Hàng nghìn vi phạm về vận tải hành khách, đường thủy nội địa bị xử lý

Thứ Ba, 10/11/2020, 10:06
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên số phương tiện vận tải hành khách và đường thủy nội địa giảm hơn so với mọi năm, tuy nhiên không vì thế mà công tác tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội giảm.


Trong 10 tháng đầu năm, đã có hơn 5 nghìn vi phạm bị xử lý, nhằm lập lại trật tự trong kinh doanh vận tải hành khách và thủy nội địa trên địa bàn Thủ đô.

Tăng cường xử lý

Có mặt tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng xe dừng đỗ sai quy định để đón trả khách đã giảm. Nguyên nhân ngoài tăng cường lực lượng kiểm tra của CSGT, Thanh tra GTVT và Công an phường Giáp Bát, còn có đầu xe giảm. 

Theo đại diện Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách đi lại tại các bến giảm gần một nửa so với mọi năm. Vì thế, các doanh nghiệp cũng giảm đầu xe (giảm khoảng 30-40%), một doanh nghiệp có 10 xe nay chỉ có 6-7 xe hoạt động, có doanh nghiệp cố cầm cự.

Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai tăng cường kiểm tra xe khách.

Chính vì khách ít nên lái xe của doanh nghiệp và chủ nhà xe lợi dụng lúc không có lực lượng làm nhiệm vụ đã tranh thủ đón khách. Tại cổng bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm luôn có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nên các lái xe không dừng, đỗ đón trả khách mà chuyển ra đường Giải Phóng, Pháp Vân và Kim Đồng. 

Thanh tra Sở GTVT quận Hoàng Mai đã có kế hoạch liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định trên tuyến phố Giải Phóng, Ngọc Hồi, Kim Đồng, đường vành đai 3 và khu vực xung quanh 2 bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm. Nhờ tăng cường xử lý liên ngành, tình trạng vòng vo bắt khách đã giảm.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt gần 1.000 vụ, phạt tiền gần 1,9 tỷ đồng, trong đó xử phạt 247 xe khách, phạt trên 290 triệu đồng, xử phạt 114 vụ xe hợp đồng, phạt trên 204 triệu đồng.

Điển hình, qua kiểm tra đã xử phạt tài xế Phạm Đức Thông 2,2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng do trả khách không đúng nơi quy định, chạy sai hành trình. Đồng thời xử phạt Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Chung 11 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng vì không thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký, niêm yết về hành trình chạy xe.

Qua kiểm tra, Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai đã bắt quả tang, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt đối với lái xe Hà Huy Hùng vì lỗi trả khách nơi cấm đỗ xe. 

Quyết liệt kiểm tra đến Tết Nguyên đán

Theo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, trong 10 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Sở đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 16.941 trường hợp, phạt tiền gần 46 tỷ đồng, tạm giữ 206 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 1.586 trường hợp, tước phù hiệu 316 phương tiện, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 72 xe ô tô tải.

Trong đó, đối với vận tải hành khách, Thanh tra Sở chỉ đạo các đội Thanh tra GTVT tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết tình trạng "xe dù, bến cóc"; xe dừng đỗ, đón trả khách sai quy định; xử lý nghiêm các xe ô tô vận chuyển hành khách bằng xe buýt, taxi, xe công nghệ, xe khách liên tỉnh, xe hợp đồng hoạt động trên địa bàn TP vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe ô tô.

Tăng cường kiểm tra vận tải hành khách từ nay đến Tết Nguyên đán.

Kết quả trong 10 tháng đầu năm đã đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 5.294 trường hợp, phạt tiền trên 8 tỷ đồng, tạm giữ 68 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 679 trường hợp, tước phù hiệu 215 trường hợp. Trong đó, đối với xe khách tuyến cố định, đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 2.167 trường hợp, phạt tiền trên 3,3 tỷ đồng, tạm giữ 15 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 315 trường hợp.  

 Đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 1.827 xe khách hợp đồng, phạt tiền trên 3,5 tỷ đồng, tạm giữ 43 phương tiện, tước GPLX 334 trường hợp, chiếm 34,49% tổng số vụ xử phạt trong lĩnh vực vận tải hành khách.

Ngoài ra, đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 1.224 xe taxi, phạt tiền trên 1,1 tỷ đồng, tạm giữ 10 phương tiện, tước GPLX 28 trường hợp.

Theo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, trong 10 tháng đầu năm đã tập trung kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động bến thủy nội địa sai phép, trái phép, phương tiện thủy chở khách, hàng hóa vi phạm pháp luật giao thông đường thủy; kiểm tra, xử lý các hoạt động kinh doanh trên sông, hồ trái quy định của pháp luật. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hà Nội theo nội dung Quyết định số 3754/QĐ-SGTVT ngày 07/9/2020 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Qua kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính 70 trường hợp, phạt tiền trên 216 triệu đồng. Theo Thanh tra Sở GTVT, so với cùng kỳ năm 2019, giảm 53 vụ, số tiền xử phạt vi phạm hành chính cũng giảm 68,3%.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, Thanh tra GTVT Hà Nội chỉ đạo các Đội Thanh tra GTVT địa bàn tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách, thủy nội địa, nhằm đảm bảo trật tự ATGT cho người dân Thủ đô.

Minh Thư
.
.
.