Làm giàu nhờ cây cói

Thứ Hai, 08/11/2004, 07:20

Tận dụng những cây cói bỏ hoang tại Kim Sơn, Ninh Bình, Doanh nghiệp Quang Minh sản xuất ra những sản phẩm được thị trường quốc tế ưa chuộng, đặc biệt là các nước châu Âu. Lượng hàng xuất khẩu hàng năm cứ tăng dần, doanh thu càng ngày càng nâng cao, tới năm 2003 đã đạt 35 tỉ đồng.

Sau hơn chục năm kiên trì sản xuất và tìm kiếm thị trường, cho đến bây giờ, anh Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Doanh nghiệp Cói Quang Minh (ở Vinh Hạ, Thượng Kiện, Kim Sơn, Ninh Bình) mới dám khẳng định sản phẩm của Doanh nghiệp của anh đã có thương hiệu. Anh Quang kể, 10 năm trước, khi còn làm cán bộ xuất nhập khẩu, anh thường về Kim Sơn để thu mua hàng nông sản và phát hiện ra cây cói, thế mạnh của vùng. Chính những cánh đồng cói bạt ngàn ấy đã thôi thúc anh tổ chức làm hàng thủ công xuất khẩu.

Khi đất nước bước sang thời kỳ mở cửa, anh quyết định thành lập doanh nghiệp kinh doanh những sản phẩm thủ công từ cói. Ban đầu, Doanh nghiệp chỉ có 20 công nhân, sản phẩm làm có tính chất nhỏ lẻ, nhưng rồi kiên trì tìm kiếm mẫu mã, tìm khách hàng, mỗi năm lượng hàng sản xuất tăng dần. Hàng của Doanh nghiệp được xuất sang các thị trường khu vực châu Á như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản… Từ năm 1997 đến nay đã xuất sang hàng loạt các nước châu Âu.  Anh Minh kể, người xứ lạnh rất thích những sản phẩm làm từ cói để phục vụ sinh hoạt trong gia đình như thảm trải sàn nhà, làn xách tay, hộp đựng đồ…

Doanh nghiệp cói Quang Minh làm ăn phát đạt, giải quyết việc làm cho nhiều người dân địa phương. Hơn 4.000 lao động đã được Quang Minh tạo công ăn việc làm, có thu nhập  hơn 1 triệu đồng/tháng. Khi đời sống kinh tế ổn định, người dân chăm lo làm ăn thì tệ nạn xã hội cũng giảm, tình hình an ninh trật tự ổn định

Kim Thanh
.
.
.