Hiểm họa từ đồ chơi “bóng thối”

Thứ Bảy, 20/04/2024, 07:00

Thời gian qua, tại các tỉnh miền Tây liên tiếp xảy ra tình trạng học sinh ngất xỉu do hít phải khí phát ra từ đồ chơi Fart bomb - made in China (còn gọi là bóng thối, bom thối). Cụ thể, ngày 8/4, 6 học sinh Trường THCS Phú Ninh (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) có biểu hiện khó thở và được đưa đến Trung tâm Y tế để chăm sóc.

Qua xác minh, học sinh đã mua “bóng thối” tại tiệm tạp hóa bên ngoài cổng trường và mang vào lớp. Trong lúc các nam sinh sử dụng “bóng thối” ném qua ném lại thì quả bóng bị vỡ, các nữ sinh hít phải khí phát ra từ “bóng thối” dẫn đến triệu chứng khó thở, buồn nôn…

Hiểm họa từ đồ chơi “bóng thối” -0

Theo bác sĩ, “bóng thối” là loại đồ chơi được đựng trong túi nylon, dùng tay, chân tác động mạnh sẽ phồng lên gây nổ và bay ra loại khí có mùi hăng rất khó chịu. Đây là đồ chơi nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản yêu cầu Phòng giáo dục các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, tuyệt đối không cho học sinh sử dụng các sản phẩm, đồ dùng như “bóng thối”, bóng cười, bóng nổ...

Trước đó, tại Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A (xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) cũng xảy ra tình trạng học sinh ngộ độc do hít phải khí phát ra từ “bóng thối”. Một số nam sinh mua “bóng thối” bên ngoài và mang vào lớp học, dùng tay tác động mạnh cho quả bóng phình to dẫn đến phát nổ. Sự việc khiến 21 học sinh nôn ói, nhức đầu phải đưa đến bệnh viện. Hồi đầu tháng 4 vừa qua, tại Trường THCS Lộc Hòa (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cũng xảy ra tình trạng trên, khiến 19 học sinh lớp 6 bị ngộ độc.

Các vụ việc liên tiếp xảy ra khiến nhiều phụ huynh bức xúc, bởi loại đồ chơi trên rất dễ tìm thấy, được bán ở gần khu vực trường học và trên các sàn thương mại điện tử. Bà Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, Sở đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc ngộ độc do đồ chơi “Fart bomb - made in China”. Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương tuyên truyền, thông báo cho học sinh và phụ huynh không mua và sử dụng đồ chơi “bóng thối”. Các trường cần có bảng thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ treo ở những nơi dễ nhìn thấy như căng tin, nhà ăn, nơi học sinh hay tập trung trong giờ giải lao. Nhà trường cần gặp gỡ, khuyến cáo các cá nhân bán đồ chơi trong và ngoài trường học, hạn chế đến mức thấp nhất việc bán các sản phẩm đồ chơi gây nguy hại đến sức khỏe học sinh.

Sở Y tế cũng đề nghị Cục Quản lý thị trường tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh để kịp thời phát hiện sản phẩm liên quan đến “bóng thối” về nguồn gốc, xuất xứ, kiên quyết tịch thu và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ cho biết, đã yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý học sinh, đảm bảo an toàn học đường. Nhà trường tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo học sinh không mua “bóng thối”, bóng nổ vào trường chơi, giám sát không để xảy ra mất an toàn và ngộ độc khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Văn Vĩnh
.
.
.