Mang ma túy, kìm cộng lực đi trộm xe máy

Thứ Sáu, 19/04/2024, 19:21

Tàng trữ ma túy, "găm" theo kìm cộng lực, tay công, vam phá khóa đi trộm cắp xe máy tại địa bàn phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phùng Văn Thi và Đinh Tiến Trung đã bị tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm tuần tra, bắt giữ. Từ đó làm rõ đường dây chuyên trộm cắp xe máy, đưa lên Sơn La tiêu thụ rồi bán sang Lào.

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Văn Thi (SN 1993); Đinh Tiến Trung (SN 2008), cùng có HKTT tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội; Nguyễn Văn Trọng (SN 1995), HKTT xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Nguyễn Văn Nghị (SN 1985) HKTT huyện Sông Mã, Sơn La để điều tra về các hành vi: tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phá đường dây trộm cắp xe máy đưa lên Sơn La tiêu thụ rồi bán sang Lào -0
Đối tượng Phùng Văn Thi (trái) và Đinh Tiến Trung (phải).

Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát nắm tình hình địa bàn tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện Phùng Văn Thi và Đinh Tiến Trung có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, Phùng Văn Thi giao nộp 2 túi nilon bên trong có chứa các viên nén và 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và khai nhận các viên nén và số tinh thể này là hồng phiến và ma túy đá.

Phá đường dây trộm cắp xe máy đưa lên Sơn La tiêu thụ rồi bán sang Lào -0
Những hung khí, công cụ phá khóa chuyên dụng tổ công tác thu được từ 2 đối tượng Thi và Trung.

Bên cạnh đó, tổ công tác còn phát hiện Phùng Văn Thi còn "găm" theo 1 một con dao gấp nhọn dài khoảng 25 cm, 1 kìm thủy lực, 1 tay công, 5 vam phá khóa và 2 bình xịt hơi cay. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ và dẫn giải Thi và Trung về trụ sở Công an làm rõ sự việc.

Phùng Văn Thi khai nhận, đã rủ Đinh Tiến Trung đi trộm cắp xe máy để lấy tiền chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy. Thi phân công nhiệm vụ Trung đứng gần đó cảnh giới, còn mình sử dụng dao, kìm, tay công, vam trực tiếp phá khóa xe.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, cả hai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Sau khi trộm cắp được, Thi sẽ chuyển xe máy lên Sơn La để bán cho Nguyễn Văn Trọng và Nguyễn Văn Nghị để kiếm lời. Từ lời khai của Phùng Văn Thi và Đinh Tiến Trung, Cơ quan Công an đã mời 2 đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian nói trên về trụ sở để điều tra làm rõ.

Phá đường dây trộm cắp xe máy đưa lên Sơn La tiêu thụ rồi bán sang Lào -0
Đối tượng tiêu thụ xe gian Nguyễn Văn Trọng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: khoảng tháng 3/2024, Nguyễn Văn Trọng biết Nguyễn Văn Nghị chuyên thu mua xe máy không giấy tờ để bán sang Lào; đồng thời biết Phùng Văn Thi bán xe không rõ nguồn gốc, nên Trọng đặt vấn đề mua xe của Thi để bán lại cho Nghị nhằm mục đích kiếm lời.

Từ giữa tháng 5/2023 đến thời điểm bị bắt, 2 đối tượng Thi và Trung đã gây ra 11 vụ trộm cắp xe máy, trong đó riêng Thi đã gây ra 7 vụ. Sau khi gây án, số xe máy trộm cắp được, Thi và Trung đều mang bán cho Nguyễn Văn Trọng. Dù biết những chiếc xe máy mà bọn Thi và Trung bán cho mình đều là do trộm cắp mà có, nhưng Trọng vẫn đồng ý mua và còn khuyến khích bảo Thi tìm thêm xe trộm cắp để thu mua. Sau đó Trọng bán lại xe gian cho Nguyễn Văn Nghị ở Sơn La để ăn chênh lệch.

Tâm Minh
.
.
.