
Nhận định ban đầu của các nhà khoa học, đây là thành cổ của người Chăm xưa. Cụ thể là khu thành bao bọc quanh kinh đô Sinhapura của Vương quốc Chăm Pa (nay là Trà Kiệu).
Phát hiện thành cổ Vương quốc Chăm Pa xưa trong lòng đất
Lý giải nguyên nhân đất bỗng nhiên phát nổ, tạo hố sâu hơn 5m
Khoảng 2h sáng 18/2, tại khu vực rẫy cà phê của gia đình anh Y Mul Buôn Yă (thuộc buôn Niêng 1, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) đã phát ra một tiếng nổ. Đến sáng cùng ngày, gia đình anh Y Mul vào rẫy để tưới cà phê thì phát hiện một cái hố sâu khoảng 5m, rộng hơn 6m nằm ngay giữa rẫy.
Lý giải nguyên nhân đất bỗng nhiên phát nổ, tạo hố sâu hơn 5m
Hướng dương Trung Quốc chứa chất gây ung thư và teo não
Cơ quan chức năng tại tỉnh Tô Châu (Trung Quốc) đã lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên 7 loại hạt hướng dương, hạt dưa được bán trên thị trường. Kết quả phát hiện cả 7 loại đều chứa những chất độc hại gây teo não và ung thư. Tại thị trường Việt Nam, đã và đang tiêu thụ một số lượng lớn hạt hướng dương được nhập khẩu từ Trung Quốc.
Hướng dương Trung Quốc chứa chất gây ung thư và teo não
Sếu đầu đỏ về nhiều ở Vườn Quốc gia Tràm Chim
Ban quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) vừa cho biết, trung bình mỗi ngày có 40-50 con sếu đầu đỏ về đậu, kiếm ăn tại khu vực đồng cỏ bàng. Theo đó, những năm trước vào khoảng trung tuần tháng 3 sếu đầu đỏ mới tập trung về nhiều. Nhưng năm nay, sếu đầu đỏ về vườn sớm và đông hơn năm trước.
Sếu đầu đỏ về nhiều ở Vườn Quốc gia Tràm Chim
Chạy đua nâng cấp mạng 3G, người sử dụng hưởng lợi
Để hạn chế tình trạng nghẽn mạng dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2103, đặc biệt với các thuê bao 3G, thời điểm này, các nhà mạng đều đã tăng cường năng lực hệ thống giúp cho việc liên lạc được thông suốt.
Chạy đua nâng cấp mạng 3G, người sử dụng hưởng lợi
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.