Hạn hán nghiêm trọng ở Đồng Nai

Thứ Ba, 16/11/2004, 22:08
Lượng mưa trong tỉnh Đồng Nai từ tháng 1 đến tháng 8/2004 chỉ đạt mức 1.500 - 1.950mm, thiếu hụt khoảng 150-550mm. Mùa mưa tại đây đã kết thúc từ cuối tháng 10/2004, sớm hơn bình thường 1 tháng.

Theo đánh giá của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Đồng Nai, đây là năm có lượng mưa thấp nhất trong 27 năm qua. Khả năng địa bàn tỉnh sẽ thiếu nước như mùa khô 1997-1998 và có thể còn trầm trọng hơn. Dù đã tích đủ lượng nước vào các hồ lớn khi mùa mưa kết thúc, nhưng khô hạn gay gắt cũng đã xuất hiện nhiều trên diện tích trồng cây công nghiệp và rau mầu. Nguồn nước để sử dụng cho vụ đông xuân đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.

Khảo sát lượng dòng chảy trên các sông, suối trong mùa khô cho thấy, lượng dòng chảy của tháng sau nhỏ hơn tháng trước từ 15 đến 30%, có những dòng suối giảm đến 50%. Đồng Nai hiện có 360 hệ cấp nước tập trung, 150.000 giếng phục vụ cho cấp nước sinh hoạt và trên 80.000 giếng phục vụ cấp nước tưới. Khảo sát quan trắc động thái nước dưới đất của Liên đoàn Địa chất thủy văn, mực nước ngầm tại Đồng Nai vào giữa tháng 4 và 5 giảm so với tháng 1 từ 3-5m, có nhiều nơi giảm tới 7m.

Trước tình hình trên, theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, bà con nông dân đang thực hiện một loạt các giải pháp cấp bách chống hạn. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước được chỉ đạo đắp đập để nâng đập tràn lên từ 30-50 cm, nhằm tăng thêm lượng nước chứa trong các hồ chứa. Ở những dòng sông, suối chưa có đập kiên cố được thực hiện đắp đập tạm để tăng thêm lượng nước của sông, suối, tăng thêm lượng nước ngầm cho từng đoạn suối. Các kênh cũng được tu sửa, nạo vét nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lượng nước tổn thất trên kênh

H.Nga - N.Phương
.
.
.