"Đóng vai" công chức để phá khóa, trộm xe ở công sở

Thứ Hai, 08/11/2004, 06:18

Đeo cà vạt, xách cặp táp, mang giày da, Trần Anh Tuấn dễ dàng lọt vào các cơ quan, công sở, trường học. Khi thấy có cơ hội, hắn tấp ngay vào khu vực để xe, lấy đồ nghề ra mở khóa rồi dắt xe tẩu thoát.

Trần Anh Tuấn (35 tuổi) ngụ hẻm 359, đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Với thủ đoạn tinh vi và khả năng “diễn xuất”, chỉ trong một thời gian ngắn, Tuấn và đồng bọn đã thực hiện trót lọt hàng trăm vụ trộm xe máy công sở tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây.   

“Phương án tác chiến” của Tuấn là từ nhà nhảy xe dù xuống các tỉnh miền Tây, sau đó thuê xe ôm đến các công sở. Động tác trước tiên của hắn là ghi lại tên cơ quan, số điện thoại, sau đó, ghé điện thoại công cộng gần nhất gọi vào cơ quan đó giả vờ hỏi thăm anh A, anh B nào đó. Sau khi có thông tin, hắn đường hoàng xộc thẳng vào cơ quan đó, tranh thủ xem quy luật ra vào, đi lại của cán bộ, công chức, hoặc khách đến liên hệ làm việc rồi quay ra bãi xe để hành nghề.

Sau khi Tuấn sa lưới, Công an Tiền Giang đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Tuấn thuê tại đường Hoàng Lệ Kha, quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Ngoài bộ đồ nghề mà Tuấn thường sử dụng để mở khóa cổ xe, lực lượng Công an còn thu giữ 1 xe Attila biển số 51L - 4166 chưa rõ nguồn gốc, 1 bằng lái xe cơ giới mang tên Đặng Văn Y (24 tuổi), ngụ Công trường An Đông, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Từ lời khai của tên Tuấn, Công an Tiền Giang đã ký quyết định khởi tố, bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của hai đối tượng chuyên tiêu thụ xe gắn máy của Tuấn là Phan Thành Nam (38 tuổi) ngụ hẻm 134 Phan Tây Hồ, quận Phú Nhuận và Trương Hoài Đức (27 tuổi) quê ở Sóc Trăng, tạm trú tại hẻm 169 Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh. Tại nơi ở của Nam, Công an đã thu giữ  hơn 20 giấy biên nhận cầm xe gắn máy, hai giấy đăng ký xe (bản photo) mang tên Hoàng Thị Tuyết Mai (ngụ khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh) và Trương Quang Mỹ (ngụ Lý Tự Trọng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Sau đó, Công an Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng tiêu thụ nữa là Trần Văn Trí (31 tuổi) ngụ xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, Long An và Trần Tố Nga (34 tuổi) ngụ Cách Mạng Tháng Tám, TP. Hồ Chí Minh. Liên quan đến đường dây tiêu thụ, còn có tên La Mộng Sơn còn gọi Sơn "bọng" (27 tuổi) ngụ ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. Hiện Sơn đang bị truy nã.

Hiện Tuấn chỉ mới thừa nhận 32 vụ đột nhập công sở, trộm được 32 xe gắn máy. Nhưng theo Công an Tiền Giang, số nạn nhân bị mất xe tại công sở đã trình báo lên đến hàng trăm vụ

Bình Thái
.
.
.