Xóa sổ băng trộm cắp xe máy liên tỉnh

Thứ Ba, 16/11/2004, 19:26

Trong lúc đang trộm xe của chị Ngô Thị Hà tại chợ Phú Thọ (Bình Dương), Nguyễn Xuân Cường (17 tuổi, ngụ tại huyện Phú Giáo (Bình Dương) và Bùi Huy Cường (24 tuổi, ngụ tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã bị các trinh sát bắt giữ.

Những tháng đầu năm 2004, trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và một số huyện thuộc thị xã đã xảy ra trên 30 vụ mất trộm xe máy, đa phần nạn nhân là phụ nữ.

Qua nhiều ngày theo dõi và từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã truy bắt tiếp những tên trong đường dây chuyên trộm cắp và làm giả giấy tờ xe honda từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh gồm: Trần Ngọc Truyền (30 tuổi) và Nguyễn Thị Bảy (34 tuổi) cùng ngụ huyện Phú Giáo; Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi) ngụ tại Hưng Định, huyện Thuận An; Lê Đăng Bắc (26 tuổi) ngụ tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc); Phan Văn Mạnh (38 tuổi) ngụ tại tỉnh Hưng Yên.

Sau hơn 130 ngày đấu tranh, xác minh, Công an thị xã Thủ Dầu Một đã làm rõ thêm nhiều hành vi phạm tội của băng nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh do tên Nguyễn Xuân Cường cầm đầu. Đến nay, cơ quan điều tra thu được 33 xe các loại đã bị mất trộm trước đó

P.N.
.
.
.