Mảng tối của hoạt động vũ trường Hà Nội

Chủ Nhật, 07/11/2004, 20:44

Không đăng ký kinh doanh, hoạt động trá hình, biến tướng, sử dụng băng đĩa nhạc ngoài luồng, vũ nữ ăn mặc hở hang, thường xuyên hoạt động quá giờ quy định... đó là một số mặt trái của hoạt động vũ trường hiện nay ở Hà Nội. Thành phố đang quyết liệt tiến hành những biện pháp nhằm lật lại trật tự trong lĩnh vực này.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tại thời điểm này, thành phố Hà Nội có 16 vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển được phép hoạt động. Trong đó có 4 vũ trường trong các khách sạn được hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài là khách sạn Hà Nội, khách sạn Fortuna, khách sạn Sofitel, khách sạn Lake side và một vũ trường dành cho giới trẻ là New Century.

20 giờ 30 phút, Câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển K. rộn ràng trong tiếng nhạc và ánh đèn màu. Có mặt tại đây là các quý bà, quý cô với nhiều bộ trang phục khá sành điệu, bắt mắt. Ngày nào cũng vậy, họ đến đây với niềm say mê khiêu vũ nên không hề phân biệt tuổi tác.

Khi những bản nhạc trữ tình cất lên cũng là lúc các quý bà, quý cô cùng nhau bước vào sàn nhảy. Nhiều người đến đây mang theo bạn nhảy, song không ít người chỉ đến một mình. Ở ngoài sàn nhảy, phát hiện thấy quý bà, quý cô nào chưa có bạn, các trai nhảy lịch sự đến mời và thế là họ dìu nhau theo tiếng nhạc êm đềm.

Với tính chất là câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển nên hầu hết các bản nhạc được sử dụng tại đây đều dễ chịu. 21 giờ 45 phút, sàn nhảy tối om khi các ánh đèn đều tắt hết, chỉ còn lại tiếng nhạc mời gọi. Và lúc này, các cặp nhảy thả sức "biểu diễn bên nhau" cho đến khi đèn bật sáng.

22 giờ 30 phút, vũ trường N. bắt đầu bước vào phần hấp dẫn nhất. Hai cô gái khá trẻ ăn mặc không kín đáo đang uốn éo trên sàn diễn và thể hiện các điệu nhảy trong tư thế khêu gợi. Các vũ nữ nhảy theo nhạc nhưng thân hình của họ thì luôn áp sát trước mặt khách đến mức trơ trẽn. 15 phút sau, 2 vũ nữ khác lại ra thay thế cho nhóm kia và cách biểu diễn của họ thì y chang nhóm trước. Ngoài các vũ nữ, tại quầy bar còn có nhiều cô gái khác cũng ăn mặc hở hang ngồi với khách.

"Hoạt động của nhiều vũ trường khó kiểm soát"

Đó là nhận định của một cán bộ chuyên trách Sở Văn hoá - Thông tin Hà Nội. Khách đến các điểm vui chơi giải trí này gồm nhiều tầng lớp như: người nước ngoài, Việt kiều, doanh nhân, thanh niên và các đối tượng phức tạp ngoài xã hội.

Về mặt lý thuyết thì câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển là những điểm sinh hoạt văn hóa lành mạnh, hoạt động 2 buổi trong ngày, sáng từ 9 giờ, chiều từ 16 giờ và kết thúc vào 22 giờ. Nhưng thực tế cho thấy, trong thời gian qua, có một bộ phận trai nhảy thường xuyên có mặt ở một số câu lạc bộ, làm bạn nhảy với các quý bà, quý cô để nhận tiền bồi dưỡng.

Còn 4 vũ trường nằm trong khách sạn, khi hoạt động không đăng ký với Sở Văn hóa - Thông tin. Khách tới vũ trường này chủ yếu là người nước ngoài, Việt kiều và các doanh nhân nên đã thu hút rất đông vũ nữ, tiếp viên từ mọi nơi đến hoạt động. Cũng chính vì các vũ trường này hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài, nên Sở Văn hóa - Thông tin và các cơ quan chức năng đã gặp hạn chế rất nhiều trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có. Ngoài các vũ trường kể trên, hiện nay đang xảy ra phổ biến tình trạng vũ trường hoạt động trá hình được biến tướng dưới dạng các quán bar, phòng trà ca nhạc.

Thời gian qua, Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội đã nhiều lần rút giấy phép hoạt động đối với một số điểm hoạt động vũ trường vi phạm quy định. Tuy nhiên, sau một thời gian chìm lắng, đến nay, nhiều tụ điểm lại tiếp tục vi phạm với tính chất và mức độ mạnh hơn. Sở Văn hóa - Thông tin chuẩn bị soạn thảo một số hướng dẫn cụ thể theo quy chế của Bộ Văn hóa - Thông tin để phù hợp với địa bàn Hà Nội. Hy vọng, sau khi văn bản này được ban hành, các cơ quan chức năng sẽ có cơ sở để kiểm tra, xử lý nghiêm khắc đối với những cơ sở vi phạm

Anh Anh
.
.
.